Deloitte công bố danh sách các CLB giàu nhất thế giới

Premier League là mỏ vàng!

Việt Hà
09:08 ngày 23-01-2015
Real Madrid giàu nhất thế giới nhưng Premier League mới là giải đấu thu hút dòng tiền khổng lồ nhất. Trong số 20 CLB đứng đầu danh sách kiếm tiền mà hãng kiểm toán Deloitte vừa công bố thì có tới 8 đến từ Premier League. Và toàn bộ 20 đội bóng thuộc giải đấu cao nhất nước Anh đều có mặt trong Top 40 CLB giàu nhất.
Premier League là mỏ vàng!
PREMIER LEAGUE THỐNG TRỊ THẾ GIỚI
Thịnh vượng là từ chính xác nhất để nói về các CLB Anh. Báo cáo doanh thu của Deloitte tại mùa giải 2012/13 “chỉ” chứng kiến 6 đại diện nước Anh trong Top 20 CLB kiếm tiền giỏi nhất. Nhưng trong báo cáo mới nhất về mùa giải 2013/14, con số đó đã tăng lên 8 đội (M.U, Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Newcastle, Everton). Tương tự nếu mở rộng ra Top 30 thì con số CLB Anh đã tăng từ 8 năm ngoái lên 14 của năm nay. Và trong Top 40 CLB giàu nhất thế giới thì có tới một nửa đến từ vương quốc Anh, chính là 20 đại diện Premier League mùa này.

Phân bố top 20 CLB giàu nhất thế giới 2013/14 

Tốc độ kiếm tiền của bóng đá  Anh cũng “khủng khiếp” nhất thế giới. Man City có doanh thu tăng 28% so với năm ngoái, cao hơn bất kỳ đội bóng nào khác trong Top 20 của Deloitte. Nhà ĐKVĐ Premier League đút túi 414,4 triệu euro so với 316,2 triệu của mùa giải 2012/13. Đứng thứ hai về tỷ lệ tăng doanh thu cũng là một đại diện thành Manchester, M.U với 24%. Đây là điều khá bất ngờ vì đội chủ sân Old Trafford vừa trải qua mùa giải tệ hại nhất trong lịch sử Premier League khi chỉ cán đích thứ 7. Rõ ràng, thành tích không hề ảnh hưởng đến sức hút thương hiệu và kinh nghiệm trên thương trường của M.U. Với 518 triệu euro, M.U đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử CLB và nằm trong số 2 đội bóng (cùng với Real Madrid) cán ngưỡng 500 triệu euro. 

Theo cách tính của Deloitte, doanh thu một đội bóng dựa vào ba nguồn gồm doanh thu trận đấu, bản quyền truyền hình (BQTH) và các hoạt động thương mại. Với M.U, các hoạt động thương mại đem lại nguồn thu chính khi chiếm 44% tổng doanh thu. Trong đó đóng góp phần lớn là hợp đồng tài trợ “siêu khủng” 32 triệu euro/năm với hãng xe Chevrolet. Tóm lại, cho dù M.U thi đấu bết bát thế nào thì các hợp đồng tài trợ vẫn ùn ùn kéo về Old Trafford.

CÚ HÍCH BẢN QUYỀN TRUYỀN HÌNH
Miếng bánh bản quyền truyền hình màu mỡ là nguyên nhân giúp Premier League ngày một giàu sụ. Như đã biết, các đội bóng Premier League được nhận tổng cộng 3 tỷ bảng tiền BQTH trong giai đoạn 2013-2016. Điều quan trọng, khoản tiền khổng lồ trên được san sẻ công bằng cho 20 CLB hàng đầu, thay vì thiên lệch về một vài đội bóng lớn như tại các giải đấu khác. Thế nên ngay cả những CLB nhỏ như Stoke City, Sunderland cũng được rót khoảng 80 triệu euro/mùa tiền BQTH, tức là ngang với cả những thế lực hàng đầu tại các giải đấu khác như Dortmund (81 triệu euro), PSG (83 triệu euro). Điều đó lý giải tại sao Aston Villa với tổng doanh thua 131 triệu euro còn đứng cao hơn cả Roma với chỉ 128 triệu euro. 


