Những câu chuyện thú vị về truyền thông trong bóng đá

THANH HUYỀN
14:23 ngày 17-03-2014
Bởi quan hệ giữa báo chí và bóng đá rất phức tạp và căng thẳng, nên đôi lúc, giữa họ có những chính sách đối thoại đặc biệt.
Những câu chuyện thú vị về truyền thông trong bóng đá
TRẢ TIỀN THÌ HỎI HAN
Newcastle có lẽ là CLB đầu tiên trên thế giới thu tiền cho mọi cuộc tiếp xúc giữa báo chí và cầu thủ của họ. Ông chủ nhiều tai tiếng Mike Ashley mới ban hành chính sách này hồi năm ngoái, theo đó, bất kỳ một cuộc tiếp xúc nào giữa cầu thủ Newcastle và các loại hình báo viết, đều sẽ tính phí. Càng trả nhiều thì càng được hỏi nhiều. Báo chí Anh hiện đang rất lo ngại ý tưởng này sẽ lan rộng đến các CLB khác.

Huyền thoại Johan Cruyff cũng là một người nổi tiếng với việc đòi tiền công cho mọi cuộc trả lời phỏng vấn, và phải gửi bản câu hỏi trước để ông quyết định xem có thực hiện cuộc phỏng vấn đó hay không.

CẤM ĐỌC BÁO


Nội quy “Cấm đọc báo” có thể khôi hài ở bất kỳ nơi nào trên thế giới chứ không phải tại Premier League. Khi ông chủ Sheikh Mansour mới mua lại Man City , đã có một giai đoạn không một tờ báo nào được phép xuất hiện trong khu huấn luyện của CLB này. Đó là quãng thời gian mà những thông tin chuyển nhượng cũng như hậu trường của Man City vô cùng nhiễu loạn và BLĐ không muốn cầu thủ bị phân tâm.

Hồi tháng 2 vừa qua, Newcastle cũng đã cấm bất kỳ ai mang tờ Sunday Express vào sân St.James Park sau khi tờ báo này đăng một bài báo nói rằng HLV Alan Pardew sắp bị sa thải, một bài viết mà CLB này cho rằng “bôi nhọ ngành báo chí”.

CẤM ĐẾN GẦN


Người ta gọi Andrew Jennings là “phóng viên mà FIFA sợ nhất” vì những loạt bài điều tra về nạn tham ô trong tổ chức bóng đá quyền lực này. Ông thậm chí còn là một cố vấn của FBI trong các vấn đề về tham nhũng trong bóng đá. 

Và suốt 11 năm qua, FIFA có một hành động rất thiếu... fair play là cấm Andrew Jennings tham dự tất cả các buổi họp báo của họ (vì đã có lần giám đốc truyền thông của FIFA phải nổi đóa, gọi an ninh tống ông ra ngoài vì “hỏi khó”). 

Thậm chí, Jennings còn không được phép đến gần các sự kiện của FIFA trong khoảng cách vài trăm mét, khi họ biết rằng ông sẽ tìm cách xâm nhập. Tuy nhiên, điều này chỉ càng khiến ông nổi tiếng và nhận được nhiều sự ủng hộ hơn.

 NGỨA MẮT LÀ TẨY CHAY
“Tẩy chay” chắc chắn là một hành động đơn giản và phổ biến nhất giữa các ngôi sao và báo chí. Nổi tiếng nhất là việc Sir Alex Ferguson từ chối trả lời phỏng vấn kênh BBC trong suốt 7 năm (2004-2011) vì có một phóng sự điều tra con trai ông. Nhưng đó còn là một động cơ hợp lý. 


Tháng 12/2013, Schalke đã tẩy chay hãng truyền hình ZDF vì tự ái, sau khi hãng này quyết định tường thuật trận Dortmund-Marseille chứ không phải Schalke-Basel (đá cùng giờ). 

“Chúng tôi cho rằng trận của mình hay hơn là trận đấu với một đội cuối bảng [Marseille]” – tổng giám đốc Horst Heldt bực tức. Trong trận Schalke-Stuttgart sau đó, khi Schalke thắng 3-0, Heldt nói toẹt với phóng viên nhà đài: “Các anh đi mà hỏi đội thua cuộc, chúng tôi không trả lời”.

Việc các cơ quan thông tấn tẩy chay CLB cũng không phải là chưa bao giờ diễn ra: tất cả các hãng phát thanh Pháp đã quyết định tẩy chay Man United vì đội này vòi tiền quá cao, 26.000 euro/lần tường thuật.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x