Petr Cech sẽ là Edwin van der Sar của Arsenal

Lý Nam
21:41 ngày 29-06-2015
Sau nhiều năm sống tạm bợ với những thủ môn dừng lại ở mức trung bình khá, Arsene Wenger cuối cùng cũng đã có được một “người gác đền” đẳng cấp. Petr Cech gia nhập Arsenal được kỳ vọng sẽ giúp Pháo thủ “lột xác”.
Petr Cech sẽ là Edwin van der Sar của Arsenal
Suốt một thập kỷ qua, Arsenal liên tục phải đau đầu với bài toán thủ môn. Jens Lehmann là cái tên khả dĩ nhất đáng tin cậy, kể từ sau khi David Seaman chuyển đến Man City “dưỡng già” năm 2003. Thế nhưng, phong độ của thủ thành người Đức cũng xuống dốc dần kể từ sau mùa bóng “bất bại”. Tới mùa 2007/08, Lehmann chính thức mất vị trí trong đội hình chính.

Từ đây, lần lượt Manuel Almunia, Lukasz Fabianski và Wojciech Szczesny đã được Wenger tự hào giới thiệu, để rồi họ trả ơn ông bằng những màn trình diễn thất thường như đồ thị hình sin. David Ospina có ổn định hơn một chút thì lại chưa phải một thủ môn thực sự đẳng cấp. Tài nhìn người của Wenger có thể nói là chưa bao giờ được phát huy với những cầu thủ ở vị trí trước khung gỗ. Chưa kể, thất bại với thương vụ Richard Wright hồi năm 2001 khiến “Giáo sư” trở nên rụt rè khi cần mua những “người gác đền” đắt giá.

Chính điều này đã tác động đáng kể tới tham vọng vô địch của Arsenal trong những năm gần đây. Sir Alex Ferguson có lần nói rằng một thủ môn đẳng cấp có thể giúp một đội bóng kiếm được 15 điểm mỗi mùa, và Cech là một thủ môn như thế. Làm một phép tính nho nhỏ, nếu Fergie đúng và “Pháo thủ” có Cech từ mùa trước, họ sẽ có thêm 15 điểm, tức là chỉ còn kém 3 điểm so với nhà vô địch Chelsea.

Almunia và Lehmann, các cựu thủ thành Arsenal

Tất nhiên, thực tế không đơn giản như phép cộng trừ. Nhưng quả thực Cech là một sự đầu tư đúng của Wenger, ngay cả khi anh đã 33 tuổi và lại “ngốn” tới hơn 10 triệu bảng phí chuyển nhượng.

Chính Jose Mourinho, thầy cũ của Cech và là người vô cùng hiểu anh, đã nhận xét: “Từ năm 2004 cho tới mùa giải 2014/15, Cech đã trải qua 10 năm thành công với Chelsea, 10 năm không thể tin nổi. Tôi phải chấp nhận mọi quyết định của BLĐ, nhưng nếu được chọn, không đời nào tôi để cậu ấy ra đi”.

Trước ý nguyện muốn được ở lại London của thủ thành người CH Czech, Roman Abramovich đã cho phép anh được gia nhập Arsenal, bất chấp những lời can ngăn của Mourinho.

Thống kê
Mùa 2014/15, Cech chỉ ra sân 7 lần ở Premier League, nhưng những màn trình diễn của anh đều vô cùng ấn tượng. Thủ thành người CH Czech cứu thua thành công 88,9%, tốt hơn nhiều so với 67,2% của Szczesny và 80,7% của Ospina. Tỉ lệ cứu thua của Cech cũng đồng thời là cao nhất trong số các thủ môn ở Premier League.

Với Cech trong khung gỗ, Chelsea đã giữ sạch lưới 4 trong 7 trận. Tỉ lệ này một lần nữa lại “ăn đứt” hai người đồng nghiệp ở Arsenal, những người chỉ có được tổng cộng 11 trận sạch lưới dù bắt tới 35 trận. Cech cũng rất mạnh trong những tình huống không chiến, đồng thời không mắc bất kì một sai lầm nào. Trong 3 năm qua, tỉ lệ cứu thua trên số cú sút của Cech đạt tới 78%, cao hơn mọi thủ môn khác ở Premier League.

