Nhìn lại lượt đi của man city

Man City: Bản lĩnh thép của nhà vua

Minh Việt
13:34 ngày 07-01-2015
Một lần nữa Man City giữ thói quen khởi đầu chậm chạp. Nhưng một lần nữa, họ lại chứng tỏ được bản lĩnh, tinh thần thép của nhà vô địch để vươn lên bằng điểm Chelsea và cùng chia sẻ ngôi đầu. Cuộc đua vô địch đã được đưa về vạch xuất phát. Nhưng gian khó thực sự vẫn chờ đợi nhà vua…
Man City: Bản lĩnh thép của nhà vua
KHỞI ĐỘNG CHẬM, BỨC TỐC NHANH
Man City chưa bao giờ là một chuyên gia tăng tốc, kiểu như Chelsea hay M.U. Mùa trước, cho tới tận tháng 11, Man City vẫn kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, sau khởi đầu chậm chạp thì đội quân của HLV Manuel Pellegrini luôn biết thể hiện bản lĩnh, ý chí sắt thép, để bám đuổi ngôi đầu.

Mùa này cũng vậy. Một lần nữa nhà ĐKVĐ Premier League khởi động ì ạch. Họ để thua Stoke 0-1 tại Etihad ở ngay vòng 3. Ba trận cuối cùng của tháng 10, họ nhận 3 cú sốc liên tiếp. Đầu tiên là trận hòa 2-2 với CSKA Moscow ở Champions League. Kế đến là trận thua 1-2 trước West Ham ở Premier League. Và cuối cùng là trận thua 0-2 trước Newcastle ngay tại Etihad biến Man City trở thành nhà cựu vô địch Cúp Liên đoàn. 

Hành trình “bắt sống” chelsea của man city

Những gì diễn ra sau đó tiếp tục là thảm họa. Họ đứng trước nguy cơ cực lớn bị loại ở Champions League. Họ bị Chelsea bỏ xa 8 điểm trên BXH Premier League khi tháng 11 kết thúc. Và hy vọng trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Premier League giành cú ăn bốn vĩ đại cũng tan thành mây khói. Thời điểm đó, ghế HLV của Pellegrini cũng lay dữ dội.

Thế rồi như một thói quen, cứ khi bị dồn vào chân tường, Man City lại bùng nổ mạnh mẽ. Họ mất gần 3 tháng đầu mùa giải sống trong ác mộng. Nhưng họ cũng chỉ mất hơn 1 tháng cuối năm 2014 để khắc phục mọi sai lầm, để mơ tiếp những giấc mơ chinh phục. Chiến thắng ngay trên sân của Roma giúp Man City lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 1/8 Champions League. Rồi 8 thắng lợi trong 9 vòng gần nhất ở Premier League giúp Man xanh san bằng cách biệt 8 điểm với Chelsea.

Mourinho sẽ rất đau đầu để cạnh tranh ngôi đầu với Man City

Cả chặng đường lượt đi, Man City liên tục phải sống trong cảnh bám đuổi. Ấy vậy mà sau vòng 20, họ đã bắt kịp The Blues. Trước sức ép khủng khiếp, Man City vẫn không hề run rẩy. Đó thực sự là bản lĩnh hơn người của nhà ĐKVĐ Premier League.  

Man City càng đáng khâm phục hơn khi họ vẫn sống khỏe trong hoàn cảnh lực lượng tổn thất nghiêm trọng. Trong 20 vòng ở Premier League 2014/15, chỉ vẻn vẹn 6 trận Man City ra sân mà có đủ tứ trụ Sergio Aguero, Yaya Toure, David Silva và Vincent Kompany. Nghĩa là 2/3 quãng đường đã qua, Pellegrini liên tục phải sống trong cảnh không thể tung ra đội hình mạnh nhất. Ấy vậy mà họ vẫn vươn lên bằng điểm The Blues. Nên nhớ, Chelsea luôn chơi tệ thế nào khi chỉ cần 1, 2 vị trí trong đội hình chính không thể ra sân. 

