Cụ thể, theo thống kê trên mọi đấu trường, De Jong sở hữu tỷ lệ chuyền bóng thành công đạt 91%, kèm theo đó là thời gian giữ bóng trung bình là 3,2 giây, cao hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong các giải hàng đầu châu Âu.
Việc tiền vệ người Hà Lan giữ bóng lâu trong chân nhằm mục đích dành quãng thời gian này cho đồng đội di chuyển cũng như gây khó khăn cho cầu thủ đối phương.
Ở chiều ngược lại, Jorginho có tỷ lệ chuyền bóng thành công khá cao nhưng thời gian giữ bóng trung bình của anh lại thấp nhất, chỉ khoảng chưa đến 2 giây.
Điều này đã phản ánh rõ nét lối chơi mà HLV Maurizio Sarri đang áp dụng tại Chelsea, đó là luân chuyển bóng liên tục, tung ra các đường chuyền ở cự ly ngắn càng nhanh càng tốt. Tương tự Jorginho không ai khác ngoài N'Golo Kante - cầu thủ cũng bị ảnh hưởng nhiều từ phong cách của Sarri.

Tiếp tục với De Jong, từ mùa giải 2019/20, anh sẽ chuyển sang khoác áo Barcelona - một đội bóng bậc thầy về kiểm soát bóng. Dù vậy, liệu việc De Jong cầm bóng lâu có thực sự phù hợp tại gã khổng lồ xứ Catalan?
Trên thực tế, khi có Lionel Messi trên sân, các cầu thủ Barca phải luân chuyển bóng lên trên càng sớm càng tốt để triển khai tấn công. Do đó, giữ bóng quá lâu không hẳn đã là hay với De Jong.
Tuy nhiên, nếu ai đã theo dõi trận cầu giữa Ajax và Juventus tại lượt đi tứ kết Champions League vừa qua, có thể thấy De Jong xuất sắc ra sao và cầu thủ cực giỏi ở khoản thoát pressing.
Nghĩa là, khi bị đẩy vào tình cảnh bị vây ráp, bằng nhãn quan chiến thuật cùng khả năng đọc trận đấu tốt, De Jong luôn biết cách đẩy bóng đi nhanh, tránh mất bóng mà vẫn đầy chính xác, tinh tế.
Nói vậy để thấy tùy vào từng đối thủ Ajax chạm trán, tiền vệ 21 tuổi lại có cách chơi khác nhau sao cho phù hợp nhất.