Mason Greenwood đang mắc bệnh ngôi sao?

Duy Hồng
21:41 ngày 10-11-2020
Mason Greenwood lại bị loại khỏi đội hình Man United tham dự trận gặp Everton. Nhưng khác lần trước, HLV Ole Gunnar Solskjaer không hề lên tiếng giải thích. Điều này khiến các fan lại càng tin những gì báo chí Anh tiết lộ.

Greenwood trận đá, trận nghỉ

Trước đó ở hai trận gặp Newcastle tại Ngoại hạng Anh và PSG tại Champions League, Greenwood đều vắng mặt mà không ai hiểu lý do vì sao. Hàng loạt nguồn tin khẳng định Greenwood vẫn xuất hiện trong các buổi tập, và bị phạt không được ra sân do đến tập muộn. 

Solskjaer đã phủ nhận hoàn toàn thông tin này bằng phát biểu gay gắt và bức xúc: "Greenwood phạm lỗi lầm ở tuyển Anh hè này và đột nhiên toàn bộ truyền thông Anh bám riết lấy cậu ấy. Greenwood là một chàng trai tuyệt vời và chắc tôi phải làm các anh (phóng viên) thất vọng rồi bởi cậu ấy không bao giờ đến sân tập trễ cả. Cậu ấy không bao giờ là vấn đề ở sân tập.

Tôi đã thấy những câu chuyện và một số cựu cầu thủ của M.U đàm tiếu về Greenwood, nhưng họ thực sự không biết họ đang nói về điều gì. Chúng tôi có các nhiếp ảnh gia bên ngoài sân tập hàng ngày và họ có thể thấy cậu ấy đến đúng giờ mỗi ngày. Tôi không biết những câu chuyện này bắt nguồn từ đâu. Greenwood có một hậu phương vững chắc đằng sau, một nền tảng tốt trong học viện và là một học viên giỏi. Cậu ấy tập luyện rất tốt. Những câu chuyện như này đã xảy ra với nhiều cầu thủ khác của đội bóng".

Greenwood sinh hoạt không điều độ

Lúc đó, người ta chấp nhận giải thích của Solsa bởi Greenwood đã ra sân ở màn so tài với Chelsea, RB Leipzig, Arsenal và Istanbul Basaksehir. Nhưng sang tới trận gặp Everton, Greenwood lại lần nữa "mất hút". Tổng cộng cho tới lúc này của mùa giải 2020/21, Greenwood mới đá có 366 phút.

Lý do HLV Solskjaer đưa ra là cầu thủ 19 tuổi đã bị ốm. Và theo Dailly Mail tìm hiểu, thì nguyên nhân thực sự dẫn tới thể trạng không tốt của Greenwood là do cầu thủ này thiếu ngủ. Nguyên nhân thiếu ngủ của Greenwood hoàn toàn có thể là do anh quá đam mê rượu mạnh và về nhà muộn sau khi phá sức ở các quán bar hoặc đơn giản hơn là hao tổn sức lực vì những cô nàng nóng bỏng... Nên nhớ, Greenwood mới có 19 tuổi và là "lính phòng không" nên chẳng có gì ngạc nhiên khi anh thoải mái quan hệ yêu đương.

Tất nhiên, Man United vì nguyên nhân nào đó, hoặc đơn giản vì hình ảnh CLB không nói rõ về vụ việc này. Nhưng rõ ràng, CLB đang rất lo ngại về thói sinh hoạt không lành mạnh của ngôi sao trẻ.

Bruno Fernandes cũng bức xúc với Greenwood?

Khác với Daily Mail, tờ The Times còn đưa ra nhiều chi tiết nghiêm trọng hơn như việc tiền vệ Bruno Fernandes đã rất tức giận vì thái độ tập luyện hời hợt của Greenwood trong buổi tập trước trận đấu giữa M.U và Everton ở vòng 8 Ngoại hạng Anh. Thậm chí, Fernandes còn lên tiếng nhắc nhở Greenwood. Tất nhiên, mọi cầu thủ Quỷ đỏ ngày hôm đó đều biết Greenwood ra sao. Một lần nữa, Man United cũng không bình luận hay đưa thông tin gì về chuyện này.

Greenwood chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận thua Istanbul hồi giữa tuần và theo lẽ thường phải đạt được thể trạng tốt cho trận gặp Everton. Mặc dù vậy, cầu thủ sinh năm 2001 lại xin nghỉ trận đấu tại Ngoại hạng Anh với lý do sức khỏe. Cuối cùng, Greenwood đã không có tên trong danh sách thi đấu của M.U ở trận đấu trên sân Goodison Park.

Greenwood có thực sự tệ đến mức đó?

Đây không phải lần đầu tiên Bruno chỉ trích thái độ thi đấu của các ngôi sao M.U, trước đó, cầu thủ này từng công khai thể hiện thái độ không hài lòng với đội trưởng Harry Maguire hay với Victor Lindelof. Tất nhiên đó là lần xảy ra ở trong 1 trận đấu. 

Báo chí Anh cho hay Greenwood mùa này đang có dấu hiệu mắc bệnh ngôi sao sau khi chơi cực hay ở cuối mùa giải trước. Việc nổi tiếng quá sớm khiến tiền đạo sinh năm 2001 sa đà vào những cuộc vui vô bổ thay vì chuyên tâm vào tập luyện.

Có những tấm gương mà Greenwood nên tránh nếu như anh còn muốn thi đấu đỉnh cao. So với các quốc gia khác, các cầu thủ Anh vì nhiều lý do thường dễ "hư hỏng" hơn. Họ dễ để cho sự nổi tiếng làm mờ đi đôi mắt. Chỉ cần 1 lần tìm kiếm là bạn có thể kể ra vanh vách những cầu thủ Anh từng được đánh giá cao nhưng lại khổ sở vì những thứ bên ngoài sân cỏ như Jimmy Greaves, Tony Adams, Paul Merson, Paul Gascoigne (nghiện rượu)... rồi những trường hợp khác đến từ chính các cầu thủ trẻ của Man United, sớm tự mãn rồi sự nghiệp chẳng ra đâu vào đâu như Federico Macheda, Ravel Morrison, Adnan Januzaj, Anderson...

Greenwood bùng nổ với 17 bàn trong 49 trận ở mùa trước và đó là điều kiện cơ bản tuyệt vời để chàng trai này được giao áo số 11 huyền thoại và nhận được sự tín nhiệm của BLĐ lẫn HLV Solskjaer ở hiện tại lẫn tương lai. Nhưng nếu Greenwood thực sự đang mắc bệnh ngôi sao, chàng trai này cần phải sớm thức tỉnh bởi một khi đi sai hướng, cơ hội để quay đầu tại những CLB lớn như Man United là không nhiều.

XEM THÊM

Maguire: 'Man United bị ghét vì những thành công trong quá khứ'

M.U không nhả Lindelof về ĐT Thụy Điển vì sợ Covid-19

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x