GIAN NAN CHỜ PHÍA TRƯỚC
Man City đã đưa cuộc đua vô địch trở lại vạch xuất phát. Đó sẽ là lợi thế tinh thần cực lớn của họ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, gian khó thực sự đang chờ họ phía trước. Man City đã tận dụng cực tốt lịch thi đấu nhẹ nhàng để tăng tốc. Nhưng giai đoạn tới, sẽ không còn lợi thế này. 3 vòng đấu phía trước, Man City sẽ phải gặp lần lượt Everton, Arsenal và Chelsea. 2 trong 3 trận đấu đó diễn ra trên sân khách, trong đó có trận “chung kết” với Chelsea ở Stamford Bridge. Những cú vấp là điều được báo trước. 

Yaya Toure tạm thời vắng mặt vì phải dự CAN 2015

Một khó khăn tiếp theo mà Man City phải đối mặt là sự vắng mặt của Yaya Toure vì CAN 2015. Giải vô địch châu Phi sẽ diễn ra từ ngày 17/1 đến 8/2. Điều này có nghĩa, Man City nhiều khả năng sẽ không có Toure trong 5 trận ở Premier League gặp Everton, Arsenal, Chelsea, Hull và Stoke. Mà ai cũng biết, vai trò, tầm quan trọng của Toure ở Etihad lớn thế nào. Từ đầu mùa này, Toure mới nghỉ 2 trận ở Premier League. Hai trận đó, Man City để Arsenal và Burnley cầm hòa 2-2.

Man City đã chứng tỏ bản lĩnh tuyệt vời cả giai đoạn lượt đi. Và họ cần gấp đôi thứ bản lĩnh như thế để vượt qua sóng gió ngay đầu chặng lượt về. 

5 KỲ VỌNG CHO MAN CITY
Aguero không chấn thương
Thể lực của Aguero là chìa khóa quan trọng nhất quyết định thành bại của Man City mùa này. Man xanh cần một Aguero khỏe mạnh nhất cho chặng đường còn lại.


Hàng thủ tìm lại chắc chắn
Một trong những điểm yếu lớn nhất của Man City trong giai đoạn lượt đi là sự lỏng lẻo ở hàng phòng ngự. Các hậu vệ của Man City cần chơi chắc chắn hơn.


Toure giữ vững phong độ
Yaya Toure từng sa sút ở đầu mùa. Nhưng 9 vòng gần nhất, anh đã ghi 6 bàn. Nếu Toure duy trì phong độ cao, Man xanh có thể hy vọng vào một mùa giải bùng nổ.


Không vấp trước đối thủ nhỏ
Ở lượt đi, Man City đã để thua Stoke 0-1, bị 2 đội bóng mới lên hạng là QPR và Burnley cầm hòa. Họ phải sớm chữa được căn bệnh sợ các đội bóng nhỏ. 


Bảo vệ được chức vô địch
Trong lịch sử, chưa bao giờ Man City bảo vệ thành công danh hiệu vô địch nước Anh. Bởi vậy, nếu làm được điều này năm nay, thầy trò Pellegrini sẽ đi vào lịch sử CLB.


5 VẤN ĐỀ CỦA MAN CITY
Điểm sáng Aguero 
Nửa đầu mùa bóng 2014/15 chứng kiến phong độ tuyệt vời của Aguero. Sau 14 trận ở Premier League, tiền đạo này đã ghi 14 bàn. Tính trên mọi đấu trường, anh cũng có 19 bàn/20 trận cho Man City. Tại xứ sương mù, không một tiền đạo nào ghi nhiều bàn mùa này như Aguero. Chỉ tiếc bởi đúng khi có phong độ cao nhất, Aguero lại dính chấn thương (trận gặp Everton). Thể lực là vấn đề lớn nhất ngăn cản Aguero duy trì phong độ cao.


