Liverpool 2-1 West Brom: The Kop đã biết thắng

TRANG ANH
23:27 ngày 04-10-2014
Mặc dù phải nhận bàn thua oan uổng trên chấm 11m do sai lầm của trọng tài, nhưng Liverpool đã biết đứng lên kịp lúc để có chiến thắng rất quan trọng về mặt tinh thần.
Liverpool 2-1 West Brom: The Kop đã biết thắng

BÀN THẮNG
Liverpool: Lallana (45’), Henderson (60’)
West Brom: Berahino (56’, pen)

Phong độ tồi tệ trong thời gian gần đây là lý do giải thích tại sao Mario Balotelli biến mất trong đội hình xuất phát của Liverpool. Vị trí trung phong cắm của The Kop trận này giao cho một tân binh khác: Rickie Lambert. Tuy nhiên, có vẻ như căn bệnh đói bàn thắng của Quỷ đỏ Merseyside không đến từ sự sa sút của một cá nhân cụ thể nào.

VIDEO: Liverpool 2-1 West Brom



Dù tạo ra thay đổi về nhân sự trên hàng công, nhưng Liverpool loay hoay mãi không tìm được đường vào khung thành West Brom. Phải mãi tới phút cuối hiệp 1, từ một màn bật nhả bất ngờ giữa Lallana và Henderson, mành lưới West Brom cuối cùng cũng rung lên sau cú dứt điểm quyết đoán của Lallana.

Đáng tiếc, một sai lầm nghiêm trọng của trọng tài đã cướp đi sự hưng phấn của The Kop. Chỉ 11 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Lovren đốn ngã Berahino ngoài vòng cấm địa, nhưng trọng tài Oliver lại bất ngờ cho West Brom được hưởng penalty. Quả 11m tưởng tượng này giúp cho West Brom gỡ hòa, và đẩy NHM The Kop vào cơn ác mộng đội nhà trải qua trận thứ 4 liên tiếp không thắng tại Premier League.


Nhưng đúng vào lúc gian nan nhất, ngôi sao gánh mọi kỳ vọng của Liverpool vào lúc này là Raheem Sterling đã lên tiếng. Tuyển thủ Anh đi bóng nỗ lực bên cánh phải, và dù đã bị đốn ngã, anh vẫn kịp đứng dậy căng ngang vào trong để Henderson đặt lòng chéo góc nâng tỷ số lên 2-1.

Trong những phút cuối, Liverpool tổ chức ép sân khá đều đặn và có vẻ như cơ hội cũng đến nhiều hơn nhờ sự xuất hiện của Mario Balotelli. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chiến thắng vừa đủ dù chưa giải quyết nhu cầu thưởng thức của NHM, nhưng một miếng khi đói bằng cả gói khi no.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Liverpool: Mignolet, Manquillo (Johnson, 64’), Lovren, Skrtel, Moreno, Gerrard, Henderson, Lallana, Coutinho (Lucas, 75’), Sterling, Lambert (Balotelli, 64’).
West Brom: Foster, Gamboa, Lescott, Dawson, Pocognoli, Dorrans (Mulumbu, 71’), Morrison (Blanco, 81’), Gardner, Brunt, Sessegnon, Berahino.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x