Nhờ doanh thu BQTH tăng, các đội bóng Anh càng có thể trả những mức lương béo bở để thu hút các ngôi sao hàng đầu. Bây giờ không chỉ những M.U, Man City, Chelsea mới có thể tậu các tên tuổi sáng giá. Ngay cả Stoke City cũng có thể sở hữu Bojan Krkic. Hull City bỏ ra mức phí kỷ lục trong lịch sử CLB là 13 triệu euro để có Abel Hernandez. Càng đón nhiều sao, Premier League càng thu hút NHM, nhà tài trợ, bản quyền truyền hình. Và dòng tiền lại đổ về nước Anh như một quy luật tất yếu. Giải đấu cao nhất nước Anh đang trở thành mỏ vàng hấp dẫn nhất của bóng đá thế giới.

5 CLB GIÀU NHẤT THẾ GIỚI










5 ĐIỂM NHẤN CỦA DANH SÁCH

M.U sẽ giành lại vị trí số 1


M.U không được dự Champions League, bị loại khỏi mọi đấu trường mà mình tham gia từ sớm, vậy nhưng họ vẫn lừng lững đứng ở vị trí thứ nhì trong danh sách. Các chuyên gia nhìn nhận nếu họ trở lại Champions League vào cuối mùa này, họ toàn toàn có thể vươn lên vị trí thứ nhất trong 2 năm nữa. Đấy là vì Real Madrid gần như đã khai thác đến cạn kiệt hết những tiềm năng kiếm tiền của họ. Trong khi doanh thu từ bản quyền truyền hình và thương mại của M.U có thể sẽ còn tăng lên nữa.

Thành tích không quyết định
Man City vô địch Premier League, Atletico vô địch La Liga, nhưng họ vẫn xếp sau những “bại tướng” của mình trên sân cỏ trong danh sách này. M.U tuy sa sút nhưng vẫn gút được hợp đồng quảng cáo kỷ lục với General Motors.


Adidas cũng hào phóng gút luôn hợp đồng tài trợ 10 năm cho họ với giá 750 triệu bảng. Điều đó cho thấy, thành tích của đội bóng trong một mùa giải, không phụ thuộc quá nhiều vào thành tích của họ ở khoảng thời gian này.

Newcastle vào Top 20 nhờ CĐV nhà


Newcastle United xuất hiện một cách khá bất ngờ ở vị trí thứ 19 trong BXH của Deloitte và xếp thứ 7 nếu chỉ riêng các CLB đến từ Anh Quốc. Sở dĩ bất ngờ vì trong suốt 2 mùa bóng gần đây ông chủ Mike Ashley gần như không thể gút lại được một bản hợp đồng lớn nào. Ngược lại ông còn dùng Newcastle để làm quảng cáo miễn phí cho công ty Sports Direct và những công ty khác của ông. Sự xuất hiện của Newcastle trong Top 20 chính là nhờ tiền mua vé vào sân của các CĐV.

Stoke City giàu hơn… Lazio


Các CLB Premier League tràn ngập trong Top 30 (chiếm 14 vị trí). Đấy là tính ưu việt của việc san sẻ bản quyền truyền hình, thay vì tiền cứ dồn về những đội mạnh như tại Tây Ban Nha. Nhờ tiền này mà Stoke có thể chiêu mộ được những ngôi sao như Bojan Krkic và đứng ở vị trí cao hơn trên BXH kiếm tiền nếu so với những CLB rất mạnh ở Italia như Lazio. Cách chia này cũng giúp Premier League trở nên cân bằng và hấp dẫn hơn.

Sân nhỏ, tiền ít


Mặc dù là nhà vô địch Anh trong vòng 3 năm qua, Man City cũng không thể chen chân vào Top 5 trong danh sách của Deloitte bất chấp tổng thu nhập của họ trong năm qua tăng 28% so với năm cũ, con số tăng đáng kể nhất trong 10 CLB cao nhất. Một trong những rào cản lớn nhất khiến Man City không thể vươn lên những vị trí cao nhất là sức chứa của sân Etihad. Nhưng kế hoạch nâng sức chứa của sân lên 62.000 người sẽ giúp Man City cải thiện thông số này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Roberto Soldado: Đi không được, ở cũng chẳng xong Roberto Soldado: Đi không được, ở cũng chẳng xong

    Soldado đến Tottenham từ Valencia (anh ghi 30 bàn/46 trận) trong tư cách một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới. Cái giá chuyển nhượng 26 triệu bảng được cho là rẻ với một chân sút liên tiếp ghi bàn trong những trận đầu tiên cho Spurs (dù đa phần là bàn thắng từ penalty). Tuy nhiên, sau đó mọi chuyện trở nên cực kỳ tồi tệ đối với Soldado.

