
Dow Jones giảm nhẹ
Tâm điểm của thị trường quốc tế vẫn là kỳ vọng về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), cùng mùa công bố lợi nhuận quý I của các “ông lớn” công nghệ toàn cầu.
Tại Mỹ, các chỉ số lớn đồng loạt suy yếu khi nhà đầu tư giảm vị thế ở cổ phiếu tăng trưởng. Chỉ số Dow Jones giảm nhẹ 0,05% xuống 49.141,93 điểm. Trong khi đó, S&P 500 mất 0,49% còn 7.138,77 điểm, còn Nasdaq giảm mạnh nhất với mức 0,9%, xuống 24.663,80 điểm.
Nhóm công nghệ chịu áp lực sau giai đoạn tăng nóng kéo dài, đặc biệt khi giới đầu tư trở nên thận trọng trước loạt báo cáo tài chính Big Tech sắp công bố. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 cũng giảm 1,2%, cho thấy tâm lý né rủi ro đang lan rộng trên thị trường Mỹ.
Dù vậy, chỉ số biến động S&P 500 VIX lại giảm 1,05% xuống 17,83 điểm, phản ánh tâm lý thị trường chưa rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Châu Âu giao dịch giằng co
Các thị trường lớn tại châu Âu ghi nhận biến động trái chiều trong bối cảnh nhà đầu tư theo dõi triển vọng tăng trưởng kinh tế khu vực đồng euro.
Chỉ số DAX của Đức giảm 0,27%, còn CAC 40 của Pháp mất 0,46%. Chỉ số Euro Stoxx 50 cũng giảm tương tự 0,46%.
Ở chiều ngược lại, FTSE 100 của Anh tăng nhẹ 0,11%, trong khi thị trường Italia tiếp tục nổi bật với FTSE MIB tăng 0,77%.
Giới phân tích cho rằng dòng tiền tại châu Âu đang có xu hướng dịch chuyển sang các cổ phiếu phòng thủ và nhóm tài chính, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế khu vực vẫn khá mong manh.

Châu Á phân hóa mạnh, Đài Loan gây ấn tượng
Tại châu Á, sắc đỏ chiếm ưu thế ở nhiều thị trường lớn. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,02% sau nhịp tăng mạnh trước đó. Thị trường Hong Kong cũng chịu áp lực bán khi Hang Seng giảm gần 1%.
Chứng khoán Trung Quốc đại lục diễn biến tương đối ổn định hơn. Chỉ số Shanghai Composite chỉ giảm nhẹ 0,19%, còn China A50 gần như đi ngang.
Điểm sáng nổi bật nhất khu vực thuộc về thị trường Đài Loan. Chỉ số Taiwan Weighted tăng mạnh 1,76%, phản ánh dòng tiền tiếp tục đổ vào nhóm bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
Tại Hàn Quốc, KOSPI tăng 0,39%, trong khi chứng khoán Ấn Độ suy yếu với Nifty 50 giảm 0,4%.
VNINDEX quá phụ thuộc vào họ VIN
Trở lại với thị trường trong nước, chốt phiên ngày hôm qua VNINDEX tăng 22,55 điểm, tương ứng 1,22%, lên 1.875,84 điểm. Đây là phiên tăng rất mạnh của chỉ số sau giai đoạn rung lắc kéo dài, đồng thời đưa VN-Index áp sát vùng tâm lý 1.900 điểm.
Tâm điểm của thị trường nằm ở nhóm dẫn dắt. Theo thống kê mức độ đóng góp vào VN-Index, cổ phiếu VIC trở thành “đầu tàu” lớn nhất khi đóng góp hơn 22 điểm tăng cho chỉ số. Ngay phía sau là VHM với gần 9 điểm đóng góp. Chỉ riêng hai mã họ Vin đã tạo ra phần lớn mức tăng của toàn thị trường.
Ngoài VIC và VHM, nhiều cổ phiếu khác cũng hỗ trợ tích cực cho đà đi lên như STB, VRE, VPL và MWG. Nhóm ngân hàng duy trì vai trò giữ nhịp, trong khi bất động sản trở thành điểm hút tiền nổi bật nhất phiên.





















-ngay-28-4-202.jpg)


