Van Gaal chiến thắng bằng toan tính thực dụng tầm thường

Chiêu Văn
13:33 ngày 04-02-2015
Không dễ để hiểu được Louis van Gaal. Rất nhiều lần trong 7 tháng qua của ông ở Old Trafford, HLV người Hà Lan đã khiến các CĐV áo đỏ phải đặt ra những câu hỏi không lời đáp.
Van Gaal chiến thắng bằng toan tính thực dụng tầm thường
Với tâm lý đó, những người yêu mến Man United bước vào trận đấu tối thứ Ba ở Old Trafford chứng kiến đội nhà thực hiện 5 sự thay đổi trong cuộc tái ngộ Cambridge United, trận đá lại vòng 4 cúp FA. Bạn có thể thấy điều đó không có gì ngạc nhiên, Van Gaal rất muốn chiếc cúp ở giải đấu này và cần những cầu thủ có thể lực tốt hơn sau chiến thắng tối thứ Bảy trước Leicester City. Tuy nhiên, một ngạc nhiên lớn là Adnan Januzaj bị loại ra khỏi đội hình xuất phát ngay sau một trận mà anh chơi đầy hứa hẹn.

Nhìn vào danh sách xuất quân của Van Gaal, bạn không khỏi tự hỏi đội hình của Man United sẽ là gì. Trừ Juan Mata, có vẻ như HLV người Hà Lan đơn giản chọn những người cao nhất hiện giờ để đối phó với các mối đe dọa thông qua không chiến của đối thủ League Two (hạng Tư). Một kế hoạch không tồi, nhưng Man United lẽ ra phải là một đội bóng lớn hơn những toan tính thực dụng tầm thường đó.

VIDEO: Man United 3-0 Cambridge United



Trên lý thuyết, đó là sơ đồ 4-1-4-1 với Wayne Rooney đá tiền vệ phải và Marouane Fellaini đá tiền vệ trái. Nhưng sau đó, cầu thủ cao to người Bỉ bắt đầu dâng cao vào cuối hiệp 1 và rốt cuộc chơi như một tiền đạo trung tâm, đón các pha bóng bổng và dứt điểm hoặc nhả lại cho đồng đội. Một tình huống như thế đã dẫn tới bàn mở tỉ số của Mata. Man United “dĩ độc trị độc”, khi mà vũ khí lợi hại nhất của Cambridge, như họ thể hiện ở trận đấu trước đó, là những pha đánh đầu.

Đối sách của Van Gaal đã tỏ ra hiệu quả, nhưng BLV của BBC là Steve Claridge vẫn thấy kỳ lạ: “Một hệ thống lạ lùng từ Van Gaal. Fellaini bên cánh trái và Rooney bên cánh phải, thật vậy ư? Tại sao Rooney lại chơi ở đó? Sir Alex từng sử dụng anh ở đó, nhưng chỉ khi ông gặp những đối thủ như Bayern Munich và Real Madrid. Nếu tôi là một cầu thủ chơi cho Man United, tôi sẽ rất thất vọng. Nếu tôi là Rooney, tôi sẽ tự nhủ: 'HLV đang làm cái quái gì với mình thế này?'”.


Fellaini (31) xuất phát ở hành lang trái nhưng sau đó chuyển sang đá tiền đạo

Jamie Carragher, BLV của báo Daily Mail, thì phân tích: “Vị trí của Fellaini và Rooney là điều thú vị tối nay, không phải vị trí thường thấy ở họ. Rooney chơi lệch phải khi có bóng, nhưng bó vào trong khi phòng ngự, và Fellaini chơi trên hàng công, lệch trái so với Van Persie, vị trí anh từng chơi cho David Moyes ở Everton. Nhưng Moyes chưa bao giờ bố trí Fellaini như thế ở Man United. LVG có vẻ không quan tâm tới ý kiến của người khác”.

Đương nhiên là như thế, Van Gaal còn lâu mới bận tâm tới việc những người như Claridge hay Carragher nghĩ gì. Từ khi đặt chân tới Old Trafford, HLV người Hà Lan đã cương quyết làm mọi việc theo cách của ông, đôi khi cách đó hợp lý, đôi khi không. Sự bảo thủ của ông với hệ thống phòng ngự 3 người là một trong những điều bất hợp lý. Các cầu thủ Man United rõ ràng không thoải mái trong sơ đồ đó và họ phải chịu nhiều áp lực từ đối thủ. Van Gaal đã nói nhiều về triết lý của ông, nhưng cầu thủ Anh không phải là cầu thủ Hà Lan, và bóng đá tổng lực không phải là điều bạn có thể học được sau một đêm. Các CĐV đã lên tiếng phản đối hệ thống đó bằng những tràng hô vang đồng thanh “4-4-2” và Gary Neville không phải là người duy nhất chỉ ra những bất cập.


Rooney đá như một tiền vệ phải

Rồi còn cả cách Van Gaal đối xử với một số cầu thủ. Ông không quan tâm tới danh tiếng, nhưng cách ông xử trí vụ Radamel Falcao đã dẫn tới những chỉ trích công khai từ người đại diện của anh này, “siêu cò” Jorge Mendes. Phần thưởng của Ander Herrera cho việc có bàn mở tỉ số trước Yeovil ở vòng 3 cúp FA là việc bị bỏ trên ghế dự bị 5 trận vừa qua. Rồi Januzaj là nạn nhân gần nhất.

Van Gaal thừa kinh nghiệm để hiểu rằng ông sẽ được đánh giá thông qua kết quả các trận đấu. Nếu ông mang về suất dự Champions League và cúp FA mùa này, ông sẽ luôn luôn đúng. Man United đã đánh bại Cambridge dễ dàng và hoàn toàn trên cơ so với Preston North End ở vòng 5. Tức là cho tới giờ, Van Gaal vẫn đúng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • 5 điều rút ra từ trận M.U 3-0 Cambridge 5 điều rút ra từ trận M.U 3-0 Cambridge

    Đã không có cú sốc nào xảy ra với M.U của HLV Louis Van Gaal khi họ giành quyền đi tiếp vào vòng 5 FA Cup với một chiến thắng dễ dàng trên sân nhà trước Cambridge.

  • Van Gaal lơ mơ suýt đăng ký Fletcher vào danh sách thi đấu Van Gaal lơ mơ suýt đăng ký Fletcher vào danh sách thi đấu

    HLV Louis van Gaal của M.U đã nhầm lẫn khi vẫn điền tên tiền vệ Darren Fletcher vào danh sách dự bị trong trận tái đấu với Cambridge ở vòng 4 FA Cup, dù cầu thủ này đã chuyển sang West Brom.

  • Tân binh Andy Kellett của M.U là ai? Tân binh Andy Kellett của M.U là ai?

    M.U đã có một bất ngờ cho người hâm mộ vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng Đông, nhưng bất ngờ ấy không hề được chờ đợi. Thay vì một ngôi sao tên tuổi, “Quỷ đỏ” đưa về cầu thủ còn chưa đá trọn vẹn lấy 1 trận cho đội hạng Nhất Bolton.

  • Thắng trận, Van Gaal vẫn không hài lòng Thắng trận, Van Gaal vẫn không hài lòng

    M.U đã có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Cambridge để ghi tên mình vào vòng 5 FA Cup, song HLV Louis van Gaal vẫn không hài lòng về màn trình diễn của các học trò.

  • M.U 3-0 Cambridge: Hết cưỡng Quỷ đỏ! M.U 3-0 Cambridge: Hết cưỡng Quỷ đỏ!

    Dù rất cố gắng ở trận đá lại vòng 4 FA Cup, song với thực lực thua kém hoàn toàn các cầu thủ Cambridge đã không thể làm nên bất ngờ và gục ngã trước ông lớn M.U với tỷ số 0-3.

  • Điểm tin sáng 4/2: Đại thắng Cambridge, M.U ghi danh vòng 5 FA Cup Điểm tin sáng 4/2: Đại thắng Cambridge, M.U ghi danh vòng 5 FA Cup

    M.U đại thắng trận đá lại FA Cup; PSG vào chung kết cúp liên đoàn Pháp; đánh bại Roma, Fiorentina gặp Juventus ở bán kết Coppa Italia... là những tin nổi bật tới 6h30 ngày 4/2.

  • 02h45 ngày 5/2, Bolton vs Liverpool: The Kop & duyên đầu năm 02h45 ngày 5/2, Bolton vs Liverpool: The Kop & duyên đầu năm

    Dịp đầu năm luôn là lúc Liverpool tăng tốc mạnh mẽ nhất. Mùa giải này cũng không phải là ngoại lệ khi The Kop đang thi đấu khởi sắc tại Premier League. Tại FA Cup trong trận đá lại gặp Bolton, Liverpool cũng đang hy vọng cái duyên năm mới sẽ giúp họ giành chiến thắng.

  • HLV Redknapp đột ngột chia tay QPR HLV Redknapp đột ngột chia tay QPR

    HLV Harry Redknapp đã bất ngờ từ chức tại QPR, thông tin đã được CLB xác nhận rằng có hiệu lực ngay lập tức.

  • Tin giờ chót ngày 3/2: M.U lại chơi “bài cùn” với NHM Tin giờ chót ngày 3/2: M.U lại chơi “bài cùn” với NHM

    BONGDAPLUS.VN xin gửi tới quý độc giả những tin tức bóng đá cuối cùng trong ngày 3/2.

  • Góc nhìn M.U: Nén bạc đâm toạc tờ giấy Góc nhìn M.U: Nén bạc đâm toạc tờ giấy

    Bạn sẽ rất kinh ngạc khi biết mức lương của Sir Alex Ferguson với tư cách đại sứ của Man United sau khi ông đã giải nghệ: gấp ít nhất 14 lần so với thủ tướng Anh, dù hầu hết các CĐV áo đỏ vẫn sẽ tin rằng ông xứng đáng.

  • "Cả làng" ngã ngửa khi M.U chiêu mộ Kellett "Cả làng" ngã ngửa khi M.U chiêu mộ Kellett

    Dù đã liên hệ với một loạt những hậu vệ tên tuổi trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa Đông, song việc M.U chiêu mộ tài năng trẻ Andy Kellett của Bolton đã khiến các CĐV của họ cũng như chính cầu thủ này bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x