Terry chia tay Chelsea: Màn nước đôi hay kịch bản tất yếu?

Quang Hoà Quang Hoà
19:08 ngày 01-02-2016
Việc trung vệ John Terry tuyên bố chia tay Chelsea vào cuối mùa mới đây đã khiến cộng đồng mạng nổi sóng, với phần đông ý kiến chỉ trích The Blues không giữ chân người đội trưởng huyền thoại của mình. Tuy nhiên, chuyện các bên đường ai nấy đi thực ra có thể dự đoán từ trước.
Terry chia tay Chelsea: Màn nước đôi hay kịch bản tất yếu?
Các fan Chelsea quả đúng là có lý do để bày tỏ sự tiếc nuối khi quãng thời gian Terry gắn bó với Stamford Bridge đang dần đi đến hồi kết. Dù sao thì Terry cũng đã chiến đấu cho Chelsea được gần 21 năm. Trong khoảng thời gian ấy, thủ quân của đội bóng phía Tây thành London đã làm được nhiều điều kỳ diệu.

Đó là hơn 700 trận thi đấu cho Chelsea kể từ khi anh được đôn lên đội 1 năm 1998, trong đó có đến hơn 500 lần anh xung trận với tấm băng thủ quân trên tay. Với Terry, Chelsea trở thành đội bóng sở hữu hàng thủ mạnh nhất nhì lịch sử Premier League với thành tích để lọt lưới ít kỷ lục với chỉ 15 lần thủng lưới trong khuôn khổ giải Ngoại hạng mùa 2004/05.

Với Terry, Chelsea đã giải được cơn khát vô địch giải đấu số 1 nước Anh kéo dài cả nửa thế kỷ vào năm 2005. Nhờ có sự phục vụ của anh, trong một thập kỷ qua Chelsea đã giành tới 4 chức vô địch Premier League, 5 cúp FA, chưa kể họ còn lên ngôi ở cả Champions League lẫn Europa League. 

Terry mới giúp Chelsea đăng quang ở Ngoại hạng Anh mùa trước

Cũng cần phải nhắc lại rằng, Terry chính là hậu vệ gần nhất được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh theo đánh giá của PFA (hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp). Dù đã 35 tuổi, nhưng mùa giải trước Terry vẫn chơi không thiếu trận nào ở giải Ngoại hạng và góp công lớn giúp Chelsea đăng quang.

Mùa này Terry thi đấu chệch choạc trong một số trận, nhưng nhìn chung anh vẫn đáp ứng được sự kỳ vọng. Chính bởi Terry chưa sa sút thấy rõ, nên Gary Cahill mới tính nước chuồn khỏi đội bóng này vì không được HLV Hiddink tin dùng. 

Tóm lại, một cầu thủ tài năng như Terry rời Chelsea sau nhiều năm cống hiến tất nhiên phải mang sự hút hẫng đến với nhiều người. Tuy vậy, đây không phải là thảm họa hay điều gì đó không thể chấp nhận ở Chelsea. Theo thông tin rò rỉ, chính Chelsea không có ý định gia hạn hợp đồng với Terry, trong khi hậu vệ đôi trưởng của họ cũng muốn kiểm soát tình hình.

Cú trượt chân kinh điển của Terry trong trận chung kết Champions League 2007/08

Terry đã đi một nước cờ thông minh khi nói nước đôi rằng anh sẽ rời Chelsea, nhưng mọi chuyện có thể thay đổi tùy thuộc tình hình. Cầu thủ này có quyền làm như vậy và việc anh để ngỏ nhiều cánh cửa phản ánh đúng cá tính của Terry.

Bỏ qua việc Chelsea vốn không có thói quen giữ chân công thần (bằng chứng là Frank Lampard, Ashley Cole, Didier Drogba và Petr Cech đã lần lượt rời Stamford Bridge), Terry được cho là sẵn sàng từ bỏ The Blues để chạy theo tiếng gọi của đồng tiền.

Là cầu thủ đã gây ra quá nhiều vụ tai tiếng như phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand, “cắm sừng” người đồng đội chí thân Wayne Bridge hay bị tước băng đội trưởng ĐT Anh, cũng dễ hiểu khi Terry bị đồn là đang làm mình làm mẩy để kiếm hợp đồng mới hấp dẫn hơn.

Đừng quên, hồi mùa Hè năm 2009, Terry từng nhấp nhổm chuyển sang Manchester City nhưng cuối cùng anh vẫn ở lại Chelsea và còn được gia hạn hợp đồng. Cũng có ý kiến cho rằng, Terry biết nếu chia tay Chelsea sau vài tháng nữa thì anh vẫn có cơ hội kiếm bộn tiền trước khi giải nghệ.

Các công thần của Chelsea như Drogba hay Lampard đã lần lượt rời Stamford Bridge

Lúc này, ngoài giải Nhà nghề Mỹ ra thì giải vô địch Trung Quốc cũng là điểm đến tiềm năng dành cho Terry. Nhìn sang đồng đội cũ Ramires mới được Jiangsu Suning mua về với giá 25 triệu bảng (tương đương 32 triệu euro) đang hưởng mức lương lên tới 200.000 bảng/tuần, hẳn Terry khó cưỡng được sức hút từ giải đấu có thể đáp ứng nhu cầu của anh về tài chính.

