Những điều Chelsea cần cải thiện để đoạt ngôi vương

NAM ANH
20:15 ngày 30-03-2014
Sau thất bại 0-1 đầy bất ngờ trên sân Crystal Palace, Chelsea đã tự làm giảm cơ hội cạnh tranh chức vô địch Premier League của mình.
Những điều Chelsea cần cải thiện để đoạt ngôi vương

Với bàn phản lưới nhà của trung vệ John Terry đêm qua, thầy trò HLV Jose Mourinho đã phải chấp nhận “trắng tay” rời sân Selhurst Park trong trận đấu gặp chủ nhà Crystal Palace tại vòng 32. Hệ quả là The Blues đã tự “làm khó” mình trong cuộc đua đến ngôi đầu BXH ở Premier League. Và dưới đây cũng là những nguyên nhân chỉ ra rằng đội chủ sân Stamford Bridge vẫn còn thiếu rất nhiều yếu tố để đăng quang.


1. Các tiền đạo quá kém
Bản thân HLV Mourinho cũng là người hiểu rất rõ điều này. Thậm chí chính vị chiến lược gia người Bồ từng phát biểu trên tờ Guardian rằng: “Chelsea không có tiền đạo”. Samuel Eto’o có lẽ là lựa chọn khả dĩ nhất bởi ít ra anh còn biết tỏa sáng ở một vài trận đấu lớn. Nhưng làm sao Chelsea có thể trông chờ mãi vào một ngôi sao đã 33 tuổi. Và thực tế là tiền đạo người Cameroon cũng đang dính chấn thương.


Torres chơi cực kỳ thất vọng trong màu áo Chelsea

Trong khi đó, cả Fernando Torres lẫn Demba Ba, không cần phải nói nhiều thì người ta cũng chỉ thấy ở hai cầu thủ này một nỗi thất vọng thực sự. Tính ra, từ đầu mùa đến giờ, Torres mới chỉ có 4 pha lập công tại Premier League, trái ngược hẳn với thời kỳ đỉnh cao của anh khi còn khoác áo Liverpool. Còn Demba Ba, cựu tiền đạo Newcastle có 3 bàn thắng, không thể tệ hơn được!

Việc sớm chiêu mộ một trung phong đẳng cấp có lẽ chính là nhiệm vụ hàng đầu của BLĐ Chelsea trong mùa Hè này.

2. Có nhiều cầu thủ lớn tuổi trong đội hình
Trên một khía cạnh nào đó, kinh nghiệm luôn là thứ quý báu trong bóng đá. Nhưng với những cầu thủ đã ngoài 30 tuổi mà vẫn phải chinh chiến liên tục trong một môi trường đòi hỏi tốc độ và thể lực như Premier League thì thực sự không hề đơn giản.

Ở  Chelsea hiện giờ, Frank Lampard và Ashley Cole có thể xem là những hình ảnh tiêu biểu cho sự sa sút của các “lão tướng”. Một số người khác như trung vệ John Terry hay thủ thành Petr Cech dù chơi khá hơn một chút nhưng cũng bắt đầu bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp.


John Terry chính là "tội đồ" trong trận thua Crystal Palace mới đây

Đêm qua, không ai khác, chính đội trưởng Terry là người đã “ghi bàn” quyết định giúp Crystal Palace đánh bại thầy trò Mourinho 1-0 trong nỗi thất vọng tràn trề của rất nhiều CĐV The Blues. Không còn cách nào khác, Chelsea cần phải sớm lên kế hoạch trẻ hóa lực lượng nếu như vẫn muốn cạnh tranh các danh hiệu ở mùa tới. 

3. Xa nhà là… chết
Thành tích sân nhà của Chelsea trong mùa giải này gần như là hoàn hảo. Theo thống kê, The Blues đã giành tới 44 trên tổng số 48 điểm tối đa khi được chơi ở Stamford Bridge. Nhưng mỗi khi phải hành quân xa nhà, thầy trò Mourinho lại tỏ ra cực kỳ yếu đuối.

