1. Gareth Southgate có giúp ĐT Anh vô địch?
ĐT Anh luôn khát khao vô địch EURO. HLV Southgate đang hướng tới giải đấu lớn thứ tư (EURO và World Cup) và có lẽ là cuối cùng trên băng ghế huấn luyện. Dù vẫn có những ý kiến trái chiều, nhưng rõ ràng chiến lược gia 52 tuổi này đã có tác động không nhỏ tới làng túc cầu Anh.
Dưới sự dẫn dẵn của Southgate, Tam sư lọt vào bán kết World Cup 2018 rồi chung kết EURO 2020 và bị loại vì kém may mắn ở tứ kết World Cup 2022 trước ĐT Pháp. Với tiền đề như thế, liệu Southgate có thể tiếp tục giúp ĐT Anh tiến bộ và đi đến tận cùng của đỉnh vinh quang trên đất Đức Hè tới?
2. Vấn đề xung quanh chiếc băng thủ quân sẽ chia rẽ nội bộ ĐT Pháp?
Truyền thông đưa tin, quyết định trao chiếc băng thủ quân của ĐT Pháp cho Kylian Mbappe của HLV Didier Deschamps khiến Antoine Griezmann cảm thấy khó chịu. Với 117 lần khoác áo Les Bleus cùng 42 bàn thắng và luôn là trụ cột không thể thiếu dưới thời Deschamps, đáng ra Grizou nên là đội trưởng mới của đội bóng áo lam. Theo đó, tiền đạo thuộc biên chế Atletico đang cân nhắc tương lai của mình tại ĐT Pháp.
Sau khi một loạt trụ cột như Raphael Varane, Hugo Lloris hay chân sút Karim Benzema từ giã đội tuyển, Deschamps không thể để mất thêm một chủ lực, một cầu thủ đa năng như Griezmann. Pháp rơi vào một bảng đấu nặng với sự góp mặt của Hà Lan, nên nhà cầm quân 54 tuổi cần phải khôn khéo ứng xử để Les Bleus không bị chia rẽ thêm.
3. Xứ Wales ra sao khi không có Gareth Bale?
Bale là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử ĐT Xứ Wales. Anh đã chia tay sự nghiệp sân cỏ sau 111 trận, 41 bàn và 3 giải đấu lớn. Cựu cầu thủ Real có một tầm ảnh hưởng bao trùm tới ĐT Xứ Wales, ngay cả khi anh không còn đỉnh cao phong độ. Những bàn thắng quyết định trong các trận play-off căng thẳng với Áo và Ukraine để giúp Xứ Wales giành quyền tham dự World Cup là ví dụ điển hình.
Sau khi Bale giải nghệ, đội hình của HLV Rob Page thiếu chất lượng trông thấy và không có ngôi sao. Ngoài Brennan Johnson của Nottingham Forest là tiền đạo nguy hiểm nhất và có phong độ cao, Xứ Wales không còn cái tên đáng chú ý nào. Liệu không có Bale, đội bóng của Rob Page có diện mạo ra sao khi phải đối mặt với những Armenia, Croatia, Latvia và Thổ Nhĩ Kỳ?
4 .Những cuộc đụng độ đỉnh cao
Lễ bốc thăm vòng loại EURO 2024 đã tạo một số cuộc đụng độ hấp dẫn, hứa hẹn kịch tính, khó lường. Ở loạt trận đầu tiên này, giới mộ điệu sẽ được chứng kiến hai cuộc thư hùng đỉnh cao. Đầu tiên là Pháp và Hà Lan.
Đây là hai đội bóng bị Argentina hạ gục trên đường đến đỉnh vinh quang ở World Cup 2022. Họ đã thiếu may mắn trên loạt đá luân lưu trên đất Qatar. Còn ở Stade de France tới đây, ai sẽ chiến thắng? Tương tự là cuộc đụng độ nảy nửa giữa Italia (ĐKVĐ châu Âu) với Anh (á quân châu Âu) tại Napoli.
5. Odegaard có gánh nổi Na Uy sau khi Haaland chấn thương?
Martin Odegaard và Erling Haaland được cho là hai cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa này, có vẻ như việc Na Uy giành quyền tham dự EURO đầu tiên kể từ năm 2000 chỉ còn là vấn đề thời gian.
Đáng chú ý, quốc gia Bắc Âu này mới chỉ tham dự 4 giải đấu lớn trong lịch sử (1 kì EURO và 3 kì World Cup). Haaland vắng mặt đợt này vì chấn thương. Do đó, đội trưởng Arsenal, Odegaard sẽ phải gánh ĐT Na Uy trong chuyến làm khách khó khăn tới Tây Ban Nha ở trận đấu ra quân của chiến dịch vòng loại.
La Roja là ứng cử viên nặng cho vị trí nhất bảng A, nhưng Na Uy sẽ có cơ hội về nhì khi cạnh tranh với Scotland, Georgia và Đảo Síp, nhất là khi Haaland trở lại.
6. Bình mới Martinez nhưng rượu vẫn cũ Ronaldo
Chia tay ĐT Bỉ sau 6 năm dẫn dắt, Roberto Martinez đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Bồ Đào Nha và nhiệm kỳ của ông sẽ bắt đầu vào tuần này. Bất chấp nhiều đồn đoán về những gì sẽ làm, cựu HLV Swansea, Wigan và Everton vẫn quyết định gọi siêu sao Cristiano Ronaldo trở lại. Tiền đạo của Al-Nassr đã bị người tiền nhiệm Fernando Santos bỏ rơi tại World Cup 2022.
Với Goncalo Ramos, Joao Felix và Rafael Leao đang có phong độ tốt kể từ giải đấu trên đất Qatar, liệu Martinez sẽ làm gì với cầu thủ 38 tuổi này? Và ông dự định quản lý cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của ĐT Bồ Đào Nha ra sao?
7. Vòng loại 8 tháng
Một hành trình vòng loại bình thường sẽ kéo dài từ 14-15 tháng. Nhưng lần này, con số rút ngắn lại chỉ còn 8 tháng (từ tháng 3-11/2023). Tức là, các đội tuyển sẽ phải thi đấu 2 trận đợt này, 2 trận nữa vào cuối tháng 6 rồi sau đó có 3 kỳ thi đấu liên tiếp vào các tháng 9, 10, 11.
Với lịch thi đấu dày đặc như vậy, các đội tuyển không được phép mắc bất cứ sai lầm nào và phải toan tính rất kỹ để không bị tụt lại phía sau.
8. Kỷ nguyên mới cho Bỉ
Sau những thất bại của “Thế hệ vàng”, tân HLV Domenico Tedesco đã triệu tập 8 tân binh cho đội hình lần này. Trong khi 10 cầu thủ từ thất bại tại World Cup 2022 như Toby Alderweireld và Eden Hazard (hiện đã nghỉ hưu) không góp mặt. Có một bộ khung giàu kinh nghiệm với trục dọc gồm Thibaut Courtois, Jan Vertonghen và Kevin de Bruyne, nhưng Tedesco hy vọng sẽ giúp Quỷ đỏ thi đấu khởi sắc khi bổ sung làm gió mới như Wout Faes, Romeo Lavia và Charles De Ketelaere.
Mặc dù không còn một số trụ cột, nhưng Bỉ vẫn sở hữu một lượng cầu thủ tài năng đáng kể. Họ là ứng cử viên nặng ký cho vị trí đầu bảng gồm Áo, Thụy Điển, Estonia và Azerbaijan. Tuy vậy, liệu họ có vượt qua được thử thách đầu tiên trước Thụy Điển trong chuyến làm khách đến Stockholm?
9. Điệu nhảy cuối cùng của Luka Modric
Modric dường như là cầu thủ không tuổi. Ngôi sao 37 tuổi của Real một lần nữa thể hiện tất cả phẩm chất của mình trong chiến thắng trước Liverpool tại Champions League. Trước đó, Modric đã hoàn toàn xuất sắc nhiệm vụ cho đội bóng của Zlatko Dalic ở Qatar.
Có thể nói, nếu giành vé dự VCK, thì EURO 2024 trên đất Đức chính là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của số 10 tài hoa này.
10. Cơ hội nào cho Xứ Wales, Bắc Ireland và Soctland?
Kể từ khi UEFA quyết định tăng số lượng đội tuyển tham dự từ 16 lên 24 vào năm 2016, giới mộ điệu ít khi thấy 3 trong số 25 thành viên đầu tiên của tổ chức bóng đá lớn nhất châu Âu gồm Xứ Wales, Bắc Ireland và Soctland dự VCK. Chỉ có Bắc Ireland bất ngờ tham dự và lọt vào vòng 16 đội tại EURO 2016.
Liệu có khả năng cả 4 quốc gia của quê hương bóng đá (Anh, Xứ Wales, Bắc Ireland và Soctland) đều sẽ có vé dự VCK EURO 2024?