Theo dõi thông tin

Xabi Alonso, Enzo Maresca, Jose Mourinho đề cao 'nhất thân nhì quen'

14:39 ngày 25/05/2026
Xabi Alonso sẽ tiếp quản Chelsea từ ngày 1/7/2026, tương tự là Enzo Maresca và Jose Mourinho tại Man City và Real Madrid. Tương lai của 3 HLV và CLB này sẽ ra sao thì chưa ai biết, nhưng chắc chắn sẽ có 7 cầu thủ hào hứng chờ tiếng gọi của cố nhân.

    Grimaldo chính là "mũi khoan" hoàn hảo bên hành lang cánh trái, còn Tapsoba là mảnh ghép lý tưởng để Alonso thiết lập bộ ba trung vệ án ngữ trước khung thành

    Alonso muốn mang về 2 công thần từng giúp ông làm nên mùa giải bất bại lịch sử tại Bayer Leverkusen là Alex Grimaldo và Edmond Tapsoba. Lý do là bởi Chelsea đang thiếu một hậu vệ trái có khả năng kiểm soát bóng và tạt bóng ở đẳng cấp thế giới. 

    Grimaldo chính là "mũi khoan" hoàn hảo bên hành lang cánh trái, người hiểu rõ từng mét di chuyển trong sơ đồ 3-4-2-1 rất hiệu quả của Alonso trong mùa giải bất bại kỳ diệu. Hậu vệ cánh trái số một của Chelsea hiện tại là cầu thủ người TBN Marc Cucurella, và đang nhấp nhổm đòi ra đi.

    Người thứ hai Alonso muốn có là Tapsoba. Trong bối cảnh hàng thủ Chelsea cần thêm sự điềm tĩnh và khả năng phát triển bóng từ tuyến dưới, trung vệ người Burkina Faso là mảnh ghép lý tưởng để Alonso thiết lập bộ ba trung vệ án ngữ trước khung thành The Blues.

    Maresca cũng có tâm tư giống hệt Alonso. Nếu được thừa kế chiếc ghế nóng của Pep Guardiola, đồng thời muốn duy trì di sản kiểm soát bóng của Pep, việc ông lôi kéo các học trò cũ từ Chelsea sang Man City là một điều rất rõ ràng. Đầu tiên là tiền vệ tấn công Cole Palmer.

    Bản hợp đồng bom tấn này có thể sẽ là màn "trở về nhà" không tưởng. Palmer từng là học trò của Maresca tại đội trẻ Man City trước khi bùng nổ tại Chelsea. Maresca biết cách biến Palmer thành trung tâm vũ trụ trong lối chơi, và Man City sẽ có một "De Bruyne mới".

    Maresca muốn duy trì di sản kiểm soát bóng của Pep thì phải có Cole Palmer và Enzo Fernandez

    Sự bùng nổ của Cole Palmer để trở thành một siêu sao toàn cầu gắn liền trực tiếp với Maresca. Chính chiến lược gia này đã xây dựng lại toàn bộ hàng công Chelsea xung quanh Palmer, trao cho anh sự tự do sáng tạo tuyệt đối. 2 năm trước, Palmer rời Man City vì Guardiola không thực hiện lời hứa trao cho anh vị trí trung tâm. 

    Maresca rất thích mẫu tiền vệ mỏ neo có khả năng điều tiết và tịnh tiến bóng như Enzo Fernandez. Tại Man City hiện nay, Bernardo Silva sắp ra đi, còn Rodri đã bước sang tuổi 30 và liên tục xuất hiện tin đồn muốn trở lại TBN khoác áo Real. 

    Đáng nói, Fernandez lại vừa vặn như in với sơ đồ vị trí của Maresca. Khả năng tung ra những đường chuyền xuyên tuyến bẻ gãy hàng phòng ngự, khả năng điều tiết nhịp độ và thoát pressing của tiền vệ người Argentina là chính xác những gì Man City cần.

    Ngoài ra, còn có Levi Colwill, trung vệ được Maresca từng đánh giá rất cao tại Chelsea trước khi anh dính chấn thương nặng. Khả năng chơi chân trái tốt, chuyền bóng xuyên tuyến đỉnh cao của Colwill biến anh thành một "John Stones mới" mà Maresca muốn có cho hệ thống phòng ngự Man City.

    Trong khi đó, Jose Mourinho cũng đang ấp ủ kế hoạch “MU hóa Real”. Để gia cố bản sắc thực dụng và tinh thần chiến đấu, Mourinho có thể nhắm vào 2 học trò cũ tại Old Trafford gồm Marcus Rashford (hiện đang được cho Barca mượn) và Diogo Dalot, bản hợp đồng do Mourinho mang về MU năm 2018.

    Mourinho có thể nhắm vào 2 học trò cũ gồm Marcus Rashford và Diogo Dalot

    Mourinho luôn thích những tiền đạo cánh có tốc độ xé gió và trực diện. Trong bối cảnh Real cải tổ hàng công, Rashford dưới sự nhào nặn thực dụng của Mourinho hoàn toàn có thể trở thành một vũ khí phản công nguy hiểm tại La Liga. Hàng công Real đang chật chội với các ngôi sao ưa cầm bóng và giàu kỹ thuật.

    Do đó, Mourinho cần một mối đe dọa trực diện theo chiều dọc để tàn phá đối phương trong các tình huống phản công tốc độ. Trong sơ đồ không yêu cầu triển khai bóng rườm rà, Rashford sẽ được tận dụng khoảng trống tối đa để tìm lại bản năng sát thủ bẩm sinh.

    Ngoài ra, giữa Rashford và Mourinho luôn tồn tại một sợi dây liên kết sâu sắc và lòng tin cậy. Mourinho luôn tin tưởng trao cho Rashford cơ hội đá chính trong các trận cầu lớn. Tình thế của Rashford đang rất chênh vênh khi bị MU ruồng bỏ, còn Barca không muốn mua đứt vì tiếc 30 triệu bảng.

    Còn Dalot lại có khả năng đá tốt cả 2 cánh và có thể chất bền bỉ. Khi thời của Dani Carvajal đi đến hồi kết, Real rất cần một hậu vệ có kỷ luật phòng ngự nghiêm ngặt. Dalot hiện đã trưởng thành, bền bỉ và đa năng. Mối liên kết này mang tính biểu tượng lớn khi Mourinho là người duy nhất nhìn ra đẳng cấp của Dalot từ rất lâu.

    KỲ LÂM • 14:39 ngày 25/05/2026

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay