HLV đội tuyển U19 Việt Nam - Hoàng Anh Tuấn: “Thật khó cho Hoàng Anh Gia Lai”

“Có một sự thật, HA.GL đang có thành tích không tốt ở V.League. Khó có thể vội vàng kết luận đó là một thất bại nhưng ở thời điểm hiện tại thật khó cho đội bóng này lấy lại tinh thần”. HLV của ĐT U19 Việt Nam – ông Hoàng Anh Tuấn đã nói như thế khi BĐ&CS hỏi về cơ hội của HA.GL tại V.League 2015.
HLV đội tuyển U19 Việt Nam - Hoàng Anh Tuấn: “Thật khó cho Hoàng Anh Gia Lai”
“HA.GL THIẾU SỰ VA ĐẬP”
- Phóng viên: Thưa ông, chắc hẳn ông đã theo dõi HA.GL thi đấu thời gian qua, ông có nhận xét như thế nào về đội bóng này?
+ HLV Hoàng Anh Tuấn: HA.GL đã và đang chơi như thế nào thì mọi người đều biết. Thực sự, họ đang gặp rất nhiều khó khăn ở V.League năm nay. Đây quả thật là một điều đáng tiếc vì HA.GL là một trong những đội bóng được yêu thích nhất của giải đấu nhưng kết quả thì đi ngược lại với sự kỳ vọng.

- Theo ông đâu là nguyên do?
+ Có quá nhiều nguyên do mà người ta đã phân tích mổ xẻ, có lẽ tôi không nên nói lại nhiều. Theo góc nhìn của tôi, HA.GL đang gặp khó khăn vì thiếu kinh nghiệm thi đấu và cả sự thích nghi theo từng hoàn cảnh.

- Nhưng đội bóng này, vốn là nòng cốt của U19 Việt Nam đã thi đấu rất nhiều giải quốc tế?
+ Cần phải phân biệt khi thi đấu ở các giải đấu trẻ và các giải đỉnh cao vì có sự chênh lệch rất lớn về trình độ chuyên môn. Theo tôi giữa các giải đấu trẻ, sự chênh lệch về trình độ không đáng là bao, nhưng khi lên tầm ĐTQG, hay các CLB thì đẳng cấp của anh được thể hiện. HA.GL là đội bóng tham dự rất nhiều giải đấu quốc tế nhưng nên nhớ rằng, sự va chạm là không lớn và có thể thấy sự khác biệt khi họ tham gia V.League, vốn rất khốc liệt.


- Sự khốc liệt như ông đề cập, có phải là một trong những nguyên nhân khiến các học trò của HLV Guillaume Graechen chưa thể thích nghi?
+ Tôi thấy, HA.GL đã có những tiến bộ nhưng các đối thủ của họ cũng đổi thay và ngày càng hiểu lối chơi, cách chơi của tập thể và các cá nhân đội bóng này. Rõ ràng, khi đã xác định tham gia sân chơi này, các cầu thủ HA.GL cần được trang bị những điều cơ bản nhưng tôi thấy họ chưa làm được điều đó. Chẳng hạn như thể lực, sức mạnh và tư duy chơi bóng…

- Cơ hội của HA.GL ở V.League 2015 như thế nào, thưa ông?
+ Trong bóng đá cũng có phản ứng dây chuyền, các cầu thủ HA.GL còn rất trẻ, thật sự rất khó để vực dậy tinh thần nếu cứ thất bại liên tục như thế này

NHÌN TỪ HA.GL ĐẾN U19 VIỆT NAM HIỆN TẠI
- U19 Việt Nam đang có 3 cầu thủ đến từ HA.GL, trong số đó có 2 người đến từ Học viện HA.GL – Arsenal JMG và 1 đến từ Năng khiếu HA.GL, ông có nhận xét gì?
+ Hai cầu thủ đến từ HA.GL – Arsenal JMG là Lương Hoàng Nam, Phan Thanh Hậu và người còn lại là Nguyễn Thanh Sơn. Về kỹ thuật cơ bản thì các em được trang bị rất tốt nhưng các em còn nhiều hạn chế, trong đó có những cái rất khó để sửa chữa.

- Ông có thể nói rõ?
+ Chẳng hạn như Lương Hoàng Nam, cậu ấy rất thua thiệt về thể hình và kinh nghiệm thi đấu. Phan Thanh Hậu dù có kỹ thuật rất tốt nhưng khá mỏng cơm, thể lực cậu ấy cũng có vấn đề. Hậu là người lên tập sau với các đồng đội nhưng lại hay bị chấn thương vặt…

- Với trường hợp Phan Thanh Hậu đó là một điều lạ, bởi cậu ấy từng tham gia U19 Việt Nam trải qua nhiều trận đấu quốc tế lẫn trong nước, thưa ông?
+ Theo tôi chẳng có gì lạ. Ở HA.GL, Hậu không được vào sân nhiều, hơn thế nữa mỗi HLV có một phương pháp huấn luyện khác nhau nên sự thích ứng là điều cần phải có.


