HLV Mai Đức Chung (ĐT nữ Việt Nam): 'Chúng tôi đang ráo riết chuẩn bị cho vòng play-off'

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
09:34 ngày 13-02-2020
Chiều nay, đội tuyển nữ Việt Nam mới xác định được đối thủ sẽ gặp ở vòng play-off tranh vé đến Olympic Tokyo 2020, nhưng HLV Mai Đức Chung cho biết ông và các đồng sự vẫn đang ráo riết chuẩn bị sớm cho trận đấu quan trọng này dù đối thủ là ai.
HLV Mai Đức Chung (ĐT nữ Việt Nam): 'Chúng tôi đang ráo riết chuẩn bị cho vòng play-off'

Vòng play-off tranh vé dự môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á sẽ là cuộc so kè giữa 4 đội Hàn Quốc, Việt Nam (bảng A) và Australia, Trung Quốc (bảng B). Các cặp đấu ở vòng này chỉ được xác định rõ sau khi có kết quả cuộc so kè giữa Australia và Trung Quốc vào chiều nay (13/2). Theo kế hoạch, vòng play-off môn bóng đá nữ khu vực châu Á sẽ đá hai lượt đi - về vào ngày 6 và 11/3 tới, vì vậy thầy trò HLV Mai Đức Chung đang chuẩn bị quay lại tập luyện vào ngày 16/2 tới, sau vài ngày nghỉ khi trở về từ vòng đấu bảng ở Hàn Quốc.

Đánh giá về vòng loại thứ 3 vừa diễn ra tại Hàn Quốc, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Thuận lợi lớn nhất của ĐT nữ Việt Nam là bảng A chỉ còn 3 đội, do Triều Tiên rút lui vào giờ chót nên chúng ta chỉ phải đá 2 trận và giành chiếc vé có mặt ở vòng play-off khi thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Myanmar. Bên cạnh đó, ĐT nữ Việt Nam đang trẻ hóa đội hình nên đối đầu với những đối thủ mạnh như Hàn Quốc cũng giúp nhiều cầu thủ trẻ lứa U19 được đôn lên có thêm kinh nghiệm trận mạc, theo tôi đấy chính là lợi ích lớn nhất cho ĐT nữ Việt Nam ở vòng đấu vừa qua”.

Ngoài những thuận lợi, HLV Mai Đức Chung cũng cho rằng: “Đội nữ Việt Nam có quá ít thời gian chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2020 từ sau khi trở về ở đấu trường SEA Games 2019, chưa kể lịch tập luyện còn bị gián đoạn bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và gần như không có “quân xanh” thật sự mạnh để thi đấu cọ xát. Đó là chưa nói đến việc lực lượng bị tổn thất nặng khi nhiều trụ cột như Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Bích Thùy, Huỳnh Như… chấn thương, dẫn đến phong độ không tốt”.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho những trận đấu quyết định	Ảnh: Đức Cường

Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, HLV trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam đã vui mừng thông báo: “Hiện chấn thương của Chương Thị Kiều đã ổn và sẽ có mặt trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng play-off, đây là một thông tin rất vui cho đội nữ Việt Nam. Ngoài ra, tôi đang suy nghĩ để gọi bổ sung thêm vài gương mặt trẻ nữa cho vòng đấu tới ở vị trí tiền vệ và hậu vệ”.

Theo HLV Mai Đức Chung, đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở vòng đấu play-off khả năng lớn sẽ là Australia. “Đội Australia đang rất muốn gặp ĐT nữ Việt Nam để giành lợi thế trong việc tìm vé có mặt ở Olympic Tokyo. Chưa kể họ còn là chủ nhà và hơn hẳn đối thủ Trung Quốc ở trận đấu cuối cùng của bảng B, nên nhiều khả năng họ sẽ đứng nhất bảng và gặp đội của chúng ta”, HLV họ Mai bày tỏ.

Dự đoán sẽ gặp đối thủ cực mạnh của xứ chuột túi, nên trong đợt tập trung tới, HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục nâng cao thể lực cho các học trò, song song với việc rèn kỹ chiến thuật và ổn định lực lượng. Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung cũng đang đề xuất với VFF sắp xếp một số trận giao hữu với những đội bóng mạnh để các học trò có thêm cơ hội cọ xát và trui rèn bản lĩnh trận mạc. “Hiện chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị cho vòng play-off, dẫu đối thủ là ai”, ông Chung cho biết.

Theo lịch dự kiến, đội nữ Việt Nam sẽ đá trận lượt đi ngày 6/3 trên sân khách và lượt về đá sân nhà vào ngày 11/3.

HLV Australia quyết thắng để giữ vững ngôi đầu

Phát biểu trước trận tranh ngôi nhất bảng B vòng loại thứ 3 Olympic 2020 với đội tuyển nữ Trung Quốc chiều nay, HLV trưởng Ante Milicic của Australia chia sẻ: “Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu. 3 điểm trước Trung Quốc là mục tiêu hàng đầu của Australia. Nhiều người nói về việc Australia chỉ cần hòa Trung Quốc là đảm bảo ngôi đầu bảng nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại. Nhưng tôi không muốn nói đến kịch bản ấy. Australia chắc chắn sẽ chơi tấn công và tìm kiếm chiến thắng, thay vì chỉ nghĩ đến kết quả hòa”. 

Nếu nhất bảng, Australia sẽ là đối thủ của ĐT nữ Việt Nam tại vòng play-off.

Australia sẽ là bài toán khó của ĐT nữ Việt Nam
Theo nhận định của HLV Mai Đức Chung: “Australia là đối thủ rất mạnh của khu vực châu Á, việc đối đầu với họ chưa bao giờ dễ dàng cho đội nữ Việt Nam. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn có những đối sách cho cuộc so kè này và nỗ lực giành kết quả tốt nhất”. 

Xem thêm

ĐT nữ Việt Nam có thể gặp đối thủ vừa hủy diệt Thái Lan ở play-off Olympic 2020

HLV Mai Đức Chung: ‘Việt Nam hoàn thành tới 3 mục tiêu trước Hàn Quốc’

ĐT nữ Việt Nam tại vòng loại Olympic Tokyo 2020: Đi được nửa chặng đường

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x