Sự thống trị của Chelsea là... tốt cho Premier League?

Chiêu Văn
20:22 ngày 11-11-2014
Chelsea đang khiến cả Premier League ngả mũ vì thành tích của mình, song liệu rằng đó sẽ mang lại tín hiệu tích cực?
Sự thống trị của Chelsea là... tốt cho Premier League?
“Tốc độ của đội đầu bảng đang rất cao”, HLV Arsenal Arsene Wenger nói sau lượt đấu Premier League cuối tuần rồi. Chiến lược gia người Pháp cũng cho rằng với tốc độ này, Chelsea sẽ là đội đầu tiên trong lịch sử giải Ngoại hạng đạt tới cột mốc 100 điểm vào cuối mùa.

Sự thống trị đó càng trở nên áp đảo khi các đối thủ chính của The Blues đang tụt lại phía sau. Liverpool, á quân mùa trước, đã mất Luis Suarez và dù đưa về rất đông những người mới, chia tay một tiền đạo ở đẳng cấp như thế luôn để lại hậu quả tai hại. Giờ thì đội bóng của HLV Brendan Rodgers đang đối mặt với cuộc chiến khó khăn giành một vị trí trong top 4.

Arsenal đã tăng cường khá khôn ngoan trong mùa hè với những sự bổ sung chất lượng cho hàng công, như Alexis Sanchez hay Danny Welbeck. Tuy nhiên, Wenger đã phớt lờ hàng thủ, dù đội bóng của ông cần thêm một trung vệ và một tiền vệ trụ, giờ thì Arsenal đang phải trả giá cho điều đó.

Manchester United thậm chí còn không được coi là ứng cử viên ở mùa giải này khi quá trình chuyển giao thời hậu Alex Ferguson vẫn chưa được hoàn tất tại Old Trafford.

Chelsea khiến đối thủ phải kiêng chừng vì phong độ xuất sắc của mình

Trước cuối tuần, Liverpool đối mặt với nguy cơ bị Chelsea bỏ lại 15 điểm và áp lực lên họ là rất lớn. Rodgers thậm chí đã lựa chọn giải pháp cực đoan để đội hình 2 ra sân ở trận gặp Real Madrid tại Champions League vào giữa tuần nhằm chuẩn bị tốt hơn cho cuộc đón tiếp Chelsea. Dẫu vậy, The Blues vẫn tới Anfield với sự ngạo nghễ của kẻ thống trị (họ chỉ được nghỉ ngơi 48 tiếng cũng sau một trận đấu ở Champions League tại Slovenia). Ngay cả khi Liverpool gặp may vào đầu trận với cú sút bật người hậu vệ đối phương của Emre Can đi vào lưới, Chelsea vẫn có thể rời Anfield với 3 điểm trọn vẹn. Sau bàn thua sớm, Mourinho và các học trò của ông không hề tỏ ra nao núng hay hoảng hốt. Đó đơn giản là bản lĩnh của một nhà vô địch.

Một ngày sau đó, Arsenal, vẫn còn vương vấn vì trận hòa thất vọng 3-3 sau khi đã dẫn 3-0 trước Anderlecht trên sân nhà, lại gục ngã trước Swansea (1-2) với kịch bản tương tự. Giờ họ đã kém đội đầu bảng 12 điểm.

Thực tế buồn của Premier League là Liverpool cùng Arsenal đã bị loại khỏi cuộc đua vô địch. Southampton kém Chelsea 4 điểm, nhưng lịch thi đấu 8 trận tới của họ bao gồm các đối thủ Arsenal, Man United, Man City, Liverpool, Everton và Chelsea. Nếu mọi chuyện đúng như dự đoán, khoảng cách của The Blues với tốp sau sẽ còn được nới rộng nữa từ giờ cho tới Giáng sinh.

Các cầu thủ Chelsea đang có phong độ rất ổn định

Kẻ thách thức thực sự còn lại là Manchester City, nhưng sau trận hòa với ứng viên rớt hạng QPR, giờ họ cũng đã kém Chelsea 8 điểm.

8 điểm là khoảng cách chưa đủ lớn ở giai đoạn này của Premier League trên tốp đầu. Nhưng chính cách các đội bóng đang thể hiện mới là điều khiến vị thế độc tôn của Chelsea khó bị thách thức. Nên nhớ, mùa trước Mourinho và đội bóng của ông cũng chỉ thua 1 trận trong tất cả những trận gặp các đội ở top 7 (Everton). Mùa này, họ thậm chí có thể vô địch mà không thua trận nào, nếu cứ tiếp tục chơi như hiện giờ. Chelsea cũng đã trải qua đủ các trận làm khách ở Old Trafford, Etihad, Anfield và Goodison Park. Họ còn chuyến làm khách tới Emirates, nhưng Wenger vẫn đang đợi chiến thắng đầu tiên của ông trước Mourinho.

Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, Premier League vẫn là một giải đấu hấp dẫn đầy tính cạnh tranh. Mọi đội bóng đều có thể bị đánh bại. Hãy hỏi Arsenal, Tottenham và Manchester City cuối tuần rồi. Một đội trong top 4 thua trận ở Anh là điều hết sức bình thường, so với ở La Liga hay Bundesliga. Rất nhiều kịch tính vẫn còn ở phía trước.

Thêm vào đó, sự áp đảo của Chelsea là lời cảnh báo cho các đại gia khác của giải đấu, tạo ra nhiều áp lực để Man United, Man City và Arsenal phải tiến bộ hơn, cả ở trong nước và châu Âu, nơi hầu hết những đội Anh đã gây thất vọng 3-4 mùa vừa qua (một lần nữa, ngoại trừ Chelsea).

Thử so sánh với La Liga mùa 2011-12, khi Real Madrid (cũng của Mourinho) trải qua mùa giải gần như hoàn hảo, giành 100 điểm và vô địch dễ dàng. Barcelona đã làm điều tương tự mùa sau đó và mùa sau nữa, 2 đội TBN vào chung kết Champions League, với sự tiến bộ vượt bậc của Atletico Madrid.

Một logic tương tự cũng đúng với Premier League. Chelsea đang thiết lập tiêu chuẩn cho những đội bóng lớn khác. Thông điệp họ đưa ra là rất rõ ràng: “Nếu muốn xưng hùng ở Champions League, hãy chơi như Chelsea”. Các đội bóng lớn ở Anh giờ sẽ phải thay đổi để đáp ứng tiêu chuẩn mới đó, một tiêu chuẩn rất cao ở Stamford Bridge.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x