Dù kịch bản nào xảy ra thì chúng ta cũng không thể phủ nhận Chelsea là mẫu đội bóng không trân trọng giá trị của những công thần. Còn Terry, với quá nhiều tai tiếng nếu được giữ lại để trở thành huyền thoại Chelsea thì đây thực sự là chuyện điên rồ.

Các fan Chelsea hãy đừng vì tiếc nuối tài năng của một cầu thủ đã 35 tuổi, từng đá hỏng 11m khiến đội nhà mất chức vô địch Champions League như Terry mà nổi điên. Đây đơn giản không thể là tấm gương cho các cầu thủ trẻ noi theo, và sẽ thật nực cười nếu Chelsea cho Terry cơ hội trở thành biểu tượng về lòng trung thành của đội bóng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Bà xã Guardiola chọn trường thân Học viện Man City cho con Bà xã Guardiola chọn trường thân Học viện Man City cho con

    Truyền thông Anh đưa tin, bà xã Christina của HLV Pep Guardiola đã có chuyến bay tới Anh và tìm trường học cho con tại thành phố Manchester, qua đó hé lộ tương lai của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

  • Chelsea cần một HLV như Sampaoli Chelsea cần một HLV như Sampaoli

    Những ngày qua, Chelsea có động thái tiếp cận để đưa HLV Jorge Sampaoli về Stamford Bridge. Theo cây bút Blair Newman (tạp chí FourFourTwo), chiến lược gia người Argentina này là nhà cầm quân phù hợp nhất với nhà ĐKVĐ Premier League trong hoàn cảnh hiện tại. Sampaoli có thể nâng tầm Chelsea như đã làm với ĐT Chile.

  • Wenger bác bỏ việc ký hợp đồng với Terry Wenger bác bỏ việc ký hợp đồng với Terry

    HLV Arsene Wenger ca ngợi John Terry có một sự nghiệp vĩ đại nhưng không muốn có chữ ký của trung vệ này khi anh rời Chelsea vào cuối mùa giải.

  • Đội hình dự kiến Sunderland vs Man City vòng 24 Ngoại hạng Anh Đội hình dự kiến Sunderland vs Man City vòng 24 Ngoại hạng Anh

    Manchester City chắc chắn sẽ tung ra lực lượng mạnh nhất trong chuyến làm khách trước đội đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng là Sunderland.

  • Ngoại hạng Anh sắp sửa cán mốc 1 tỷ bảng tiền chuyển nhượng Ngoại hạng Anh sắp sửa cán mốc 1 tỷ bảng tiền chuyển nhượng

    Tính cho đến thời điểm hiện tại, các đội bóng tham dự Ngoại hạng Anh đã chi ra tổng cộng 975 triệu bảng để mua sắm cầu thủ cho mùa giải 2015/16, chỉ còn cách cột mốc 1 tỷ bảng vỏn vẹn 25 triệu bảng.

  • Đội hình dự kiến M.U vs Stoke vòng 24 Ngoại hạng Anh Đội hình dự kiến M.U vs Stoke vòng 24 Ngoại hạng Anh

    Giữa tuần này Manchester United sẽ tiếp đón Stoke City trên sân nhà trong trận đấu thuộc vòng 24 giải Ngoại hạng Anh. Để hâm nóng cho trận đấu trên, chúng ta hãy cùng điểm qua tình hình lực lượng hai đội.

  • HLV diễn trò giả ngất cực chất trên sân HLV diễn trò giả ngất cực chất trên sân

    HLV Graham Westley của Peterborough đã làm tất cả có mặt trên sân một phen hú hồn bằng màn lăn ra giả vờ bất động khi bị bóng sút trúng người.

  • Mạng xã hội dậy sóng vì Hazard ghi bàn Mạng xã hội dậy sóng vì Hazard ghi bàn

    Trận thắng MK Dons với tỉ số 5-1 của Chelsea đêm qua không chỉ đánh dấu sự trở lại của Eden Hazard sau thời gian dài dưỡng thương mà còn chứng kiến tiền vệ này chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài suốt 32 trận đã qua.

  • 5 điều rút ra sau chiến thắng của Chelsea trước MK Dons 5 điều rút ra sau chiến thắng của Chelsea trước MK Dons

    Chelsea đã có thắng lợi tưng bừng 5-1 trước MK Dons tại vòng 5 FA cup và dưới đây là 5 điều đáng chú ý rút ra được sau trận đấu này.

  • Terry và những khoảnh khắc đáng nhớ tại Chelsea Terry và những khoảnh khắc đáng nhớ tại Chelsea

    Trung vệ John Terry tuyên bố sẽ rời Chelsea vào cuối mùa này sau khi The Blues không có ý định gia hạn hợp đồng với anh. Tính đến nay, tuyển thủ người Anh đã có 18 năm khoác áo đội chủ sân Stamford Bridge với bao khoảnh khắc vui buồn. Hãy cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong sự nghiệp của Terry tại Chelsea.

  • Nguyên nhân nào giúp Tottenham trở lại cuộc đua vô địch? Nguyên nhân nào giúp Tottenham trở lại cuộc đua vô địch?

    Lần gần nhất Tottenham vô địch quốc gia là mùa giải 1960/61. Nửa thế kỷ ròng rã tìm lại hào quang trong dấu chân của những Paul Gascoigne hay Teddy Sheringham, phải tới mùa này đội bóng Bắc London mới tự tin cạnh tranh với những ông lớn Ngoại hạng Anh. Nguyên nhân nào giúp Spurs hồi sinh rực rỡ như thế?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x