Sở dĩ có lệnh cấm này bởi khiếu kiện từ cô gái 25 tuổi có tên Magalí Alejandra Gil, về việc Cậu bé vàng từ chối trách nhiệm làm cha. “Khi ông ấy qua đời vào ngày 25/11/2020, tòa án đang thụ lý hồ sơ từ đơn khiếu kiện của cô Gil. Theo yêu cầu trước đó từ văn phòng cơ quan công tố, cả hai bên đều phải nộp mẫu xét nghiệm ADN để xác định có cùng huyết thống hay không”, thông báo từ tòa án thành phố Buenos Aires nêu rõ, “Đây là những thủ tục cần thiết về mặt pháp lý”.
Xuất phát từ lý do này, tòa án đã yêu cầu nghĩa trang Jardin Bella Vista, nơi chôn cất Maradona không được phép hỏa táng trong thời gian thực hiện xét nghiệm ADN. Phán quyết đưa ra từ tòa án thành phố Buenos Aires đã vấp phải sự phản đối từ nhiều người. “Tòa án đã quá cứng nhắc và máy móc khi đưa ra quyết định như vậy”, không ít fan của Maradona bức xúc nói, “Đây chẳng khác nào hành động xúc phạm tới người vừa mới qua đời như Maradona”.
Như đã đưa tin, Maradona qua đời hôm 25/11 vừa qua. Trước khi từ giã cõi đời, ông đã phải nhập viện cấp cứu vào ngày 2/11 do gặp vấn đề về sức khỏe. Theo các bác sỹ thì Maradona có một cục máu đông ở não nên cần phải tiến hành phẫu thuật để giải quyết vấn đề trên.
Thực tế đây không phải là lần đầu tiên Maradona rơi vào tình trạng nguy kịch. Dù có nhiều năm chơi bóng, song ông lại có lối sống khá phóng khoáng nên không có được sức khỏe tốt. Nói đến Maradona, tất cả đều biết ông rất có tài, nhưng cũng là "tay chơi" thứ thiệt khi từng nghiện rượu, ma túy và phải điều trị chứng béo phì.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn