Vòng loại Olympic 2020

Tường thuật Hàn Quốc 3-0 Việt Nam

Trí Công Trí Công
10:07 ngày 09-02-2020
ĐT nữ Việt Nam thua 0-3 ĐT nữ Hàn Quốc. Đây là trận thua với cách biệt tỷ số thấp nhất mà Việt Nam phải nhận trước Hàn Quốc trong 5 năm qua. 

Bàn thắng

Hàn Quốc: Jang Sel-Gi (23'), Choo Hyo Joo (53'), Ji So Yun (83') 

Đội hình thi đấu 

Hàn Quốc: Yoon Young Guel, Kim Hye Ri, Hong Hye Ji, Shim Seo Jeon, Jang Sel Gi, Jang Chang (Lee Geum Min 60', Yeo Min Ji 70'), Lee Yong Ju, Ji So Yun, Kang Chae Rim, Lee So Dam, Choo Hyo Joo. 

Việt Nam: Kim Thanh, Phạm Thị Tươi, Hồng Nhung, Hoàng Thị Loan, Thu Thảo, Tuyết Dung, Phương Thảo (Thu Thương 35'), Vạn Sự, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Vân (Dương Thị Vân 84'), Tuyết Ngân (Hải Yến 57'). 

 

12h30'

Đội hình ra sân của ĐT nữ Việt Nam

Kim Thanh, Phạm Thị Tươi, Hồng Nhung, Hoàng Thị Loan, Thu Thảo, Tuyết Dung, Phương Thảo, Vạn Sự, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Vân, Tuyết Ngân. 

12h35'

Đội hình ra sân của ĐT nữ Hàn Quốc

Yoon Young Guel, Kim Hye Ri, Hong Hye Ji, Shim Seo Jeon, Jang Sel Gi, Jang Chang, Lee Yong Ju, Ji So Yun, Kang Chae Rim, Lee So Dam, Choo Hyo Joo. 

 

12h40'

Ji So Yun, cầu thủ đang thi đấu cho đội nữ Chelsea sẽ đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam. Chắc chắn cô cũng là gương mặt khiến đoàn quân của HLV Mai Đức Chung phải đặc biệt đề phòng. 

12h45'

Sau trận thắng trước Myanmar, Ban huấn luyện ĐT nữ Việt Nam đã tiến hành rút kinh nghiệm với các cầu thủ. Có rất nhiều điểm cần phải khắc phục, hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. Bản thân nhà cầm quân này chưa hài lòng về khả năng xử lý bóng của học trò. Trạng thái, tâm lý thi đấu, cự ly đội hình, khả năng bọc lót, kèm người, vị trí đứng của các cầu thủ cũng chưa thật sự tốt. 

12h50'

Đánh giá về đối thủ, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Hàn Quốc là một trong 4 đội bóng hàng đầu châu Á. Họ đồng đều về kỹ thuật, ưu thế vượt trội về thể hình, thể lực. Hàn Quốc cũng chuẩn bị nghiêm túc cho giải đấu này với việc gọi trở lại những cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. So với Hàn Quốc, Việt Nam ở trình độ thấp hơn. Tuy nhiên, trong bóng đá không thể nói trước điều gì dù chúng ta dành cho đối thủ sự tôn trọng cao nhất”.

12h55'

Về đấu pháp trong trận đấu tới đây, HLV Mai Đức Chung cho biết ông sẽ cho các cầu thủ đá phòng ngự chặt, phản công nhanh. Các cầu thủ được yêu cầu giữ cự ly đội hình tốt, tăng cường khả năng tranh chấp và bọc lót, khi có bóng phải nhanh chóng triển khai sang phần sân đối phương. 

13h00'

Hai đội ra sân thực hiện nghi thức hát quốc ca. Ở trận đấu này, DDT nữ Việt Nam mặc áo trắng, quần trắng. Hàn Quốc mặc áo đỏ, quần đỏ. 

1'

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu. Hàn Quốc giao bóng. 

4'

ĐT nữ Hàn Quốc gây sức ép lớn lên phần sân của ĐT nữ Việt Nam. 

5'

ĐT nữ Hàn Quốc đưa được bóng vào cầu môn Việt Nam nhưng bàn thắng của Choo Hyo-Joo không được công nhận vì lỗi việt vị. 

8'

Hoàng Thị Loan để bóng lọt qua hai chân. Cô vội vã quay lại, nhoài người phá bóng trước khi cầu thủ Hàn Quốc kịp có bóng và áp sát vào vòng cấm. 

13'

ĐT nữ Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt góc đầu tiên của trận đấu bên cánh phải. 

16'

Lần thứ 2 trong trận đấu này ĐT nữ Hàn Quốc không được công nhận bàn thắng khi Choo Hyo-Joo dứt điểm vào lưới trong tư thế việt vị. Trước đó, thủ môn Kim Thanh và cột dọc phải cứu thua cho ĐT nữ Việt Nam. 

21'

ĐT nữ Việt Nam có cơ hội tổ chức phản công. Nhưng ngay khi Tuyết Dung chạm được bóng bên cánh phải thì hậu vệ trái của Hàn Quốc kịp lui về rất nhanh để hóa giải. 

23'

Hàn Quốc 1-0 Việt Nam (Jang Sel-Gi 23')

VÀO! Xuất phát từ một pha cắt bóng trượt của cầu thủ Việt Nam, Jang Sel Gi khéo léo xoay bóng 180 độ loại bỏ hậu vệ nữa của Việt Nam và dứt điểm chính xác về khung thành. 

 

30'

Phương Thảo phải rời sân trên băng cáng sau pha va chạm với ngôi sao Ji So Yun. Nhiều khả năng HLV Mai Đức Chung phải thay người bất đắc dĩ. 

35'

HLV Mai Đức Chung thay người bất đắc dĩ. Thu Thương vào thay cho Phương Thảo bị chấn thương. 

40'

ĐT nữ Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt cách cầu môn việt nam chỉ 20 mét. Jang Chang câu bóng vào vòng cấm cho đồng đội đánh đầu nhưng không thắng được thủ môn Kim Thanh. 

45'

Hiệp 1 trận đấu được bù giờ 2 phút. 

45'+2

Hết hiệp 1: ĐT nữ Việt Nam để Hàn Quốc dẫn trước với tỷ số 0-1. 

46'

Hiệp 2 trận đấu trở lại. ĐT nữ Việt Nam đang chơi kỷ luật và cố gắng trước "chị đại" Hàn Quốc. 

53'

Hàn Quốc 2-0 Việt Nam (Choo Hyo Joo 53') 

Hậu vệ Choo Hyo Joo đi bóng dũng mãnh từ cánh phải vào trước vòng cấm rồi tung cú sút xa hiểm hóc làm thủ môn Kim Thanh bắt không dính bóng, chấp nhận bàn thua thứ 2. 

57'

Việt Nam thay người thứ 2. Hải Yến thay cho Tuyết Ngân. 

60'

ĐT nữ Hàn Quốc thay người đầu tiên. Lee Geum Min vào thay cho Jang Chang. 

70'

Yeo Min Ji vào thay cho Lee Geum Min bị chấn thương. Đáng chú ý, Lee Geum Min mới chỉ vào sân được 9 phút. 

78'

ĐT nữ Việt Nam phản công. Hải Yến có cơ hội chạm bóng trong vòng cấm nhưng hậu vệ đội bạn can thiệp kịp thời. Chưa có cơ hội để ĐT nữ Việt Nam dứt điểm vào khung thành Hàn Quốc. 

83'

Hàn Quốc 3-0 Việt Nam (Ji So Yun 83') 

Ji So Yun, ngôi sao số 1 của đội tuyển nữ Hàn Quốc lập công. 

84'

Việt Nam thay người cuối cùng. Dương Thị Vân vào thay cho Nguyễn Thị Vân. 

90'+3

Hết giờ! ĐT nữ Việt Nam thua 0-3 ĐT nữ Hàn Quốc. Đây là trận thua với cách biệt tỷ số thấp nhất mà Việt Nam phải nhận trước Hàn Quốc trong 5 năm qua. 

Nhận định bóng đá ĐT nữ Hàn Quốc vs ĐT nữ Việt Nam

- Hàng thủ ĐT nữ Việt Nam đã chơi chắc chắn trong thời gian vừa qua. Theo đó, chúng ta đã giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp gần nhất. Vắng trung vệ Chương Thị Kiều, Hoàng Thị Loan đã khỏa lấp hiệu quả khoảng trống ấy trước Myanmar.

- Nhiều khả năng ở trận đấu gặp Hàn Quốc, đội trưởng Huỳnh Như không thể ra sân vì chấn thương. 

- Đánh giá về đối thủ, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Hàn Quốc là một trong 4 đội bóng hàng đầu châu Á. Họ đồng đều về kỹ thuật, ưu thế vượt trội về thể hình, thể lực. Hàn Quốc cũng chuẩn bị nghiêm túc cho giải đấu này với việc gọi trở lại những cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. So với Hàn Quốc, Việt Nam ở trình độ thấp hơn. Tuy nhiên, trong bóng đá không thể nói trước điều gì dù chúng ta dành cho đối thủ sự tôn trọng cao nhất”.

Thông tin lực lượng
Việt Nam: Huỳnh Như để ngỏ khả năng ra sân 

Thông tin trận đấu 
- ĐT nữ Hàn Quốc và ĐT nữ Việt Nam đều chắc chắn giành quyền đi tiếp

- 5 lần đối đầu gần nhất, Hàn Quốc toàn thắng và không thủng lưới lần nào trước Việt Nam

- Hàn Quốc đang xếp hạng 20 thế giới trên BXH FIFA dành cho các ĐT nữ. Việt Nam đang xếp hạng 32 thế giới. 

Đội hình dự kiến 
Hàn Quốc: Yoon Young Geul, Kim Hye Ri, Hong Hye Ji, Sim Seo Yeon, Jang Sel Gi, Ji So Yun, Lee Young Ju, Park Yee Un, Kang Chae Rim, Choi Yu Ri, Lee So Dam.
Việt Nam: Kim Thanh, Hồng Nhung, Hoàng Thị Loan, Phạm Thị Tươi, Tuyết Dung, Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân, Hải Yến, Vạn Sự, Huỳnh Như.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x