Maradona và Fidel Castro mất trùng ngày: Mối giao tình giữa hai vĩ nhân

Trọng Khang
14:34 ngày 26-11-2020
Những người hâm mộ bóng đá vừa đón nhận cú sốc khi hay tin huyền thoại người Argentina Diego Maradona qua đời ở tuổi 60. Có một điều rất trùng hợp giống như sự sắp đặt của số phận, "Cậu bé vàng" đã ra đi đúng ngày cố chủ tịch Cuba - Fidel Castro "về với Chúa" cách đây 4 năm.
Maradona và Fidel Castro mất trùng ngày: Mối giao tình giữa hai vĩ nhân

Lúc sinh thời, Maradona và Fidel Castro xem nhau như những người tri kỷ. Cùng với nhà cách mạng Che Guevara, Fidel Castro chính là một trong hai vị lãnh tụ mà Maradona ngưỡng mộ nhất. Minh chứng là Maradona đã xăm hình của Che Guevara lên vai trái và Fidel Castro lên chân phải để thể hiện sự kính trọng dành cho 2 vĩ nhân này.

Mối quan hệ giữa Maradona và Fidel Castro được khởi nguồn từ năm 1987, không lâu sau khi "Cậu bé vàng" tỏa sáng giúp ĐT Argentina vô địch World Cup 1986 trên đất Mexico. Kể từ đó, cả 2 đã nhiều lần gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ với nhau những khoảnh khắc vô giá mà chỉ có những người bạn tri kỷ mới cảm nhận hết được.

Còn nhờ sau khi hay tin Fidel Castro qua đời tại Hanava ngày 25/11/2016, Maradona đã không cầm được nước mắt. Trong tâm thư nói về cố nhân, ông từng chia sẻ: "Fidel Castro như một người cha thứ hai trong đời tôi. Khi không còn gắn bó với bóng đá nữa, tôi sẽ đến Cuba để nói lời tạm biệt với những người bạn của tôi ở đó. Fidel Castro đã mở cho tôi con đường sống trong khi Argentina đóng nó lại với tôi".  

Maradona xăm hình lãnh tụ Fidel Castro lên chân trái

"Tôi không thể nào quên được có lần Fidel Castro từng nói với mình rằng: "Maradona này, cậu sinh ra là để ghi bàn, phải vậy không?". Tôi đáp rằng: "Không phải thế đâu, thầy ạ" và không thể cầm được nước mắt vì quá bất ngờ cũng như xúc động. Cảm giác lúc đó của tôi giống như khi bị Del Potro đánh quả tennis mạnh như búa bổ vào giữa ngực vậy", Maradona thừa nhận.

Như đã đưa tin, Maradona qua đời ở tuổi 60 không lâu sau khi ông tổ chức sinh nhật hôm 30/10. Trước khi từ giã cõi đời, ông đã phải nhập viện cấp cứu vào ngày 2/11 do gặp vấn đề về sức khỏe. Theo các bác sỹ thì Maradona có một cục máu đông ở não nên cần phải tiến hành phẫu thuật để giải quyết vấn đề trên. 

Thực tế thì đây không phải là lần đầu tiên Maradona rơi vào tình trạng nguy kịch. Dù có nhiều năm chơi bóng, song ông lại có lối sống khá phóng khoáng nên không có được sức khỏe tốt. Nói đến Maradona, tất cả đều biết ông rất có tài, nhưng cũng là "tay chơi" thứ thiệt khi từng nghiện rượu, ma túy và phải điều trị chứng béo phì.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x