Kể từ khi sang Anh, tiền vệ Juan Mata đã làm việc dưới sự chỉ đạo của 7 HLV khác nhau là Andre Villas Boas, Roberto di Matteo, Rafa Benitez, Jose Mourinho (ở Chelsea), David Moyes, Ryan Giggs và Louis van Gaal (ở M.U). Trong số những HLV nói trên, có vẻ như Van Gaal là nhà cầm quân khai thác tốt nhất khả năng của tiền vệ người Tây Ban Nha.
Mata sinh ra để dành cho Van Gaal
Được hỏi về ý tưởng sử dụng Mata, HLV Van Gaal cho biết: “Tôi nghĩ Juan luôn là một trong những học trò xuất sắc nhất của tôi. Bây giờ tôi sẽ liên tục sử dụng Juan trong vai trò cầu thủ chạy cánh phải “ảo”. Những pha phối hợp với Ander Herrera và Antonio Valencia giúp cậu ấy có nhiều cơ hội hơn. Tôi đã tìm kiếm sự cân bằng và thành công trong việc tìm ra vị trí thích hợp nhất cho Juan”.
VIDEO: Bàn thắng của Mata được thực hiện sau 45 đường chuyền
Thực tế thì trong khi những cầu thủ xung quanh Mata có thể thay đổi vị trí (chẳng hạn như Matteo Darmian đá thay Valencia ở vị trí hậu vệ phải), vị trí của cựu tiền vệ Chelsea ở Old Trafford lại được giữ nguyên. Khi M.U cố gắng chiêu mộ Pedro của Barca (nhưng bất thành), đã có ý kiến cho rằng Mata khó có thể trụ lại ở cánh.
Đến lúc Anthony Martial chuyển tới M.U từ Monaco, người ta lại đồn đoán rằng Quỷ đỏ mua tiền đạo trẻ người Pháp với giá cao là do Mata không hoàn thành nhiệm vụ được giao bên cánh phải. Thật ra thì tất cả đã nhầm. Có thể HLV Van Gaal thích tốc độ và sơ đồ chiến thuật 4-3-3 thật, nhưng bên cạnh đó ông cũng là người rất “kết” những pha xử lý kỹ thuật.
Ở M.U, Mata cùng với chuyên gia kỹ thuật Daley Blind chính là cầu thủ dễ dàng đáp ứng yêu cầu của HLV Van Gaal nhất. Đây là bộ đôi đã cùng nhau kiến tạo nên bàn mở tỷ số của M.U trong trận thắng Sunderland 3-0 cuối tuần qua.
Chuyên gia làm bóng hay thợ săn bàn?
Được biết, khái niệm “cầu thủ chạy cánh ảo” dùng để chỉ những tiền vệ đá cánh có thiên hướng di chuyển vào trung lộ và chơi như một “số 10”. Kể từ khi Mata tới Anh, chỉ có tiền vệ David Silva của Man City có nhiều pha kiến tạo hơn anh ở Premier League (43 so với 38). Căn cứ vào số liệu trên, hẳn nhiều người cứ nghĩ Mata đơn thuần chỉ là một chuyên gia làm bóng.
HLV Van Gaal đã khai thác rất tốt khả năng của Mata
Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Van Gaal, Mata lại ngày càng tỏ ra nguy hiểm ở khả năng săn bàn. Theo tiết lộ của tiền vệ nhỏ con người Tây Ban Nha, anh đã tìm ra bí quyết giúp mình có thể gây ra nhiều khó khăn nhất cho hàng thủ đối phương.
Phát biểu trước báo giới, Mata chia sẻ: “Thông thường cứ sau khoảng 60 phút, các trận đấu bắt đầu trở nên điên rồ. Đây là thời điểm các tiền vệ có thêm khoảng trống để hoạt động và họ quyết định chuyền bóng, đột phá hay dứt điểm quyết định rất nhiều đến chuyện thắng thua”.
Khi người ta thống kê được rằng, có tới 4 trong tổng số 6 bàn thắng gần nhất của Mata được ghi trong khoảng thời gian 30 phút cuối trận, rõ ràng “số 8” của M.U hoạt động đặc biệt hiệu quả trong giai đoạn các hậu vệ đối phương đã bắt đầu mệt mỏi.
Nếu ai đó còn nghi ngờ về khả năng săn bàn của Mata thì họ nên biết, ở M.U anh đã để lại dấu giày trong 29 bàn thắng chỉ tính riêng ở Premier League. Trong đó, số pha lập công của Mata là 18 và phần còn lại là số đường kiến tạo (11). So sánh Mata với các tiền vệ hàng đầu tại Premier League, có thể thấy cầu thủ của M.U vượt trội ở khả năng săn bàn.
