man united chính thức có angel di maria

Van Gaal và bài toán Di Maria

Minh Việt
06:48 ngày 27-08-2014
Tối thứ Ba vừa qua, Di Maria đã có mặt ở Carrington để kiểm tra sức khoẻ. Ngôi sao trị giá 59,7 triệu bảng có thể ra mắt M.U ngay trận gặp Burnley. Tuy nhiên, Van Gaal đang đứng trước bài toán mang tên Di Maria. Anh sẽ chơi ở đâu? Và liệu Van Gaal có phải đổi từ sơ đồ 3-5-2 sang 4-3-3 để phù hợp với Di Maria?
Van Gaal và bài toán Di Maria
VỚI DI MARIA, M.U KHÔNG THỂ ĐÁ 3-5-2
Theo nhiều nguồn tin, số tiền mà M.U phải trả Real để có sự phục vụ của Di Maria là 59,7 triệu bảng chứ không phải 75 triệu bảng. Van Gaal từng nói M.U đang thiếu một cầu thủ chạy cánh xuất sắc như Di Maria. Bây giờ, ông đã có trong tay người mà mình ao ước. Nhưng vấn đề ở chỗ, sử dụng Di Maria như nào là phù hợp nhất là điều mà Van Gaal phải tính toán kỹ.

Sở trường của Di Maria là đá cánh. Anh có thể chơi tốt cả ở cánh trái lẫn cánh phải. Tuy nhiên, Di Maria sẽ không thể đá cánh tại M.U. Đơn giản bởi sơ đồ 3-5-2 mà Van Gaal đang sử dụng cần những cầu thủ chạy cánh ngoài khả năng tấn công còn phải lui về hỗ trợ phòng ngự. Di Maria không phải cầu thủ dạng lực sỹ như Antonio Valencia để thường xuyên lùi sâu về tận sân nhà hỗ trợ phòng ngự, như yêu cầu bắt buộc của các tiền vệ cánh trong sơ đồ 3-5-2. 

Như vậy, nếu dùng 3-5-2, Van Gaal sẽ buộc phải kéo Di Maria vào giữa sân. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Van Gaal để Di Maria đá trung tâm cũng không ổn. Ở ĐT Argentina, Di Maria đá hay trong vai trò tiền vệ trung tâm là vì anh có bệ đỡ là Javier Mascherano. Mascherano đã càn quét toàn bộ khu vực phía trước hàng hậu vệ, đồng nghĩa với việc gần như giải phóng hoàn toàn Di Maria khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Với Real, dù Kền kền trắng không có mẫu tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa như Mascherano nhưng bù lại, họ lại sở hữu những chuyên gia cầm bóng như Xabi Alonso, Luka Modric và phía trên là các siêu sao tấn công như Ronaldo, Gareth Bale. 

Nhưng tại Old Trafford, Quỷ đỏ không ai đủ tầm là Mascherano để càn quét tuyến giữa, không có Xabi Alonso hay Ronaldo để chia sẻ nhiệm vụ cầm bóng. Nghĩa là, Di Maria thiếu bạn diễn. Thử tưởng tượng bộ 3 tiền vệ trung tâm của M.U với 3 cầu thủ không mạnh về thể lực là Ander Herrera, Di Maria, Michael Carrick sẽ sống sót thế nào ở môi trường yêu cầu rất cao về sức mạnh như ở Premier League? Ngay trong trận gặp Swansea, tân binh Herrera đã cho thấy sự yếu thế rõ rệt trong tranh chấp tay đôi. Để so sánh, dàn tiền vệ trung tâm của M.U là yếu đuối nhất nếu đặt cạnh những Nemanja Matic (Chelsea), Yaya Toure, Fernandinho (Man City) hay Jordan Henderson (Liverpool). 

Tóm lại, Di Maria đá cánh cũng không ổn và chơi tiền vệ trung tâm cũng chẳng xong, nếu Van Gaal tiếp tục dùng 3-5-2 ở thời điểm này. 

CHUYỂN SANG 4-3-3 LÀ GIẢI PHÁP
Trong trường hợp không mua thêm được tiền vệ trung tâm nào đẳng cấp cỡ Arturo Vidal, có lẽ Van Gaal nên chuyển sang sơ đồ 4-3-3. Di Maria thực ra không xa lạ gì với 4-3-3. Mùa trước, anh được Carlo Ancelotti đào tạo đá tiền vệ trung tâm và Di Maria đã thể hiện cực tốt. Trong vai trò tiền vệ dẫn dắt, Di Maria có tổng cộng 22 đường chuyền thành bàn trên mọi đấu trường. Chưa hết, Di Maria cũng tạo ra 111 cơ hội ghi bàn cho các đồng đội. Tất cả đều nhiều nhất trong số 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. 


Với 4-3-3, Di Maria có thể đá lệch trái, lệch phải ở hàng tiền vệ. Thậm chí, Van Gaal có thể đẩy ngôi sao người Argentina lên cao đá tiền đạo lệch trái, lệch phải. Đây sẽ là sơ đồ phù hợp nhất với M.U thời điểm này. Vì nó giúp Van Gaal khai thác hết được khả năng của Di Maria. Và nó cũng giúp đội hình M.U tìm lại sự cân bằng giữa công và thủ khi họ vẫn chưa mua được trung vệ và tiền vệ trung tâm.

Di Maria từng tiết lộ khoảnh khắc khó khăn nhất của anh là cùng cô con gái Mia sinh non 3 tháng chiến đấu và chiến thắng tử thần. Bây giờ, anh đang đứng trước thử thách khốc liệt khác: Giải cứu M.U khỏi bóng đêm thất bại. 

Di Maria mới là số 1?
Di Maria nằm trong số những ngôi sao tấn công xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Thậm chí so về thông số chuyên môn, Di Maria còn hiệu quả hơn cả những siêu sao khác như Ronaldo, Neymar, Bale, Suarez, James Rodriguez. Cụ thể tiền vệ người Argentina dẫn đầu về dứt điểm chính xác, kiến tạo và tạo cơ hội nguy hiểm.


THÔNG TIN:

Cuộc cách mạng đắt đỏ thời hậu Sir Alex
Kể từ sau khi Sir Alex chia tay Old Trafford, tổng số tiền M.U ném vào TTCN đã là 137 triệu bảng. Nếu tính cả vụ chuyển nhượng Di Maria với giá 59,7 triệu bảng, thì cuộc cách mạng thời hậu Sir Alex đã tiêu tốn của Quỷ đỏ đến 196,7 triệu bảng. Số tiền này sẽ còn tăng nhiều nữa nếu trong tuần cuối của TTCN mùa Hè, M.U mua thêm được 1 trung vệ và 1 tiền vệ trung tâm hàng đầu nữa. Đáng nói ở chỗ, bất chấp chi nhiều tiền như vậy nhưng đội hình M.U vẫn bị đánh giá là thiếu cân bằng trầm trọng.


Ai sẽ mất vị trí cho Di Maria?
Di Maria, Juan Mata, Ander Herrera là 3 cái tên chắc suất đá chính ở hàng tiền vệ M.U. Câu hỏi đặt ra: Ai sẽ mất chỗ cho Di Maria? Tom Cleverley, Marouane Fellaini thì chắc chắn không được tính tới. Nếu Van Gaal sử dụng Di Maria như 1 tiền vệ trung tâm thì người mất vị trí vào tay Di Maria trong tương lai không ai khác chính là Darren Fletcher. Tuy nhiên, Fletcher vẫn sẽ được đá chính cho tới khi Michael Carrick bình phục chấn thương. Còn nếu Van Gaal dùng Di Maria như tiền vệ cánh thì 1 trong 2 cái tên là Ashley Young (ảnh) và Antonio Valencia sẽ mất chỗ. 



Di Maria đắt nhất Premier League
Với giá chuyển nhượng 59,7 triệu bảng, Di Maria đã vượt qua Fernando Torres để trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League. Trước đó, Chelsea từng chi tới 50 triệu bảng để chiêu mộ Torres vào mùa đông 2011. Tính riêng trong lịch sử Man Utd, Di Maria tất nhiên cũng là tân binh đắt giá nhất, vượt trên Juan Mata. M.U từng bỏ ra 37,1 triệu bảng mua Mata từ Chelsea vào tháng 1/2014.
Di Maria, cầu thủ Argentina đắt giá nhất lịch sử   
Với việc sang M.U với giá 59,7 triệu bảng, Di Maria đã trở thành cầu thủ  Argentina đắt nhất lịch sử (Kỷ lục cũ thuộc về Sergio Aguero từ Atletico sang Man City, giá 38 triệu bảng). Xa hơn nữa, hồi năm 2000, Lazio từng lập kỷ lục chuyển nhượng thế giới khi trả 35 triệu bảng để mua Hernan Crespo từ Parma. 

Marcos Rojo vẫn chưa có giấy phép lao động
Theo Daily Mail, bản hợp đồng mới của M.U, Rojo vẫn chưa xin được giấy phép lao động ở Anh. Chính điều này khiến Rojo không đủ điều kiện đăng ký đá trận gặp MK Dons ở vòng 2 Cúp Liên đoàn Anh đêm qua. Tuy nhiên, Van Gaal khẳng định Rojo sẽ được cấp giấy phép lao động trong vài ngày tới và nhiều khả năng sẽ chơi trận ra mắt cho M.U gặp Burnley cuối tuần này. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x