- Cơ hội của cầu thủ từng được tờ báo danh tiếng The Guardian của nước Anh bầu vào danh sách 40 cầu thủ triển vọng nhất của thế giới ở U19 Việt Nam năm nay như thế nào, thưa ông?
+ Mỗi HLV có mỗi triết lý riêng, cá tôi không phụ thuộc cá nhân mà quan trọng là sự hòa nhập của cá nhân ấy với môi trường tập thể… Hậu có được ra sân hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố như thể lực, tư duy, hay chiến thuật của từng trận. Cần phải nói lại, nếu các cầu thủ đang đá tuổi U mà không đáp ứng được thì lên ĐTQG rất khó… Chính vì thế, tôi vẫn nói với các học trò của mình cần phải nỗi lực hơn nữa trên sân.

“TÔI KHÁC HLV GUILLAUME GRAECHEN”
- Chúng ta trở lại với câu chuyện U19 Việt Nam năm 2015, theo ông đâu là điều khó khăn nhất trong đợt tập trung lần này?
+ Chúng tôi chịu thiệt thòi vì được cọ xát kinh nghiệm quốc tế ít. Thầy trò cũng chỉ có 25 ngày để làm việc cùng nhau trước khi giải đấu bắt đầu. Đặc biệt, các cầu thủ dù có mặt bằng kỹ thuật tốt nhưng chiến thuật còn hạn chế… Dù vậy, sau hơn 20 ngày tập luyện, các cầu thủ đã hiểu triết lý mục tiêu do BHL đưa ra.

- Hỏi thật nhé, ông có chịu sức ép từ U19 Việt Nam năm trước, vốn nổi đình nổi đám không?
+ Không, vì với tôi làm nghề chỉ nghĩ đến chuyên môn đơn thuần. Tất cả phải lao động và đạt được mục tiêu đề ra.

- Vậy lối chơi giữa U19 Việt Nam dưới thời của ông và HLV Guillaume Graechen có khác biệt nhiều không?
+ Chắc chắc, mỗi người có một triết lý huấn luyện riêng. Với tôi là tuân thủ chiến thuật, trung thành với một lối chơi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi có một câu Slogan muốn nhắn gửi tới các cầu thủ đó là: Phải có khát vọng, chăm chỉ và có mục tiêu. 

- Ông biết gì về đối thủ của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á sắp tới?
+ Tôi cũng chỉ biết sơ sơ. Theo tôi, ở các giải đấu giành cho cầu thủ dưới 19 tuổi không có nhiều sự chênh lệch. Đáng chú ý năm nay có lẽ là Myanmar, đội từng lọt vào World Cup U20 thế giới; Malaysia cũng được đào tạo rất bài bản; Thái Lan cũng rất đáng phải chú ý…

- Mục tiêu của U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á năm 2015 là gì?
+ Chúng tôi đặt mục tiêu lọt vào trận chung kết và toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

- Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!

Thử thách cho U19 Việt NamThử thách cho U19 Việt Nam
Giải U19 Đông Nam Á 2015 do Lào đăng cai tổ chức sẽ diễn ra tại thủ đô Vientiane từ 22/8 đến 4/9 tới, với  sự tham dự của 11 đội bóng của khu vực. Theo kết quả bốc thăm, ĐT U19 Việt Nam ở bảng B cùng với Myanmar, Singapore, Timor Leste và Malaysia. Bảng A gồm có: Thái Lan, Australia, Campuchia, Brunei, Phillippines và chủ nhà Lào. Theo lịch thi đấu được AFF công bố, U19 Việt Nam sẽ đá trận ra quân vào ngày 25/8 gặp U19 Timor Leste. Các đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn lần lượt là Malaysia (ngày 27/8), Singapore (ngày 29/8) và Myanmar (ngày 31/8).


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • "Siêu cò" Jorge Mendes: Kiếm bạc tỷ nhờ cầu thủ "Siêu cò" Jorge Mendes: Kiếm bạc tỷ nhờ cầu thủ

    Mùa Hè 2014 Mendes đứng sau vụ chuyển nhượng của James Rodriguez, Radamel Falcao, Diego Costa, Angel Di Maria và Eliaquim Mangala. Đến mùa Hè 2015, lại là Mendes đạo diễn những vụ chuyển nhượng của Nicolas Otamendi, Di Maria và Anthony Martial. Trong thế giới của những tay đại diện, còn ai lợi hại hơn Mendes?

  • 8 bí mật của “siêu cò” Jorge Mendes 8 bí mật của “siêu cò” Jorge Mendes

    Đầu năm nay, Jorge Mendes đã làm lễ ra mắt cuốn sách “The Key to Mendes” (Chìa khóa đến với Mendes) kể lại con đường vươn lên của một người Bồ Đào Nha bình thường đã trở thành một trong những người quyền lực nhất của thế giới bóng đá. Xin gửi bạn đọc những câu chuyện ít biết liên quan đến “siêu cò” Mendes thông qua cuốn sách của ông.

  • Tự truyện 'Vượt qua giới hạn' của Luis Suarez (Kỳ 12): Đau đầu trong vòng xoáy kim tiền Tự truyện 'Vượt qua giới hạn' của Luis Suarez (Kỳ 12): Đau đầu trong vòng xoáy kim tiền

    Thuở còn chơi cho Ajax, tôi từng bị một tờ tạp chí Hà Lan tôn lên làm cầu thủ có thu nhập cao nhất giải vô địch Hà Lan mà chính mình không hề hay biết. Câu chuyện ấy tất nhiên không thật, đã vậy họ còn kê thu nhập của tôi lên gấp đôi con số thật sự.

  • HLV Guilaume Graechen: 'HA.GL như là máu mủ của tôi' HLV Guilaume Graechen: 'HA.GL như là máu mủ của tôi'

    “Tôi có một gia đình nhỏ và một gia đình lớn và nó đều ở Gia Lai. Bạn có tưởng tượng được không khi tôi phải rời xa nó trong nỗi buồn và có những thứ không thể nói cùng ai. Nhưng thôi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn…”. Cựu HLV của CLB Hoàng Anh Gia Lai – ông Guillaume Graechen bắt đầu câu chuyện đầy cởi mở với PV Bóng đá & Cuộc sống.

  • Bộ ba Quách Công Lịch, Quách Thị Lan và Lê Trọng Hinh: Rạng danh xứ Mường trên đường chạy Olympic Bộ ba Quách Công Lịch, Quách Thị Lan và Lê Trọng Hinh: Rạng danh xứ Mường trên đường chạy Olympic

    Lần đầu tiên môn đang lên điền kinh có tới 3 tài năng hàng đầu người dân tộc thiểu số Mường - Quách Công Lịch, Quách Thị Lan và Lê Trọng Hinh. Trong đó, Quách Thị Lan thậm chí còn đoạt HCB ASIAD 2014 lịch sử nội dung 400m. Càng kỳ thú hơn bởi cả 3 chân chạy vượt tầm khu vực ấy lại cùng đến từ Ngọc Lặc - huyện miền núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa.

  • Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Giang Đông: 'Dùng chất Thủ đô để kéo người hâm mộ tới sân' Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Giang Đông: 'Dùng chất Thủ đô để kéo người hâm mộ tới sân'

    CLB Hà Nội tự tin mùa tới họ có thể trụ hạng thành công ở sân chơi V.League. Ngoài ra, đội bóng này còn quyết tâm đá sạch, đá đẹp, đá cống hiến bằng chính những “sản phẩm đậm chất Hà Nội” để kéo người hâm mộ Thủ đô tới sân cổ vũ.

  • CLB Hà Nội: Bàn tay vàng của HLV Đức Thắng CLB Hà Nội: Bàn tay vàng của HLV Đức Thắng

    Khi được hỏi CLB Hà Nội sẽ làm gì để mùa tới có thể chơi tốt tại V.League, Chủ tịch Nguyễn Giang Đông đề cập tới việc giữ chân HLV Nguyễn Đức Thắng đầu tiên. Ông cho hay: “Đức Thắng thực sự là người có tài, có tâm. Đội bóng có được chức vô định Hạng Nhất Quốc gia cùng tấm vé lên V.League công lớn thuộc cậu ấy”.

  • Thái Sung muốn ở lại Hà Nội Thái Sung muốn ở lại Hà Nội

    “Dù chưa ghi nhiều bàn thắng nhưng tôi thường xuyên được ra sân thi đấu, không còn phải chịu cảnh ngày này qua ngày khác ngồi trên băng ghế dự bị", Thái Sung chia sẻ.

  • Kevin de Bruyne: Vẫn chỉ là “có tiềm năng”? Kevin de Bruyne: Vẫn chỉ là “có tiềm năng”?

    Vài ngày trước khi mùa chuyển nhượng khép lại, Kevin De Bruyne bỗng trở thành “hàng hot” khi Man City bỏ ra 54 triệu bảng để mua anh. Đấy thực sự là một siêu sao, hay đấy chỉ là sự bùng nổ kỳ lạ của một tiền vệ người Bỉ xưa nay bất quá chỉ được liệt vào hàng “có tiềm năng”?

  • CLB Hà Nội thăng hạng V.League: Trở lại ngày tháng tươi đẹp CLB Hà Nội thăng hạng V.League: Trở lại ngày tháng tươi đẹp

    Dưới sự lèo lái của HLV Nguyễn Đức Thắng, CLB Hà Nội với dàn cầu thủ trẻ tài năng đã xuất sắc giành chức vô địch Hạng Nhất Quốc gia cùng tấm vé lên chơi V.League 2016 sớm một vòng đấu. Bóng đá Thủ đô mùa sau sẽ có trận derby rất đáng để chờ đợi.

  • U19 Việt Nam thời kỳ sau lứa Công Phượng: Khác biệt trong những thứ bình thường U19 Việt Nam thời kỳ sau lứa Công Phượng: Khác biệt trong những thứ bình thường

    Không sở hữu những cái tên sáng giá, cũng chẳng có hàng loạt các chuyến du đấu ở Nhật Bản hay trời Âu nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn đang giúp U19 Việt Nam tạo nên dấu ấn riêng trong những điều tưởng chừng như bình thường nhất.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x