'Xe tăng Đức' không còn sản sinh những xạ thủ tài ba

Đỗ Trung Đỗ Trung
11:45 ngày 07-09-2020
ĐT Đức đã chơi không đến nỗi tệ ở hai lượt trận đầu tiên của Nations League 2020/21, song chưa thu về bất kỳ chiến thắng nào. Nguyên nhân dễ thấy nhất nằm tại hàng công, khi Die Mannschaft thiếu một tay săn bàn thực thụ giống Miroslav Klose năm nào.

Ở hai trận gặp Tây Ban Nha và Thụy Sỹ, tuyển Đức đều tung ra không dưới 10 cú sút, nhưng những gì mà họ thu về chỉ là vỏn vẹn 1 bàn trước Tây Ban Nha và 1 bàn trận gặp Thụy Sỹ. 

Trước La Roja, HLV Joachim Loew cho Đức đá sơ đồ 3-4-2-1, với Timo Werner đá cao nhất trên hàng công, còn Julian Draxler và Leroy Sane sắm vai trò hộ công. Sang tới cuộc đụng độ Thụy Sỹ, Đức chỉ có một sự thay đổi nhỏ khi Loew kéo Draxler từ hộ công lên đá trung phong, biến thành sơ đồ 3-4-3. Hỗ trợ cho ngôi sao thuộc biên chế PSG ở hai cánh là Werner cùng Sane.

Tuy nhiên, dù biến đổi như thế nào, Đức vẫn nhận về một kịch bản y chang, đó là sự thiếu hiệu quả của hàng công. Werner đã xé lưới Tây Ban Nha bằng một pha xử lý gọn ghẽ và quyết đoán trong vòng cấm, nhưng tân binh của Chelsea thực tế chưa bao giờ xuất sắc ở vai trò trung phong. 

Điểm mạnh của Werner là hoạt động rộng, khai thác khoảng trống được đồng đội tạo ra để ghi bàn. Đó là lý do tại sao ở trận gặp Thụy Sỹ rạng sáng 7/9, Loew lại kéo Werner đá dạt cánh trái để nhường lại vai trò tiền đạo cắm cho Draxler - một cầu thủ vốn chỉ giỏi ở khả năng chạy cánh, sáng tạo.

Kai Havertz có thể là một giải pháp dành cho Die Mannschaft ở vị trí cao nhất trên hàng công, song đây không phải sở trường của tiền vệ 21 tuổi. Havertz sở hữu khả năng dứt điểm và di chuyển thông minh, nhưng lại thiếu bộ kỹ năng của một trung phong thực thụ như đánh hơi bàn thắng, làm tường, tì đè tranh chấp, giống kiểu Mario Gomez hay điển hình là Miroslav Klose năm nào.

Đức đang thiếu một mẫu trung phong sát thủ vòng cấm như Klose

Nhắc tới Klose, kể từ khi chân sút huyền thoại này tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia vào hè 2014, bóng đá Đức chưa sản sinh thêm được một trung phong cự phách nào đủ để gánh vác trọng trách làm bàn mà anh để lại. Gomez từng được Loew trọng dụng, nhưng tiền đạo này rõ ràng chưa thể đạt được tới đẳng cấp của người đàn anh Klose. Và khi Gomez chia tay tuyển quốc gia năm 2018, Đức gần như tuyệt chủng hoàn toàn vị trí tiền đạo mũi nhọn.

