Paulo Dybala: Kẻ bị lãng quên tại Argentina

Đỗ Trung Đỗ Trung
16:39 ngày 12-11-2020
Paulo Dybala là ngôi sao đã khẳng định được đẳng cấp trong màu áo Juventus, song ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tiền đạo này chỉ như người thừa và hiện đứng trước tương lai xám xịt.

Ngày 14/10/2015, Dybala ra mắt Albiceleste ở trận hòa Paraguay 0-0 tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Anh vào sân thế chỗ Carlos Tevez và chơi 15 phút. Chiếc chân trái khéo léo cùng kỹ thuật tuyệt hảo giúp Dybala được so sánh với Lionel Messi, và người hâm mộ bắt đầu mường tượng ra một cặp bài trùng đáng sợ của tuyển Argentina.

Thế nhưng, hóa ra tất cả chỉ là mộng tưởng. Quãng thời gian sau đó của Dybala ở Argentina thực sự trở thành thảm họa. Kể từ khi ra mắt cho tới nay, ngôi sao thuộc biên chế Juventus này chỉ có 29 lần ra sân cho những vũ công Tango, với vỏn vẹn 15 lần đá chính. Đáng buồn hơn, anh mới sở hữu 2 trận chơi trọn 90 phút trong màu áo tuyển Argentina, và tất cả đều thuộc... giao hữu.

Tính ra, Dybala mới ghi 2 bàn cho Argentina, và nếu đặt lên bàn cân với người đàn em Lautaro Martinez, tiền đạo 26 tuổi chắc chắn phải cảm thấy hổ thẹn. Cụ thể, Martinez ra mắt Albiceleste cách đây 2 năm, song đã bỏ túi 10 bàn sau 19 lần thi đấu - một con số ấn tượng. Việc Messi và Martinez ngày càng ăn ý khiến vị thế của Dybala ở tuyển Argentina vốn đã bấp bênh lại càng trở nên u ám.

Ở đợt tập trung hồi tháng 10, Dybala đã bị HLV Lionel Scaloni gạch tên và mới nhất, anh tiếp tục không có tên trong danh sách triệu tập với lý do gặp vấn đề sức khỏe. Dybala ban đầu được trông chờ sẽ ra sân ở cuộc so tài với Ecuador tại trận mở màn vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. 

Dybala đang khốn đốn ở trong màu áo Juventus lẫn ĐT Argentina

Dẫu vậy, mọi thứ đổ bể và Argentina vắng Dybala vẫn bỏ túi chiến thắng 1-0 trước Ecuador. Sau đó 5 ngày, Argentina tiếp tục vượt qua Bolivia 2-1 trong ngày mà Lautaro Martinez tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn cùng 1 đường kiến tạo. Chân sút trẻ của Inter Milan ngoài việc giúp Argentina chiến thắng còn thiết lập nên "cột mốc" mới, đó là trở thành cầu thủ đầu tiên không phải Messi ghi bàn cho Albiceleste ở vòng loại World Cup sau gần 4 năm.

Có nhiều lý do để một cầu thủ tài năng như Dybala không thể tỏa sáng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, trong đó nổi bật là việc vai trò của anh "giẫm chân" nhạc trưởng Messi. Điểm mạnh của Dybala là chơi ở vai trò số 10, nhưng anh hiển nhiên chẳng thể nào "múa rìu qua mắt thợ" khi Messi vẫn còn đó. Dù vậy, cũng không thể lấy cái tên Messi ra bào chữa cho thất bại của Dybala ở tuyển Argentina, bởi xét cho cùng cựu cầu thủ của Palermo cần thích nghi hoặc thay đổi bản thân để tìm kiếm cơ hội cho mình.

Messi, Martinez và Ocampos nhiều khả năng sẽ là bộ ba tấn công của Argentina xuyên suốt chặng đường hướng đến World Cup 2022 tại Qatar. Dybala năm nay đã 26 tuổi và khả năng để anh cống hiến cho những vũ công Tango trong tương lai đang ngày trở nên mờ dần. Từ một cầu thủ nhận được nhiều kỳ vọng, Dybala đang biến thành kẻ bị lãng quên ở tuyển Argentina, và chẳng biết bao giờ cơ hội mới lại mở ra cho tiền đạo này.

Ngay đến ở Juventus hiện giờ, Dybala cũng đang vật lộn tìm suất đá chính thay do không đáp ứng được mong mỏi từ HLV Andrea Pirlo. Mùa trước, Dybala được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của "Lão bà", vượt mặt cả Cristiano Ronaldo, song tất cả đã đảo chiều một cách khó tin mùa này. Mọi điều tồi tệ nhất đang lũ lượt tìm tới Dybala, và chỉ có sự nỗ lực của bản thân anh mới có thể giải quyết được tình hình.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x