Bóng tối Mangala 
Eliaquim Mangala được đưa về Etihad với giá 32 triệu bảng. Anh trở thành hậu vệ được mua về với cái giá đắt nhất trong lịch sử xứ sương mù. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Mangala chỉ là nỗi thất vọng lớn nhất của Man City. Anh thường xuyên mắc sai lầm khi được sử dụng. Trận gặp Burnley, chính Mangala là người có lỗi trong cả 2 bàn thua khiến Man City bị gỡ hòa 2-2. Đó chỉ là một trong số rất nhiều sai sót của trung vệ này. Khi Kompany trở lại, Mangala khó có cửa đá chính.


Màn bứt tốc kinh điển
Trước khi bước vào tháng 12, Man City còn kém Chelsea tận 8 điểm. Thế rồi đội quân của HLV Manuel Pellegrini đã mở ra cú nước rút thần tốc trong chặng marathon mùa Đông để vươn lên bắt kịp Chelsea sau vòng 20. Man xanh đang có 11 trận bất bại liên tiếp ở Premier League, trong đó có 9 chiến thắng. Man City đã tận dụng quá tốt lợi thế về lịch thi đấu nhẹ nhàng để đuổi kịp Chelsea. Thậm chí, nếu không vấp ngã đáng tiếc trước Burnley, lúc này họ đã độc chiếm ngôi đầu.


Vai trò quan trọng của Lampard 
Mặc dù chỉ đá có 372 phút ở Premier League từ đầu mùa nhưng những đóng góp của Lampard cho Man City là cực lớn. Anh ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Man City trận gặp Chelsea. Anh cũng ghi bàn duy nhất giúp Man xanh hạ gục Leicester. Mới nhất, chính Lampard là người ghi bàn quyết định giúp Man City đánh bại Sunderland 3-2. Tính tổng cộng, một mình Lampard đã mang về 6 điểm cho nhà ĐKVĐ Premier League. Từ bản hợp đồng đi mượn, Lampard trở thành một phần rất quan trọng của đội chủ sân Etihad.


Gồng mình vượt “bão” chấn thương
David Silva từng phải nghỉ thi đấu trong cả tháng 11 và giai đoạn đầu tháng 12. Sergio Aguero thì vắng mặt từ ngày 6/12 tới nay. Với Vincent Kompany, trong 10 vòng gần nhất ở Premier League, anh chỉ 3 lần ra sân. Giai đoạn lượt đi chứng kiến tình cảnh sức mạnh Man City suy giảm nặng nề vì chấn thương. Tính ra, Manuel Pellegrini mới có đúng 6 trận ở Premier League 2014/15 là có đủ sự phục vụ của 4 tứ trụ Aguero, Toure, Silva và Kompany. 


10 trận phía trước, Man City gặp 6 đối thủ mạnh
Sau một chặng đường dễ thở, Man City sẽ phải đối diện với lịch thi đấu cực nặng. 10 trận phía trước, Man xanh sẽ phải đụng độ tới 4 đại gia Arsenal, Chelsea, Barca và Liverpool ở Premier League và Champions League. Ngay cả những vật cản như Everton, Stoke, Newcastle hay Leicester cũng không dễ thở. Stoke từng cầm hòa M.U, thắng Arsenal, Tottenham. Trong khi đó sức chiến đấu của những Everton, Leicester cũng rất cần đề phòng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhắm mua Bony: Tuyên bố tham vọng của Man City Nhắm mua Bony: Tuyên bố tham vọng của Man City

    Man City đang chuẩn bị 30 triệu bảng để đưa về một tiền đạo đang có phong độ rất cao ở Premier League cho thấy họ quyết tâm nhắm tới "cú đúp" danh hiệu ở mùa giải này ra sao.

  • Nếu được đề nghị, Gerrard đã kí hợp đồng với Liverpool từ mùa Hè! Nếu được đề nghị, Gerrard đã kí hợp đồng với Liverpool từ mùa Hè!

