Tik-tok là cách chơi như thế nào?
Giai đoạn 2013-2017, bóng đá Thái Lan dường như không có đối thủ ở Đông Nam Á và cạnh tranh sòng phẳng với các đội tuyển hàng đầu châu lục. Đó là giai đoạn người Thái vỗ ngực tự hào vì HLV Kiatisak đã xây dựng được đội bóng có lối đá đẹp mắt nhưng cũng vô cùng hiệu quả. Giới truyền thông xứ Chùa vàng gọi lối chơi đó là “Thái tik-tok” với sự biến hóa từ 2 sơ đồ quen thuộc 4-3-3 và 4-3-2-1.
Khi được hỏi về cách đá này, HLV Kiatisak từng nói rằng tik-tok là sự mô phỏng tiếng kim đồng hồ. Đó là thứ bóng đá sử dụng nhiều đường chuyền một chạm, các cầu thủ di chuyển ở không gian hẹp rồi tìm sơ hở của đối phương để ghi bàn. Thực ra, tik-tok dựa trên cảm hứng của lối chơi tiqui-taca (chơi bóng ngắn, kiểm soát bóng…) mà Barca từng khiến các đối thủ phải khiếp sợ. Với tik-tok, ĐT Thái Lan từng giành 3 HCV SEA Games liên tiếp vào các năm 2013, 2015, 2017, vô địch AFF Suzuki Cup 2014, 2016.
Tuy nhiên, những người đứng đầu LĐBĐ Thái Lan cho rằng, nguồn chất xám của HLV Kiatisak đã chạm đỉnh và tik-tok đã thoái trào nên “Zico Thái” không được tái ký hợp đồng. Ngay cả khi các ĐTQG Thái Lan tụt dốc, giới truyền thông và CĐV xứ Chùa vàng đều mong muốn Kiatisak trở lại thì ông vẫn bị ngó lơ.
Chờ đợi một cuộc cách tân
Rời ĐT Thái Lan sau 4 năm, Kiatisak đã nhận lời dẫn dắt Port FC nhưng chỉ sau 3 tháng, nhà cầm quân này đã xin từ chức. Đây là lý do khiến người ta đặt ra những câu hỏi về năng lực của Kiatisak khi dẫn dắt CLB.
HAGL có đáp ứng được chất lượng con người để phục vụ quan điểm chiến thuật của HLV Kiatisak và nhà cầm quân này có áp dụng lối đá tik-tok cho đội bóng phố Núi hay không? Thời gian sẽ trả lời câu hỏi này. Tuy nhiên, nếu nhìn từ cách mà HLV Kiatisak xây dựng cho ĐT Thái Lan, nó hoàn toàn phù hợp với HAGL trong bối cảnh hiện tại.
Vài mùa bóng vừa qua, HAGL chủ yếu sử dụng sơ đồ 3-4-3 hay 3-5-2 giống như cách chơi mà HLV Park Hang Seo áp dụng cho các ĐTQG Việt Nam. Đội bóng phố Núi đã không thành công với lựa chọn này. Nguyên nhân lớn nhất là họ thiếu những ngoại binh và trung vệ chất lượng. Thời điểm này, HAGL đã bổ sung những bản hợp đồng chất lượng như thủ môn Tuấn Linh và đặc biệt là cặp trung vệ Hữu Tuấn - Văn Việt. Họ cũng có sự phục vụ của tiền đạo Công Phượng mới trở về từ CLB TP.HCM.
HLV Kiatisak rất ưa thích những cầu thủ chạy cánh để chơi tấn công và phòng ngự. Hồng Duy và Văn Thanh hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của ông thầy người Thái. Phương án dự phòng còn có Văn Sơn và Đức Lương. Ở khu vực trung tâm, Tuấn Anh và Xuân Trường sẽ là lựa chọn hàng đầu trong sơ đồ 3 tiền vệ. Rất có thể, HLV Kiatisak sẽ chọn một ngoại binh có thể sắm vai trò “dọn dẹp” trước hàng phòng ngự. Trong trường hợp cần thiết, Việt Hưng sẽ được lựa chọn.
Trên hàng công, Văn Toàn và Công Phượng sẽ là hai tiền đạo cánh. Suất còn lại dành cho một ngoại binh. Minh Vương hay Ngọc Quang là những “kép phụ” chất lượng. Vấn đề hiện tại là HAGL đang phải loay hoay đi tìm một tiền đạo ngoại chất lượng để phục vụ tham vọng của HLV Kiatisak.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn