3 chức vô địch và lời khẳng định ở châu Á

Lứa cầu thủ sinh năm 2003 - 2004 gồm: Văn Khang, Đình Bắc, Quốc Việt, Thái Sơn hay Thanh Nhàn... đã trải qua một thanh xuân giàu cảm xúc tại các đội tuyển trẻ quốc gia trong vòng 3 năm qua. Tại U20 châu Á 2023, thế hệ cầu thủ này từng khởi đầu ấn tượng với 2 chiến thắng liên tiếp trước Australia và Qatar. Đáng tiếc, thất bại 1-3 trước U20 Iran đã khiến hành trình tại giải trẻ châu Á của họ dang dở từ vòng bảng. Dẫu sao, đó cũng là khởi đầu cho giai đoạn đầy cảm xúc và thành công sau đó của lứa cầu thủ này.
1 năm sau tại Campuchia, những Trung Kiên, Văn Khang, Phi Hoàng, Văn Trường, Đức Việt Quốc Việt hay Vĩ Hào cùng U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á. Tiếp đến tại Qatar, Quốc Việt, Văn Khang, Thái Sơn, Đình Bắc tiếp tục được HLV Hoàng Anh Tuấn lựa chọn, trong hành trình vào đến tứ kết U23 châu Á 2024. Sự hiệu quả đến từ thế hệ cầu thủ này được nâng tầm khi HLV Kim Sang Sik dìu dắt.

U23 Việt Nam của thế hệ 2003 - 2004 bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 Đông Nam Á, giành huy chương vàng SEA Games trước khi lần đầu tiên vào bán kết U23 châu Á sau 8 năm chờ đợi. 3 lần khẳng định ngôi vương tại đấu trường khu vực, 2 lần góp mặt từ vòng tứ kết đến bán kết nơi giải châu lục là minh chứng rõ nét cho tài năng của lứa cầu thủ này.
“Cháy” cho lần cuối
U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc vào tối ngày 23/1. Bên cạnh tính chất danh dự cho một hành trình giàu cảm xúc tại U23 châu Á trên đất Saudi Arabia, đây còn là lời chào tạm biệt sự nghiệp cầu thủ trẻ của thế hệ 2003 - 2004.
“Việt Nam!”, toàn bộ đội tuyển đã đồng thanh hô vang khi bước vào tập luyện hướng tới trận đấu với Hàn Quốc. Nỗi buồn và dư âm sau thất bại trước U23 Trung Quốc được gác lại vào quá khứ. Những Văn Khang, Thái Sơn, Quốc Việt,… đang tập trung cao độ để hướng tới một trận cầu đầy cống hiến trước đại diện đất nước kim chi. Đó sẽ là cơ hội để họ lấy lại niềm tin và sự ủng hộ từ giới mộ điệu. Đây cũng là dịp để nhiều cầu thủ ngẩng cao đầu trước khi nói lời tạm biệt với sân chơi trẻ quốc tế. Sẽ càng tuyệt vời hơn nếu như U23 Việt Nam có thể giành tấm huy chương Đồng trước một U23 Hàn Quốc vốn được đánh giá mạnh hơn. Hiển nhiên khi ấy, cái kết dành cho thế hệ 2003 - 2004 càng trở nên trọn vẹn.

Một ngày trước trận đấu với U23 Hàn Quốc, trong cuộc họp chuyên môn chuẩn bị cho màn so tài, những trụ cột trong lứa 2003 - 2004 hứa sẽ quyết tâm thi đấu bằng tất cả những gì có thể. Họ cũng khẳng định sẽ chơi cả phần của Hiểu Minh và Lý Đức, khi hai trung vệ chủ lực của U23 Việt Nam vắng mặt vì chấn thương cùng án treo giò.
HLV Kim Sang Sik cũng đang lên phương án để tạo một đội hình mới, với chiến thuật phù hợp nhằm đối đầu với đội tuyển quê hương. Dù không thể gặp nhau ở trận tranh ngôi vô địch U23 châu Á 2026, nhưng việc đọ sức với U23 Hàn Quốc trong màn so tài đầy tính danh dự cũng đem lại niềm háo hức cho vị chiến lược gia 48 tuổi.
Sau tất cả, ông Kim Sang Sik cũng như lứa cầu thủ 2003 - 2004 đều có động lực để bước vào trận đấu cuối cùng U23 châu Á 2026. Điều đó tạo nên sức sống mới, quyết tâm mới cho “Những chiến binh trẻ sao vàng”.
























-ngay-22-1-2026.jpg)