    Lão tướng Steven Gerrard tiết lộ rằng nếu được Liverpool đề nghị một bản hợp đồng mới hồi mùa Hè năm ngoái, anh đã chấp nhận và ở lại lâu hơn.

  • Arsenal: Oezil tái xuất cuối tuần này Arsenal: Oezil tái xuất cuối tuần này

    Sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, Mesut Oezil sẽ tái xuất sân cỏ vào cuối tuần này. Cùng trở lại với anh còn có hai hảo thủ Danny Welbeck và Olivier Giroud. Giờ đây, HLV Arsene Wenger đang có trong tay hàng công đáng mơ ước với nhiều lựa chọn cho các vị trí.

  • Ngôi sao lượt đi - “Báu vật” Aguero! Ngôi sao lượt đi - “Báu vật” Aguero!

    Man City đang sống những tháng ngày tươi đẹp, dù không có Sergio Aguero vì chấn thương. Nhưng với các CĐV Man xanh, Augero vẫn là ngôi sao sáng nhất, là một nửa sức mạnh của đội bóng! Nếu không có anh, chắc chắn Man xanh không có thành tích ấn tượng như hiện tại.

  • Rooney xuất sắc nhất M.U tháng 12 Rooney xuất sắc nhất M.U tháng 12

    Theo bình chọn của độc giả website chính thức của CLB M.U, tiền đạo đội trưởng Wayne Rooney đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 12.

  • Mata viết blog động viên Torres, ca ngợi Falcao Mata viết blog động viên Torres, ca ngợi Falcao

    Từng là đồng đội của nhau trong màu áo Chelsea và có quãng thời gian ngắn sát cánh tại ĐTQG Tây Ban Nha, tiền vệ Juan Mata mới đây đã dành những lời có cánh đối với đồng đội cũ Fernando Torres, chân sút mới trở lại quê nhà khoác áo đội bóng cũ Atletico Madrid.

  • Tương lai nào cho các "măng non" tại M.U? Tương lai nào cho các "măng non" tại M.U?

    Nửa đầu mùa giải chứng kiến nhiều cầu thủ trẻ Man United có cơ hội thể hiện mình giữa cơn bão chấn thương và khủng hoảng nhân sự. Chiến thắng trước Yeovil Town ở Cúp FA hôm Chủ nhật là một dịp nữa để họ xây đắp tương lai tại Old Trafford.

  • Thay Gerrard không phải chuyện của mùa Đông! Thay Gerrard không phải chuyện của mùa Đông!

    Đại sự không thể thành một sớm một chiều. Cũng vậy, việc thay thế một biểu tượng như Steven Gerrard không thể gấp rút giải quyết ngay ở kỳ chuyển nhượng Đông.

  • Lăng kính: Vì ta cần nhau Lăng kính: Vì ta cần nhau

    Con người có thể tạo nên thành công rực rỡ của chiến thuật bóng đá và ngược lại. Cả hai gắn kết với nhau theo quy luật tương hỗ một cách tương đối. Có một điều chắc chắn: nếu cầu thủ quá tồi thì chiến thuật tốt đến mấy cũng vô dụng và ngược lại.

  • Van Gaal là người tạo được sự tin tưởng nhất ở Old Trafford Van Gaal là người tạo được sự tin tưởng nhất ở Old Trafford

    Nhân vật nổi bật nhất và đáng chú ý nhất ở nửa đầu mùa giải của Man United không phải thủ môn David de Gea hoặc thủ quân Wayne Rooney, mà chính là HLV Louis van Gaal.

  • CĐV Liverpool kêu gọi giữ Gerrard, tống khứ phần còn lại CĐV Liverpool kêu gọi giữ Gerrard, tống khứ phần còn lại

    Đó là phản ứng của nhiều cư dân mạng sau khi chứng kiến thủ quân 34 tuổi một tay đưa Liverpool vượt qua AFC Wimbledon tại vòng 3 Cúp FA.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x