
Theo đó, giá dầu Brent kỳ hạn chốt ở mức 88,52 USD/thùng, tăng 1,45 USD, tương đương 1,67%. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ kết thúc ở mức 82,40 USD, tăng 1,15 USD, tương đương 1,42%. Giá dầu Brent và WTI đang trên đà tăng lần lượt 6,0% và 5,4% trong tuần này.
"Thị trường đang có xu hướng phục hồi vào cuối tuần, sau các vụ tấn công mới nhằm vào tàu chở dầu và việc thiếu tiến triển trong thỏa thuận ngừng bắn", ông Andrew Lipow, chủ tịch của Lipow Oil Associates, cho biết.
Ông Lipow cho biết, "ngày phán xét" có thể đến nếu giao thông qua eo biển Hormuz, nơi 20% nguồn cung toàn cầu đi qua, vẫn bị hạn chế. "Giá dầu thô có thể ở mức 80 USD một thùng, nhưng giá dầu diesel là 180 USD một thùng và giá xăng là 130 USD một thùng, và đó là điều đang ảnh hưởng đến người tiêu dùng", Lipow nói.
Hôm thứ Năm, Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran vô thời hạn và tăng cường áp lực kinh tế lên Tehran để đáp trả việc đàm phán ngừng bắn bị đình trệ.
"Hãy theo dõi để biết thêm thông báo vào tuần tới vì chúng ta sẽ áp dụng những biện pháp chưa từng có trong lịch sử cô lập kinh tế một quốc gia", Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trên chương trình "Rob Schmitt Tonight" của Newsmax.
Trong khi đó, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm, trừ dầu mazut, theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ kỳ điều hành ngày 13/8. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 493 đồng/lít, không cao hơn 21.235 đồng/lítt. Giá xăng E10 RON95 giảm 205 đồng/lít, không cao hơn 22.119 đồng/lít.
Giá dầu diesel cũng giảm 311 đồng/lít, không cao hơn 27.233 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 365 đồng/kg, không cao hơn 16.756 đồng/kg.
Cũng tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học và dầu diesel cùng ở mức 200 đồng/lít. Đồng thời, cơ quan điều hành không trích chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
























