Van Gaal đang ở trong tình thế rất khó xử. Bản thân ông không hề muốn phải loại học trò cưng Robin van Persie khỏi đội hình chính. Nhưng thực tế hiện nay cho thấy, tiền đạo người Hà Lan đang trở thành vật cản khiến M.U không thể phát huy sức mạnh cao nhất có thể.
Sẽ rất phũ phàng nếu Van Gaal thẳng tay đẩy Van Persie lên băng ghế dự bị. Tiền đạo người Hà Lan là một trong những nhân tố góp công rất lớn giúp M.U giành chức vô địch nước Anh lần thứ 20 trong lịch sử. Bản thân cầu thủ 30 tuổi cũng là người tâm đầu hợp ý với “Tulip thép” trong quãng thời gian ông dẫn dắt đội tuyển Hà Lan.
Nhưng trong bóng đá, kết quả thực tại mới là điều quan trọng hàng đầu. Và vì thế có những lúc người ta buộc phải gạt tình riêng sang một bên để hướng đến những chiến thắng trước mắt. Trường hợp của Van Gaal – Van Persie không là ngoại lệ. Đã đến lúc ông buộc phải chấp nhận cắt đi “cánh tay phải” Percy ngay lập tức.
Phong độ mờ nhạt
Dễ nhận thấy Van Persie lúc này đã khác nhiều so với chính anh 2 năm về trước, thời điểm mà tiền đạo người Hà Lan mới cập bến sân Old Trafford từ Arsenal. Khi ấy, Van Persie đã nổ súng tới 26 bàn giúp M.U giành chức vô địch nước Anh lần thứ 20. Nhưng đến mùa giải sau đó, bất chấp việc đã ghi tới 18 bàn sau 28 trận thi đấu cho Quỷ đỏ, cầu thủ có cái chân trái uy lực này bắt đầu bị cái bóng thành công của chính anh trước kia phủ lấp.
Ở 4 trận mùa này chạm trán Sunderland, Burnley, Queens Park Rangers và thậm chí là Leicester, dễ nhận thấy một Van Persie chậm chạp, liên tục bỏ lỡ các cơ hội để để kết liễu trận đấu. Thậm chí, dù có bàn thắng vào lưới tân binh Leicester nhưng chân sút người Hà Lan tỏ ra lạc lõng trong lối chơi của bầy Quỷ.
Van Persie thi đấu không thuyết phục trong những trận đấu vừa qua
Chắc BLĐ M.U cũng dự đoán trước điều này khi quyết định mua Van Persie năm 2012, thời điểm mà anh đã bắt đầu chạm sang bên kia sườn dốc sự nghiệp sau giai đoạn 4 năm thăng hoa cùng Arsenal. Như một quy luật tất yếu, khi tuổi tác càng cao thì thể lực và phong độ của anh cũng giảm đi ít nhiều.
Không phải là “con cưng” số 1 của Van Gaal
Trong cuốn tự truyện đầu tay của mình, trung vệ Rio Ferdinand tiết lộ Van Persie hưởng lợi rất nhiều từ Sir Alex Ferguson. Anh luôn được coi là sự lựa chọn hàng đầu trong mỗi trận đấu của ông thầy người Scotland. Và do đó, khi Sir Alex tuyên bố nghỉ hưu, người chịu ảnh hưởng lớn nhất không ai khác chính là Percy. Đến thời cựu HLV David Moyes, Van Persie bắt đầu không còn được hưởng những đãi ngộ hậu hĩnh như trước nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Percy liên tục ca cẩm và chỉ trích người thay thế Ferguson.
Và ngay cả khi HLV Van Gaal lên nắm quyền, Van Persie cũng không thể là ưu tiên số 1 của “Tulip thép”. Dù rằng trước đó, anh đã rất trông chờ sự đổi thay khi ông thầy ở ĐT Hà Lan được bổ nhiệm dẫn dắt M.U.
Van Gaal quyết định trao băng đội trưởng cho Rooney thay vì Van Persie
Thực tế là mối quan hệ khăng khít giữa Van Gaal và Van Persie cũng chẳng thể giúp anh giành được băng đội trưởng của Quỷ đỏ. Van Gaal đã có những lưỡng lự và trong thâm tâm của ông ít nhiều cũng muốn học trò cưng của mình trở thành “nhạc trưởng” lĩnh xướng M.U. Song ông không thể đứng ra quyết định tất cả, nhất là khi mới chân ướt chân ráo đến sân Old Trafford. Vì vậy, việc trao cho Rooney - người có uy quyền lớn nhất trong phòng thay đồ - chiếc băng thủ quân được coi là dĩ hòa vi quý ở giai đoạn chuyển giao này.
Không thể thiên vị Van Persie vô lý!
Dù không thể trao cho Van Persie băng đội trưởng nhưng ở những trận đấu vừa qua cho thấy, Van Gaal đang dành nhiều sự ưu ái cho thủ quân của ĐT Hà Lan.
Bằng chứng rõ nhất là ở trận đấu gặp Leicester vừa qua, ông đã đưa ra một lý do rất thiếu thuyết phục chỉ để loại Juan Mata ra khỏi đội hình chính. Đó là một quyết định khó hiểu của Van Gaal. Bởi tiền vệ người Tây Ban Nha đã nổ súng tới 8 lần trong 10 trận gần nhất anh chơi cho M.U tại Premier League. Đấy là chưa kể những đóng góp rất lớn vào lối chơi của đội bóng trong thời gian qua.
Falcao đang phải hy sinh lợi ích cho Van Persie
Không chỉ Mata thiệt thòi, tân binh Radamel Falcao cũng phải hy sinh không ít. Một trung phong thượng thặng như Falcao lại phải chấp nhận đá rộng và tạo cơ hội để Van Persie ghi bàn thì hẳn là điều khó có thể chấp nhận được. Cá nhân cầu thủ người Colombia cũng chẳng hề thích thú khi phải đảm nhận một nhiệm vụ như thế. Anh cần được thi đấu trong vòng cấm của đối phương và sẽ là rất phí phạm nếu Falcao phải chơi ở một vị trí nào khác.
Bản thân đội trưởng Rooney cũng phải chịu “cực hình” khi phải đá trám vào vị trí của Mata và nhường suất cho Van Persie và Falcao trên hàng công. Tiền đạo người Anh sẽ chơi hiệu quả hơn khi được trả về vị trí sở trường và đá cặp với tân binh từ Monaco trên hàng công. Ở trường hợp đó, vai trò tiền vệ công sẽ được Mata trở lại đảm trách.
Đã đến lúc Van Gaal phải đưa ra phán quyết khó khăn
Đúng là không đơn giản khi đối mặt với câu học trò cưng và nói: “Này, hôm nay cậu đá dự bị”. Nhưng với những gì đã phân tích ở trên, Van Persie lúc này chẳng khác nào vật cản khiến M.U không thể tiến.
Tiếc cho Van Gaal và cá nhân Van Persie. Bởi M.U thường xuyên chỉ thi đấu với mật độ 1 trận/tuần (vì không dự Cúp châu Âu và đã bị loại khỏi Cúp Liên đoàn) và vì vậy tất cả các ngôi sao đều muốn được ra sân.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Đừng nghĩ 2 trận derby tối nay có thể quyết định đến cuộc đua vô địch, và cũng hãy quên luôn khái niệm “6 con chiến mã” mà Jose Mourinho đề ra hồi đầu mùa.
Dưới đây là những gương mặt đáng chú ý nhất trong trận đại chiến giữa Arsenal và Tottenham đêm nay. Họ hoàn toàn có thể chung tay lập nên một đội hình đủ sức cạnh tranh danh hiệu.
“Trận đấu ác liệt và dễ bùng nổ nhất Premier League”! Người ta đã nói như thế về trận derby Merseyside nổi tiếng, tức trận Liverpool - Everton, dựa trên số liệu cho rằng đây là cặp đấu có nhiều thẻ đỏ nhất kể từ khi giải Premier League được thành lập.
HLV Jose Mourinho mới đây đã phải thừa nhận mình chỉ có thể bó tay nhìn Diego Costa trở lại ĐT Tây Ban Nha chuẩn bị cho vòng loại EURO 2016 bất chấp vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.
Tottenham và Arsenal hiển nhiên căm thù nhau đến tận xương tủy, nhưng họ lại giống nhau ở chỗ chưa bao giờ thật sự phát huy hết những tiềm năng mà mình có trong tay. Giống như những người ngồi lên kho châu báu, nhưng lại chả biết dùng thế nào cho hợp lý nhất.
HLV thể lực lâu năm của M.U, Tony Strudwick đã bị tước quyền làm việc cùng đội 1 của Quỷ Đỏ, sau những vấn nạn chấn thương mà đội bóng này gặp phải thời gian gần đây.
Tin nóng BĐVN 8/5
- 4 cầu thủ của Hà Tĩnh liên quan đến vụ việc sử dụng chất cấm
- HL Hà Tĩnh ảnh hưởng lớn về lực lượng thời gian tới
- Nam Định và Bình Dương đại chiến vòng 17 V.League
- Nguyễn Đình Bắc bình phục chấn thương
- LĐBĐ Việt Nam đưa ra quyết định đối với lại 4 cầu thủ của HL Hà Tĩnh
Sau 4 trận liền chưa biết thắng ở V.League, cuối cùng thầy trò HLV Phùng Thanh Phương của TP.HCM đã có thể nở nụ cười rạng rỡ với trận thắng cách biệt 2-0 trước Thanh Hoá. Một chiến thắng xứng đáng!
Bất chấp việc mới tỏa sáng rực rỡ giúp Dortmund lọt vào tới trận chung kết Champions League 2023/24, tiền vệ Jadon Sancho vẫn bị HLV Gareth Southgate đánh giá thấp. Theo tờ Daily Star, HLV Southgate không có ý định điền tên Sancho vào danh sách ĐT Anh tham dự EURO 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn