
Tại Mỹ, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 340,65 điểm (+0,69%) lên 49.490,03 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng thêm 73,91 điểm (+1,05%) lên 7.137,92 điểm, trong khi Nasdaq Composite bật tăng mạnh nhất với 397,60 điểm (+1,64%) lên 24.657,57 điểm. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 cũng tăng 0,70%.
Đáng chú ý, chỉ số biến động CBOE Volatility Index (VIX) giảm gần 3% xuống 18,92 điểm, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang trở nên ổn định hơn và khẩu vị rủi ro cải thiện. Đà tăng của thị trường Mỹ chủ yếu được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu công nghệ và kỳ vọng tích cực vào kết quả kinh doanh quý I.
Tại châu Á, diễn biến không đồng nhất. Chỉ số Shanghai Composite tăng 0,52% lên 4.106,26 điểm, phản ánh lực cầu nội địa cải thiện. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng Index giảm 1,22% xuống 26.163,24 điểm do áp lực chốt lời gia tăng ở nhóm cổ phiếu công nghệ.
Các thị trường khác trong khu vực ghi nhận mức tăng nhẹ. Chỉ số KOSPI tăng 0,46% lên 6.417,93 điểm, còn Nikkei 225 tăng 0,40% lên 59.585,86 điểm.
Nhìn chung, thị trường toàn cầu đang duy trì xu hướng tích cực nhờ kỳ vọng kinh tế ổn định và lợi nhuận doanh nghiệp khả quan. Tuy nhiên, sự phân hóa giữa các khu vực cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng trước những biến động vĩ mô và chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Trở lại với diễn biến trong nước, phiên giao dịch ngày 22/4 khép lại với sắc xanh ấn tượng khi chỉ số VN-Index tăng 23,82 điểm (+1,30%) lên 1.857 điểm. Tuy nhiên, đằng sau mức tăng đầy hưng phấn đó lại là một bức tranh mang nhiều nghịch lý, khi phần lớn cổ phiếu trên thị trường chìm trong sắc đỏ.
Tâm điểm của phiên tiếp tục thuộc về nhóm “họ Vin”, đặc biệt là VIC khi gần như một mình “cân cả bảng điện”, đóng góp hơn 22 điểm vào đà tăng của chỉ số. Bên cạnh đó, VHM cũng góp thêm gần 4 điểm. Chỉ riêng hai cổ phiếu này đã tạo ra mức tăng vượt cả tổng điểm số mà VN-Index đạt được, cho thấy mức độ phụ thuộc rất lớn của thị trường vào một vài trụ cột.
Trong khi đó, phần còn lại của thị trường lại diễn biến kém tích cực. Thống kê cho thấy có tới 194 mã giảm, gần gấp đôi so với 111 mã tăng, phản ánh rõ nét trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” quen thuộc trong hơn hai tuần trở lại đây. Dòng tiền tiếp tục tập trung cao vào một số cổ phiếu riêng lẻ, khiến sự phân hóa ngày càng trở nên khốc liệt.
Diễn biến trên thị trường phái sinh càng làm nổi bật tính bất ngờ của dòng tiền. Nhiều vị thế short trên VN30 Index quanh vùng 2.000 điểm từng nắm lợi thế khi chỉ số bị ép xuống 1.980 điểm. Tuy nhiên, cú đảo chiều tăng mạnh lên vùng 2.040 điểm đã khiến không ít nhà đầu tư rơi vào trạng thái “trở tay không kịp”.
Thanh khoản tiếp tục là điểm trừ lớn. Tổng giá trị giao dịch chỉ đạt khoảng 20.900 tỷ đồng, trong đó gần 3.900 tỷ đồng đến từ thỏa thuận. Điều này cho thấy dòng tiền thực sự tham gia thị trường vẫn khá dè dặt, nhất là trong bối cảnh tâm lý thận trọng gia tăng trước kỳ nghỉ lễ.
Đáng chú ý, trong bối cảnh dòng tiền yếu và tâm lý còn nhiều lo ngại, một số cổ phiếu lại đi ngược quy luật thông thường. Càng xuất hiện sự thận trọng, dòng tiền đầu cơ lại càng đẩy giá lên mạnh ở một số mã như NVL hay GEX, bên cạnh nhóm “họ Vin”. Điều này phần nào phản ánh xu hướng đầu cơ ngắn hạn vẫn đang chi phối cục bộ thị trường.
























-ra-ngay-23-4-.jpg)


