
Chốt phiên, VNINDEX tăng 22,55 điểm, tương ứng 1,22%, lên 1.875,84 điểm. Đây là phiên tăng rất mạnh của chỉ số sau giai đoạn rung lắc kéo dài, đồng thời đưa VN-Index áp sát vùng tâm lý 1.900 điểm.
Tâm điểm của thị trường nằm ở nhóm dẫn dắt. Theo thống kê mức độ đóng góp vào VN-Index, cổ phiếu VIC trở thành “đầu tàu” lớn nhất khi đóng góp hơn 22 điểm tăng cho chỉ số. Ngay phía sau là VHM với gần 9 điểm đóng góp. Chỉ riêng hai mã họ Vin đã tạo ra phần lớn mức tăng của toàn thị trường.
Ngoài VIC và VHM, nhiều cổ phiếu khác cũng hỗ trợ tích cực cho đà đi lên như STB, VRE, VPL và MWG. Nhóm ngân hàng duy trì vai trò giữ nhịp, trong khi bất động sản trở thành điểm hút tiền nổi bật nhất phiên.

Ở chiều ngược lại, áp lực kìm hãm thị trường chủ yếu đến từ các mã GAS, BSR, VCB, BID và PLX. Tuy nhiên, mức giảm của nhóm này không đủ lớn để cản đà hưng phấn từ dòng tiền đầu cơ và lực kéo của nhóm vốn hóa lớn.
Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao với tổng giá trị giao dịch hơn 19.422 tỷ đồng và gần 630 triệu cổ phiếu được sang tay. Dòng tiền cho thấy dấu hiệu quay trở lại nhóm bluechip sau nhiều phiên luân chuyển sang midcap và penny.
Một điểm đáng chú ý khác là dù VN-Index tăng mạnh, độ rộng thị trường chưa thực sự quá tích cực khi số mã giảm vẫn cao hơn số mã tăng. Điều này cho thấy dòng tiền đang tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu dẫn dắt thay vì lan tỏa toàn diện.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 528 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, áp lực từ nhà đầu tư nước ngoài không còn tác động quá lớn khi dòng tiền nội đang hoạt động rất mạnh.





















-ngay-28-4-202.jpg)


