
Ở vòng 3 Thai League 2 mùa giải 2026/27, dù Kanchanaburi do HLV Park Hang Seo dẫn dắt có bàn thắng dẫn trước nhưng đội bóng này vẫn để Nakhon Pathom United gỡ hòa 1-1. Sau trận, chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng bàn thắng của đối thủ được ghi trong tình huống có hai cầu thủ đứng ở vị trí việt vị nhưng trọng tài vẫn công nhận.
Ông nhấn mạnh rằng tình huống trên phản ánh những vấn đề về chất lượng trọng tài tại bóng đá Thái Lan. Siam Sport dẫn lại phát biểu của cựu HLV ĐT Việt Nam: “Tôi hiểu rồi vì sao ĐT Thái Lan cứ thua ĐT Việt Nam liên tục trong thời gian qua. Vì trọng tài đấy, đây chính là lý do khiến bóng đá Thái Lan không thể đi xa”.
Phát biểu gây tranh cãi này nhanh chóng nhận được sự chú ý của truyền thông, đặc biệt trong bối cảnh Thai League 2 mùa 2026/27 chỉ áp dụng VAR ở 5 vòng đấu cuối và các trận play-off. Nguyên nhân đến từ việc LĐBĐ Thái Lan phải cắt giảm chi phí để từng bước thanh toán khoản nợ khoảng hơn 200 triệu baht với Siam Sport.
Ngay sau phát biểu của HLV Park Hang Seo, ông Thanawat Nitikanchana, Chủ tịch của CLB Ratchaburi, đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân để đáp trả. Người đứng đầu Ratchaburi dẫn lại thành tích của bóng đá Thái Lan tại đấu trường châu lục và khu vực để phản biện nhận xét của nhà cầm quân Hàn Quốc.

Ông Thanawat nhắc tới việc Ratchaburi từng vượt qua Nam Định ở vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26, Buriram United cũng hai mùa liên tiếp giành chức vô địch Cúp các CLB Đông Nam Á. Chủ tịch của Ratchaburi đồng thời đề cập đến tiềm lực của những đội bóng hàng đầu khác như True Bangkok United, BG Pathum United và Port FC. Theo ông, những thành tích và sức mạnh của các CLB này là cơ sở để cho thấy bóng đá Thái Lan vẫn có vị thế đáng kể trong khu vực.
Khép lại bài đăng, ông Thanawat cho rằng không nên để cảm xúc cá nhân thiếu kiểm soát ảnh hưởng đến hình ảnh chung của bóng đá Thái Lan. Đây không phải lần đầu Chủ tịch Ratchaburi lên tiếng đề cao vị thế của bóng đá Thái Lan. Hồi tháng 2, sau khi Ratchaburi vượt qua Nam Định rồi đánh bại Persib Bandung (Indonesia) ở vòng 16 đội AFC Champions League Two, ông từng khẳng định: "Chúng tôi đã thắng nhà vô địch Việt Nam và Indonesia, dù mùa trước chỉ đứng thứ tư ở Thai League 1. Điều đó cho thấy Thai League là giải đấu mạnh nhất Đông Nam Á".
Thực tế, tại AFC Champions League Two 2025/26, Ratchaburi và Nam Định cùng giành 9 điểm sau vòng bảng. Đại diện Thái Lan đi tiếp nhờ có hiệu số bàn thắng tốt hơn.






