Thống kê cho thấy Cech vẫn là thủ môn hàng đầu Premier League

Bên cạnh các số liệu thực tế, điều quan trọng không kém Cech đem lại cho Arsenal là kinh nghiệm, là bản lĩnh của một nhà vô địch, những yếu tố mà cả Ospina lẫn Szczesny đều thiếu.

Chuyên gia Charlie Nicholas của Sky Sports nói hồi tháng 4: “David Ospina có tài, nhưng chưa phải là mẫu thủ môn giúp một đội bóng giành danh hiệu. Nếu có cơ hội chiêu mộ Cech, Arsenal cần phải tận dụng ngay”.

Thành công
Wenger đã ước ao có được Cech suốt hơn một thập kỷ nay. Arsenal từng muốn ký hợp đồng với anh trước cả khi anh chuyển từ đội bóng quê nhà Sparta Prague sang Rennes năm 2002, chỉ có điều họ không xin được giấy phép lao động. Hai năm sau, Chelsea chiêu mộ anh, để rồi Cech lập kỉ lục 21 trận không thủng lưới ngay mùa ra mắt, trước khi giúp đội bóng Tây London giành tổng cộng 13 danh hiệu lớn trong vòng 10 năm gắn bó.

Arsenal có lý do để tin vào khả năng thành công của thương vụ này, bởi nó cũng tương đồng với thời điểm M.U chiêu mộ Edwin van der Sar từ Fulham năm 2005. Cựu thủ thành người Hà Lan khi ấy còn nhiều hơn Cech lúc này 1 tuổi, nhưng đã ghi tên mình trong lịch sử CLB như “người gác đền” tài năng nhất kể từ thời Peter Schmeichel. Anh cùng “Quỷ đỏ” giành tới 4 danh hiệu Premier League và 1 Champions League chỉ trong vòng 6 năm ở Old Trafford. Chẳng có lý do gì Cech lại không thể gặt hái thành công tương tự.

Cech có thể noi gương Van der Sar ở M.U

Sau Cech, Arsenal tất nhiên chưa dừng lại. Họ còn cần thêm một tiền đạo đẳng cấp, một tiền vệ phòng ngự chất lượng nữa để cạnh tranh ngôi vô địch Premier League mùa sau, nhưng không ai khác, chính thủ thành người CH Czech là ưu tiên số một.

Chuyên gia Gary Neville của đài Sky Sports đánh giá rất cao vai trò của thủ môn trong thành công một đội bóng: “Arsenal đã gặp khó khăn ở vị trí thủ môn từ thời Jens Lehmann và David Seaman. Vấn đề của họ là không có thủ môn nào xuất sắc nữa, một vấn đề rất lớn. Ospina giỏi đấy, nhưng không phải là thủ thành số 1. Họ cần một thủ môn tài năng hơn thế nữa. Họ cần một người có thể đem lại nhiều điểm số cho họ”.

Arsenal đã chơi hay hơn nhiều trong giai đoạn hai của mùa giải 2014/15, khi cuộc khủng hoảng chấn thương buông tha họ. “Pháo thủ” giành tới 44 trên 54 điểm tối đa, đồng thời có chức vô địch FA Cup thứ 2 liên tiếp, điều này cho thấy trong tay Wenger là một đội ngũ đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch.

Thêm vào đó, “nhà trẻ của Wenger” ngày nào nay đã được bổ sung bằng những nhà vô địch. Trước đây là Danny Welbeck, Alexis Sanchez, Mesut Oezil, giờ lại có thêm thủ môn người Czech. Kinh nghiệm, đẳng cấp, niềm tin là những thứ mà “Pháo thủ” từng thiếu trong quá khứ, giờ đây hội tụ đầy đủ trong đôi găng Fingersave của Petr Cech.

Những mục tiêu của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng Hè 2015:

Hậu vệ: Martin Montoya (Barca), Matteo Darmian (Torino), Jose Luis Gaya (Valencia)

Tiền vệ: Morgan Schneiderlin (Southampton), Isco (Real Madrid), Arturo Vidal (Juventus), James McCarthy (Everton), Grzegorz Krychowiak (Sevilla), Ilkay Guendogan (Dortmund), William Carvalho (Sporting), Moussa Sissoko (Newcastle), Julian Draxler (Schalke)

Tiền đạo: Edinson Cavani (PSG), Karim Benzema (Real Madrid), Gonzalo Higuain (Napoli), Jackson Martinez (Porto).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Đến lượt Giggs so sánh Depay với Ronaldo Đến lượt Giggs so sánh Depay với Ronaldo

    Mới chuyển tới Old Trafford chưa được bao lâu, Memphis Depay đã vinh dự được huyền thoại Ryan Giggs so sánh với siêu sao Cristiano Ronaldo khi còn khoác áo M.U.

  • 'M.U đáng ghét' đã trở lại cùng Van Gaal 'M.U đáng ghét' đã trở lại cùng Van Gaal

    Còn quá sớm để nhận định rằng M.U đang trở lại với thời kỳ hoàng kim, nhưng chí ít thì sự ngạo mạn một thời làm nên cá tính của họ đang được tái hiện cùng với HLV Louis van Gaal.

  • Liverpool: Sau mua vội sẽ là bán nhanh Liverpool: Sau mua vội sẽ là bán nhanh

    Thanh lý cầu thủ đang trở thành yêu cầu bức thiết của Liverpool thời điểm này, dù cho mùa chuyền nhượng vẫn chưa chính thức mở cửa.

  • Vụ Schneiderlin đến M.U có thể xong vào ngày mai Vụ Schneiderlin đến M.U có thể xong vào ngày mai

    Theo nguồn tin từ nhà báo Howard Nurse (BBC), M.U sẽ hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ Morgan Schneiderlin của Southampton vào ngày mai.

  • Man City kém duyên trên TTCN Man City kém duyên trên TTCN

    Man City buộc phải “thay máu” đội hình trong mùa Hè này khi hiện có quá nhiều lão tướng sa sút phong độ. Tuy nhiên, đội chủ sân Etihad cần phải thận trọng trên TTCN bởi 2 mùa Hè gần nhất, những thương vụ mà họ thực hiện đều không đáp ứng được kỳ vọng.

  • Firmino gây thất vọng cùng ĐT Brazil: 29 triệu bảng có quá hớ? Firmino gây thất vọng cùng ĐT Brazil: 29 triệu bảng có quá hớ?

    Chứng kiến Roberto Firmino chơi bóng vào đêm qua, các CĐV Liverpool có lẽ là những người ngán ngẩm hơn cả khi tân binh của họ ở mùa tới rất có khả năng là một thương vụ hớ nữa.

  • M.U nâng giá mua Ramos lên 42,5 triệu bảng M.U nâng giá mua Ramos lên 42,5 triệu bảng

    Theo Telegraph, M.U vừa nâng giá hỏi mua trung vệ Sergio Ramos của Real Madrid từ 32 triệu bảng lên thành 42,5 triệu bảng.

  • Liverpool: Clyne xứng đáng được kỳ vọng Liverpool: Clyne xứng đáng được kỳ vọng

    Liverpool vừa chiêu mộ thành công hậu vệ phải Nathaniel Clyne từ Southampton với giá 12,5 triệu bảng. Tính cả tân binh trẻ tuổi này, đội chủ sân Anfield đã tốn tổng cộng 61,5 triệu bảng chỉ trong vòng một năm qua cho những bản hợp đồng đến từ Southampton (trước đó là Rickie Lambert, Adam Lallana và Dejan Lovren).

  • Arsenal đón Cech, chờ Vidal Arsenal đón Cech, chờ Vidal

    Tiến trình mua sắm của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng Hè 2015 đang được đẩy nhanh tốc độ. Dự kiến trong hôm nay, thủ môn Petr Cech sẽ gia nhập sân Emirates. Bên cạnh đó, Pháo thủ cũng đã gửi tới Juventus lời đề nghị mua tiền vệ Arturo Vidal.

  • Ramos lợi dụng M.U để vòi hợp đồng mới Ramos lợi dụng M.U để vòi hợp đồng mới

    Cựu trung vệ M.U, Rio Ferdinand cho rằng Sergio Ramos chỉ đang dựa vào sự quan tâm của M.U để vòi vĩnh một mức lương cao hơn tại Real Madrid.

  • Yaya Toure muốn là tượng đài tại Man City Yaya Toure muốn là tượng đài tại Man City

    Tiền vệ Yaya Toure đã được liên hệ để chuyển tới Inter Milan, song tuyển thủ Bờ Biển Ngà khẳng định anh vẫn hạnh phúc tại Man City và muốn trở thành một tượng đài của sân Etihad.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x