  • M.U: Sức hút “kẻ lạc loài” M.U: Sức hút “kẻ lạc loài”

    M.U là trường hợp cá biệt trong nhóm 10 CLB giàu nhất thế giới (chính xác là kiếm tiền giỏi nhất) hiện nay. Bởi, đây là đội duy nhất không được dự Champions League 2014/15, thậm chí M.U còn không được dự cả Europa League nhưng vẫn có tên trong danh sách.

  • Adebayor bị la ó ngày trở lại! Adebayor bị la ó ngày trở lại!

    Tottenham đã đánh bại Sheffield United rạng sáng qua với tỷ số 1-0 ở trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn. Song chiến thắng đó phần nào bị phủ bóng đen, khi tiền đạo Emmanuel Adebayor liên tục phải nhận những tiếng la ó từ CĐV vào ngày anh trở lại đá chính sau hơn 2 tháng.

  • 02h55 ngày 24/1, Cambridge United vs Man United: Chờ một làn gió mới 02h55 ngày 24/1, Cambridge United vs Man United: Chờ một làn gió mới

    Với các đại gia, câu hỏi được đặt ra trước những trận đấu như với Cambridge United, một đội bóng ở League Two, không phải là thắng hay không mà là thắng bao nhiêu? Còn với M.U, điều được chờ đợi nhất là họ sẽ đá như thế nào.

  • Điểm tin sáng 23/1: M.U "thủng" hàng thủ trước thềm FA Cup Điểm tin sáng 23/1: M.U "thủng" hàng thủ trước thềm FA Cup

    Napoli vào chơi tứ kết Coppa Italia; Australia và Hàn Quốc vào bán kết Asian Cup; M.U mất Smalling và Evans tại FA Cup... là những tin nổi bật tới 06h30 ngày 23/1.

  • Mục tiêu Gabriel Paulista có thể mang gì tới cho Arsenal? Mục tiêu Gabriel Paulista có thể mang gì tới cho Arsenal?

    Nhiều nguồn tin cho rằng Arsenal đang lên kế hoạch chiêu mộ trung vệ Gabriel Paulista từ Villarreal. Vậy anh là ai? Có thể làm được gì cho Arsenal?

  • Chelsea: Để hoàn thiện, hãy mua Cuadrado! Chelsea: Để hoàn thiện, hãy mua Cuadrado!

    Juan Cuadrado, đó sẽ là đáp án hoàn hảo cho hành lang cánh phải của Chelsea, vị trí yếu nhất trong đội hình Jose Mourinho đang xây dựng.

  • Những điều rút ra từ danh sách các đội bóng giàu nhất thế giới của Deloitte Những điều rút ra từ danh sách các đội bóng giàu nhất thế giới của Deloitte

    Bản danh sách thường niên những CLB bóng đá có thu nhập cao nhất thế giới vừa được hãng Deloitte công bố với Real Madrid tiếp tục dẫn đầu, nhưng các đội bóng Premier League thì sao?

  • Hợp đồng 750 triệu bảng có hiệu lực, M.U thừa sức mua Messi Hợp đồng 750 triệu bảng có hiệu lực, M.U thừa sức mua Messi

    Hợp đồng trị giá 750 triệu bảng của M.U với Adidas sẽ có hiệu lực từ cuối mùa giải này. Điều đó có nghĩa là HLV Louis Van Gaal có thể mua bất kỳ cầu thủ nào, kể cả Lionel Messi, mà không sợ Luật công bằng tài chính.

  • Coquelin, tiền vệ phòng ngự số 1 Arsenal Coquelin, tiền vệ phòng ngự số 1 Arsenal

    Ở Arsenal, Francis Coquelin không phải là cái tên hay được nhắc đến song tiền vệ người Pháp đã toả sáng trong trận đấu vào loại hay nhất của Pháo thủ mùa này, là chiến thắng ấn tượng 2-0 trước đương kim vô địch Premier League, Man City ngay trên sân Etihad cuối tuần qua.

  • Lucas Leiva chẳng kém gì Matic Lucas Leiva chẳng kém gì Matic

    Mùa Hè 2014, Liverpool chút nữa đã để Lucas Leiva gia nhập Napoli. Nhưng may cho họ là thương vụ gặp trục trặc vào phút cuối. Để rồi giờ đây, mỗi khi tiền vệ người Brazil ra sân, The Kop đều không thua ở sân chơi quốc nội.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x