Chỉ giành được 25 điểm sau tất cả 16 trận làm khách, đó chính là nguyên nhân đáng kể khiến cho đội bóng thủ đô London không thể bứt phá mạnh mẽ trong cuộc đua ở nhóm dẫn đầu. Những trận thua đầy thất vọng trên sân Britannia (Stoke), Goodison Park (Everton), St James Park (Newcastle), Villa Park (Aston Villa) và mới nhất là Selhurst Park (Crystal Palace) đã chứng tỏ rằng Chelsea chơi rất tệ khi xa nhà.


Thành tích sân khách của Chelsea là khá tệ

Cuộc đua đến danh hiệu vô địch chắc chắn không thể chỉ dựa trên phong độ sân nhà để “cân đo đong đếm”. Chelsea cần phải sớm cải thiện mình trong những chuyến làm khách nếu như vẫn muốn cạnh tranh chức vô địch mùa sau.

4. Khả năng “kết liễu” đối thủ
Như đã nói ở trên, Chelsea không sở hữu một hàng tiền đạo thực sự chất lượng. Và điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng quyết định trận đấu của The Blues.

Những trận hòa “trên thế thắng” của đội bóng thành London trước  M.U (0-0), West Brom (2-2, 1-1) hay West Ham (0-0) đã khiến thầy trò Mourinho để rơi những điểm số thực sự cần thiết. Có thể lỗi của các chân sút là một phần lý do, nhưng thay vì mổ xẻ vấn đề quá nhiều, The Blues cần phải tự trách mình bởi toàn đội cũng không thể làm tốt hơn trong những tình huống bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.


Chelsea cần phải cải thiện sự hiệu quả trong các tình huống kết thúc

Ngoài ra, sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm cũng phần nào nói lên rằng các cầu thủ Chelsea vẫn còn thiếu bản lĩnh ở nhiều thời điểm quyết định.

5. Kết luận: Cần phải có thêm thời gian cho Chelsea
Hai năm trước, Chelsea từng kém nhà vô địch  Man City tới 25 điểm. Năm ngoái, The Blues cũng để nhà ĐKVĐ Manchester United bỏ cách 14 điểm. Chính bởi vậy, những thành tích đã làm được cho đến thời điểm này hoàn toàn có thể xem là thành công với thầy trò Mourinho.



Ngay cả trong trường hợp về nhì hay về thứ ba ở mùa giải năm nay nhưng với khoảng cách vài điểm ít hơn đội đầu bảng, Chelsea vẫn đang thể hiện sự tiến bộ rõ rệt của mình.

Chức vô địch đương nhiên không phải thứ dễ dàng mà giành được chỉ sau một, hai trận đấu. Điều quan trọng là đội bóng thành London phải từng bước cải thiện mình với hướng đi ổn định và cân bằng. Rõ ràng, trong 3 năm qua, họ đã và đang làm tốt nhiệm vụ này.

HLV Mourinho vẫn đang kiên trì tạo ra những thay đổi mới cả về chiến thuật cũng như con người ở sân Stamford Bridge. Vì vậy, mùa tới, chắc chắn Chelsea sẽ là một trong những đội bóng đáng xem nhất.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS

    Cựu ngôi sao Chelsea, Eden Hazard mới đây đã hé lộ lý do từ chối gia nhập MLS, trước khi đưa ra quyết định giải nghệ vào tháng 10 năm ngoái.

  • Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50 Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50

    Cựu danh thủ MU, Ryan Giggs, chuẩn bị lên chức bố lần thứ ba ở tuổi 50. Giggs và bạn gái Zara Charles, 36 tuổi, sẽ chào đón em bé chào đời vào cuối năm nay.

  • Nhận định bóng đá Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4: Nhà Vua phải thắng 22h30 ngày 28/4: Nottingham vs Man City

    Nhận định bóng đá trận Nottingham vs Man City diễn ra vào lúc 22h30 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật

    Đòi hỏi một cuộc khủng hoảng ở Arsenal đã khó, ở Man City còn khó gấp bội. Kịch bản này rất quen thuộc, người hâm mộ Man City đã thấy rất nhiều rồi. Trước trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh gặp Brighton, HLV Pep Guardiola thừa nhận thích nhất giai đoạn này của mùa giải vì kết quả của nó quyết định cuộc đua vô địch.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x