Việc thiếu một mẫu trung phong "rình rập trong vòng cấm" như Klose khiến Đức thường xuyên gặp khó khăn khi đụng phải những đối thủ chiếu dưới, chơi lùi sâu co cụm, bịt hết khoảng trống. Khi đó, các tình huống lật cánh để tiền đạo cắm băng cắt dứt điểm, đánh đầu phá vỡ thế bế tắc hoặc làm tường cho đồng đội mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 

Chẳng cần nhìn đâu xa, tuyển Pháp của HLV Didier Deschamps đã vô địch World Cup 2018 với Olivier Giroud - một mẫu trung phong điển hình. Cựu tiền đạo của Arsenal dù không ghi bàn nào ở giải đấu cách đây 2 năm, nhưng lại tỏ ra lợi hại ở khoản thu hút sự chú ý của hậu vệ đối phương, làm tường để tạo cơ hội cho những mũi nhọn khác như Antoine Griezmann hay Kylian Mbappe tỏa sáng. Tuyển Đức rõ ràng đang thiếu một mẫu tiền đạo như vậy, khi những Werner, Sane, Draxler hay cả Havertz đều có lối đá khá tương đồng, đó là ưa thích hoạt động rộng hơn là bó hẹp trong phạm vi cố định.

Vậy nguyên nhân gì khiến bóng đá Đức khan hiếm mẫu trung phong thực thụ đến thế? Đó là bởi triết lý đào tạo của họ đã thay đổi rõ rệt khi chú trọng nhào nặn nên các cầu thủ đa năng, có thể thi đấu ở nhiều vai trò khác nhau thay vì chỉ tập trung vào một vị trí cụ thể. Lấy Havertz làm điển hình, cầu thủ này có thể chơi được ở mọi vị trí trên hàng công, từ đá cắm đến dạt cánh hay nhiều vị trí khác tại tuyến giữa. Draxler, Sane, Werner, Joshua Kimmich, Thomas Mueller (đã chia tay đội tuyển quốc gia)... cũng đều là những cầu thủ xếp "đá đâu cũng được".

Trong thời gian tới, HLV Loew rõ ràng phải tìm ra lời giải cho bài toán hóc búa trên hàng công của tuyển Đức. Thay vì liên tục chuyền bóng quẩn quanh trước vòng cấm đối phương, Die Mannschaft cần một sát thủ thực thụ đón các đường chuyền để tung ra những pha dứt điểm. Nếu không rất có thể kịch bản hồi World Cup 2018 sẽ lại xảy ra, khi những đội chiếu dưới như Mexico hay Hàn Quốc không cho người Đức có cơ hội tiến vào vòng cấm, trước khi tung cú đấm knock-out bằng một pha phản công chớp nhoáng.

XEM THÊM

Chelsea tuyệt giao với Tottenham

Mốc thời gian quan trọng của Messi ở mùa 2020/21 ra sao?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Reus tái xuất, Dortmund tự tin tranh chức vô địch Bundesliga 2020/21 Reus tái xuất, Dortmund tự tin tranh chức vô địch Bundesliga 2020/21

    Theo thông báo từ phía Dortmund, tiền vệ thủ quân Marco Reus sẽ tham dự trận giao hữu với Sparta Rotterdam vào lúc 22h00 tối nay, 7/9.

  • Cựu sao Bayern - Arjen Robben ghi bàn ngay khi vừa tái xuất sau quyết định treo giày Cựu sao Bayern - Arjen Robben ghi bàn ngay khi vừa tái xuất sau quyết định treo giày

    Cựu ngôi sao từng thành danh trong màu áo CLB Bayern Munich là Arjen Robben mới đây đã ghi được bàn thắng đầu tiên kể từ khi anh rút lại quyết định giải nghệ.

  • Loại Thomas Mueller, điểm thiếu thuyết phục của ĐT Đức Loại Thomas Mueller, điểm thiếu thuyết phục của ĐT Đức

    Đúng ngày này năm ngoái, Đức thua Hà Lan 2-4 ngay tại sân nhà, ở vòng loại EURO 2020. Rút cuộc, thầy trò HLV Joachim Loew cũng lấy được vé tham dự giải đấu mà nay đã hoãn sang năm 2021. Dù sao đi nữa, trận thua Hà Lan ngày 6/9/2019 hẳn là kỷ niệm khó quên đối với Loew.