Mata đang ghi bàn giỏi hơn kiến tạo
Thật vậy, ở Chelsea, Fabregas để lại dấu giày trong 22 bàn thắng thì trong đó chỉ có 3 lần anh tự mình lập công. Trong khi đó, Mesut Oezil có 9 pha lập công và 17 đường chuyền ở Arsenal. Con số này với David Silva ở Man City là 30 bàn thắng và 40 đường kiến tạo. Hồi còn đá cho Chelsea, Mata cũng giỏi kiến tạo hơn săn bàn. Bằng chứng là trong khi số bàn thắng của anh chỉ là 18 thì số đường kiến tạo lên tới 27.
Tất nhiên, để Mata làm được như vậy thì điều quan trọng là HLV Van Gaal đã tạo mọi điều kiện để anh chơi bóng theo ý muốn. Đây là điều mà Mata không được đáp ứng trong thời gian HLV Mourinho trở lại dẫn dắt Chelsea ở nhiệm kỳ 2.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, chính HLV Mourinho đã tiết lộ, ông bán cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea trong 2 mùa giải liên tiếp là do Mata không thể tham gia phòng ngự mỗi khi mất bóng. Có một chi tiết rất thú vị là kể từ khi sang M.U, Mata lại rất tích cực di chuyển. Mùa giải trước, anh chính là cầu thủ hoạt động năng nổ nhất của M.U với quãng đường di chuyển bình quân lên tới 11,3 km mỗi trận.
Bên cạnh đó, số pha đánh chặn của Mata dưới triều đại HLV Van Gaal trung bình mỗi trận là 1, cao hơn hẳn những gì diễn ra ở triều đại HLV David Moyes (0,75) và Mourinho (0,32). Như vậy, rõ ràng Mata đã cải thiện đáng kể khả năng săn bàn ở M.U, ngoài ra khả năng phòng ngự của anh cũng được nâng lên một tầm cao mới.
Cứ mỗi dịp đầu tuần, cầu thủ nào thi đấu tốt nhất ở những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu cuối tuần trước lại là chủ đề được bàn tán sôi nổi. Theo BXH Player Power Rankings, tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich là gương mặt nổi bật hơn cả.
“Man City quá hiền, chúng ta phải trở thành sát thủ”, hậu vệ Bacary Sagna nói về căn bệnh của đội nhà. Man City đã phung phí quá nhiều cơ hội trong hai thất bại vừa qua. “Chỉnh lại thước ngắm”, đó là mệnh lệnh quan trọng nhất mà HLV Manuel Pellegrini cần nói với các học trò.
Arsenal đang chơi tốt nhưng không có nghĩa mọi chuyện đều hoàn hảo. Aaron Ramsey chính là một “mắt xích” lỗi trong hệ thống vận hành của HLV Arsene Wenger.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha mới đây đã lần thứ 2 cảnh cáo các cầu thủ Chelsea bằng tuyên bố không có cầu thủ nào là không thể đụng đến tại sân Stamford Bridge.
Nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh Chelsea đang gây thất vọng khi xếp tận vị trí thứ 15 trên BXH vào lúc này. Đây quả là thực trạng đáng buồn, nhưng cũng nên thông cảm cho thầy trò HLV Jose Mourinho, bởi có nhiều lý do cho thấy bảo về ngôi vương là nhiệm vụ không hề đơn giản.
Không hẹn mà gặp, cuối tuần qua, những chân sút thượng thặng Harry Kane, Alexis Sanchez, Daniel Sturridge, Wayne Rooney đều đã “nổ súng” sau thời gian rất dài tịt ngòi ở Premier League. Và nhờ sự trở lại của các ngôi sao tấn công ấy mà giải Ngoại hạng đã bùng nổ bàn thắng ở vòng 7.
Phát biểu trước trận đấu với Porto ở vòng bảng Champions League, HLV Jose Mourinho của Chelsea vẫn chưa thôi khó chịu với quyết định treo giò tiền đạo Diego Costa 3 trận từ phía LĐBĐ Anh (FA).
Michael Carrick bị đánh giá khá mờ nhạt - trong trận gặp Sunderland cũng như trong 7 vòng đấu vừa qua, hoặc thậm chí là trong gần chục năm khoác áo M.U.
Không chỉ thực hiện cá độ thời còn ở Serie A mà Sandro Tonali mới đây bị phát hiện còn thực hiện những hành động phi pháp trong màu áo Newcastle, đồng nghĩa sẽ nhận thêm án phạt.
Số liệu thống kê đưa ra mới đây từ trang web Squawka cho thấy, ngôi sao người Uruguay, Darwin Nunez của Liverpool là tiền đạo xuất sắc nhất Premier League mùa giải 2023/24.
Theo dữ liệu mới của Transfermarkt, MU có 4 cầu thủ lọt vào danh sách 10 ngôi sao có giá trị chuyển nhượng giảm mạnh nhất bóng đá thế giới trong 1 năm qua.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn