Walcott: Bao giờ hết vô duyên với sân chơi World Cup?

Lộc Trần
14:36 ngày 01-03-2014
Là cầu thủ trẻ nhất khoác áo ĐT Anh, từng dự World Cup khi mới chỉ 17 tuổi nhưng giấc mơ đến Brazil mùa này cùng các đồng đội của Theo Walcott nhiều khả năng sẽ chỉ còn trong giấc mơ.
Walcott: Bao giờ hết vô duyên với sân chơi World Cup?
Trận derby London giữa Arseanal và Tottenham trong khuôn khổ FA Cup ngày 4/1 kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho các Pháo thủ. Theo Walcott đã có một màn trình diễn khá ấn tượng nhưng bị thay ra giữa chừng sau pha va chạm với Danny Rose bên phía đội khách. Lúc phải rời sân bằng cáng, Walcott không hề tỏ ra đau đớn mà ngược lại, tươi cười giơ tay làm cử chỉ “khiêu khích” các CĐV của Gà trống.

Walcott cho biết lúc va chạm với Rose, anh không cảm thấy đau đớn mặc dù đã nghe thấy một tiếng “rốp”. Ngày hôm sau, cái chân trái của Walcott cũng không có gì quá tệ mặc dù các bác sĩ kết luận đã có vấn đề với dây chằng.

Ngày tiếp theo, Walcott đến gặp các chuyên gia và mong chờ một khoảng thời gian rơi vào khoảng 4 tuần để chữa trị chấn thương. Nhưng mọi chuyện đã diễn biến tồi tệ hơn, dây chằng chữ thập của Walcott đã đứt. Mùa giải năm nay cùng Arsenal của Walcott coi như đã kết thúc. Và nghiêm trọng hơn, anh có thể bỏ lỡ cả kỳ World Cup trước mắt.



Walcott chia sẻ: “Ngày hôm sau mọi việc diễn ra không quá xấu nhưng đột nhiên chỗ vết thương sưng lên và gây ra rất nhiều đau đớn, nhưng tôi không nghĩ mọi thứ lại nghiêm trọng đến vậy. Chấn thương gây ra rất nhiều khó khăn cho tôi và cho tất cả mọi người. Tôi đã cố gắng để không phải nghĩ về cái ngày hôm đó”.

Walcott vừa trả lời phỏng vấn sau quãng thời gian 7 tuần kể từ khi anh tiến hành phẫu thuật. Chính bác sỹ trưởng khoa Andy Williams của Bệnh viện Cromwell ở London đã tiến hành phẫu thuật cho Walcott.

Chân sút của Arsenal giờ phải làm quen với nẹp chân và đôi nạng trong vài tháng tiếp theo. Walcott cũng không thể tự lái xe và phải nhờ cha mẹ chở mỗi lần cần đi ra ngoài. Anh giờ đã có thể làm được vài động tác đơn giản trên chiếc máy đạp xe hoặc đi vài bước trong bể bơi nhưng sẽ là cả một quá trình dài để hồi phục. Các bác sỹ hy vọng anh sẽ có thể trở lại vào giai đoạn đầu của mùa giải năm sau nhưng trong đầu Walcott lúc này đang dấy lên một câu hỏi: “Phải chăng có một lời nguyền World Cup đang bám lấy anh?”.

Được gọi vào ĐT Anh tham gia World Cup từ rất sớm khi mới chỉ 17 tuổi, Walcott không được chơi một phút nào tại Đức vào năm 2006. 4 năm sau tại Nam Phi, HLV Fabio Capello cương quyết gạch tên Walcott ra khỏi đội hình và sau này chiến lược gia người Italia mới thừa nhận đó là một sai lầm. Walcott chỉ biết cười ngao ngán: “Thật tốt khi nghe ông ấy nói như thế nhưng nó chẳng thay đổi được gì cả”.



7 tuần qua là khoảng thời gian tồi tệ với Theo Walcott nhưng một niềm an ủi đối với tiền vệ người Anh rằng anh có thể ở nhà để đón đứa con gái đầu lòng. Mel, tên đứa con đầu lòng của Walcott sẽ ra đời vào tháng 5 và anh hoàn toàn có thể ở bên 2 mẹ con vào thời khắc quan trọng.

Walcott chia sẻ: “Đó là một niềm an ủi đối với tôi. Rất nhiều cầu thủ đã lỡ ngày sinh của con mình và chúng ta không thể lấy lại được khoảng thời gian đó. Đứa trẻ sẽ là nguồn động viên giúp tôi đi tiếp”.

Walcott sẽ ở nhà để cổ cũ các đồng đội tại Brazil vào mùa hè này. Anh tự động viên mình rằng: “Tôi không muốn nhìn vào khoảng thời gian 6 tháng nữa. Tôi muốn thấy sau 10 đến 15 năm nữa tôi vẫn tiếp tục chơi bóng. Tôi đã tự tin và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”.

Walcott năm nay mới 24 tuổi, còn rất nhiều mùa giải đang chờ đợi anh trước mắt, và tất nhiên, sẽ còn thêm cả nhiều kỳ World Cup nữa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x