  • Kroos và động lực cùng ĐT Đức từ điều ước EURO Kroos và động lực cùng ĐT Đức từ điều ước EURO

    Toni Kroos đang rất muốn cùng ĐT Đức thi đấu tốt ở UEFA Nations League để làm bước đà hoàn hảo cho EURO 2020. Bởi với Kroos, vô địch EURO là điều ước duy nhất chưa thành với anh.

  • 'Bayern chơi bóng bằng tình yêu' 'Bayern chơi bóng bằng tình yêu'

    GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge vừa trả lời phỏng vấn trên trang chủ Bayern. Ông nói về đội bóng bất khả chiến bại của Hansi Flick, về thách thức trong việc duy trì đỉnh cao… Rummenigge cũng chia sẻ về kế hoạch của ông khi hết hợp đồng với Bayern vào ngày 31/12/2021.

  • Sane tái xuất ấn tượng ở ĐT Đức Sane tái xuất ấn tượng ở ĐT Đức

    Trong trận Đức hòa Tây Ban Nha với tỷ số 1-1, Leroy Sane không ghi bàn và cũng không kiến tạo, cũng chẳng thi đấu trọn vẹn cả trận. Tuy nhiên, những gì anh thể hiện trong 63 phút có mặt ở trên sân vẫn để lại nhiều ấn tượng tích cực.

  • Timo Werner: Ghi bàn cho Đức, mát lòng Chelsea Timo Werner: Ghi bàn cho Đức, mát lòng Chelsea

    Chuyển sang Chelsea không làm mất cái duyên ghi bàn của Timo Werner. Chẳng thế mà từ cuối tuần trước đến giờ, chân sút sinh năm 1996 này đã có tới 2 pha lập công, 1 dành cho The Blues và 1 cho ĐT Đức. 

  • Thiago Alcantara làm nản lòng Liverpool và M.U bằng tuyên bố ngắn gọn Thiago Alcantara làm nản lòng Liverpool và M.U bằng tuyên bố ngắn gọn

    Tiền vệ Thiago Alcantara của Bayern Munich vừa có động thái cho thấy, dường như anh chưa hứng thú với việc rời Bundesliga để chuyển sang chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh trong tương lai gần.

  • Thế hệ mới thành hình, ĐT Đức lại mơ thống trị thế giới Thế hệ mới thành hình, ĐT Đức lại mơ thống trị thế giới

    HLV Joachim Loew mới đây đã không triệu tập hàng loạt ngôi sao của Bayern Munich và RB Leipzig vào danh sách ĐT Đức chuẩn bị tham dự 2 trận đấu sắp tới với Tây Ban Nha và Thụy Sỹ (UEFA Nations League). Dù vậy, những người hâm mộ ĐT Đức vẫn rất yên tâm bởi Mannschaft hiện sở hữu thế hệ tài năng đang dần vào độ chín.

  • Gosens, cánh chim lạ của ĐT Đức Gosens, cánh chim lạ của ĐT Đức

    Với nhiều fan bóng đá Đức, Robin Gosens là gương mặt rất lạ bởi hậu vệ cánh trái có cái họ đậm chất Hà Lan này chưa từng thi đấu tại Bundesliga. Nhưng với HLV Joachim Loew, Gosens đem lại ấn tượng mạnh về một cầu thủ có tiềm năng trở thành ngôi sao lớn của ĐT Đức.

  • ĐT Đức: Tỏa sáng thôi, Leroy Sane ĐT Đức: Tỏa sáng thôi, Leroy Sane

    Leroy Sane đã trải qua một năm đầy bận rộn. Tuy nhiên, dấu ấn anh tạo ra trên sân cỏ là... con số 0 tròn trĩnh. Giờ thì tất cả đã qua, tiền vệ này cần tỏa sáng và phải trở lại là Sane mà nước Đức từng gửi gắm nhiều hy vọng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x