Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Ligue 1
Phiên tòa 5 năm
Các bên dự kiến đối đầu nhau tại tòa án dân sự Paris vào ngày 28/2 vừa qua. Nhưng sau đó luật sư hai bên đề nghị tạm hoãn trong bối cảnh giới luật sư tại Pháp đình công chống lại luật cải cách lương hưu. Phiên tòa sẽ nối lại vào ngày 12/10/2021 và trước đó có một phiên điều trần vào 17/09/2020. Vụ việc Deschamps kiện Cantona tội phỉ báng sẽ bước sang năm thứ 5 kể từ khi nổ ra vào tháng 5/2016.
Mọi chuyện bắt đầu trên tờ nhật báo The Guardian (Anh) số ra ngày 26/05/2016. Cantona tung ra những nhận xét gây tranh cãi về việc Deschamps loại Benzema và Ben Arfa khỏi danh sách ĐT Pháp dự EURO 2016: “Một điều chắc chắn, Benzema và Ben Arfa là hai cầu thủ giỏi nhất của Pháp. Và họ không được tới EURO. Một điều chắc chắn khác, họ đều là những cầu thủ gốc Bắc Phi. Còn Deschamps, ông ta có một cái tên thuần Pháp. Không ai trong gia đình ông ta có dòng máu trộn lẫn. Vì thế tôi không ngạc nhiên khi ông ta lợi dụng tình cảnh của Benzema (đang gặp rắc rối vụ tống tiền băng sex Valbuena) để gạch tên cậu ấy”.
Deschamps đã phản ứng rất mạnh sau những lời lẽ công kích của Cantona. Vị thuyền trưởng ĐT Pháp kiện người đồng đội cũ ra tòa, đòi bồi thường thiệt hại về danh dự. “Tôi không thể bỏ qua chuyện đó. Tôi là một HLV và sẵn sàng chịu đựng công kích. Song có những giới hạn không được phép vượt qua. Đụng vào gia đình là điều không thể chấp nhận. Tôi sẽ có hành động pháp lý và sẽ đi đến cùng”, Deschamps tuyên bố trên RMC vào tháng 12/2016.
Mối hận Cantona
Phát ngôn của Cantona vào tháng 5/2016 mang đầy hiềm khích cá nhân. Cựu danh thủ M.U luôn xem Deschamps là cái gai trong mắt suốt mấy chục năm qua. Vì sao lại có chuyện đó? Nhà báo tên tuổi Bernard Molino, bạn thân của Cantona phân tích: “Tôi chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với Cantona về vụ việc EURO 1996, vì tôi không muốn khơi lại vết thương lòng của cậu ấy. Nhưng từ quan điểm cá nhân, tôi tin rằng hàng tiền vệ ĐT Pháp khi đó đã lợi dụng lỗi lầm của Cantona để loại bỏ cậu ấy khỏi đội tuyển. Họ sợ một người trung thực và trực tính như Cantona. Và rồi khi Zidane xuất hiện, họ càng không đếm xỉa tới Cantona”.
Tại EURO 1996, HLV Aime Jacquet bất ngờ gạch tên Cantona. Tiền vệ M.U luôn tin rằng Deschamps là kẻ đứng đằng sau thuyết phục Jacquet làm điều đó nhằm chiếm vai thủ lĩnh hàng tiền vệ. Đấy là thời điểm Cantona vừa vượt qua scandal tung cú kung-fu vào người một CĐV Crystal Palace. Nói như Molino, Deschamps đã vin vào vụ kung-fu để loại bỏ một Cantona bị xem là có vấn đề về tư cách.
Tháng 9/1996, Cantona có dịp tái ngộ Deschamps khi M.U gặp Juventus tại vòng bảng Champions League. Và tiền vệ người M.U không bỏ lỡ cơ hội ra đòn thù: “Deschamps ư, hắn ta mãi mãi chỉ là một kẻ xách nước. Những cầu thủ như Deschamps có thể tìm thấy nhan nhản ở mọi góc phố. Hôm nay, Deschamps lại khoác áo từ bi, đóng vai các nhà đạo đức. Nhưng rồi cuối cùng hắn ta cũng sẽ chui vào những nơi tệ nạn nhất thế giới”.
Với Cantona, Deschamps là kẻ khép lại cơ hội của anh ở ĐT Pháp. Họ đã từng chung màu áo Les Bleus, cùng thuộc biên chế CLB Marseille trong một giai đoạn (dù chưa từng chơi bóng với nhau tại Marseille vì cả hai bị đem cho mượn ở các CLB khác) nhưng chính vì gần nhau nên sự đối lập về tính cách làm nảy sinh mâu thuẫn. Cantona trực tính, sống bản năng trong khi Deschamps khép kín và có tham vọng leo cao.
Tháng 2/1989, Cantona tức giận ném áo xuống sân trong một trận đấu từ thiện ở Sedan. Hành động đó làm chủ tịch Bernard Tapie nổi giận, hệ quả là Cantona bị đẩy sang Bordeaux dưới dạng cho mượn ở mùa giải sau đó. Trong khi Cantona có mối quan hệ rất xấu với Tapie thì ngược lại, Deschamps được ông chủ cưng chiều hết mực. Deschamps tới Velodrome vào mùa Hè 1989 và sớm trở thành trụ cột trên hàng tiền vệ trong khi Cantona bị đẩy sang Nimes vào năm 1991.
“Cantona thấy Deschamps là kẻ giàu tham vọng, một cánh tay nối dài của Tapie. Trong khi Cantona ngược lại hoàn toàn, cậu ấy không có động cơ, không tính toán, rất nhạy cảm và nói năng phổi bò”, Marc Fratani, cựu trợ lý của Tapie kể về sự đối lập giữa Cantona và Deschamps trong những ngày ở Marseille.
Cantona ăn mừng khệnh khạng vì… ghét đồng đội cũ “Deschamps ư, hắn ta mãi mãi chỉ là một kẻ xách nước. Những cầu thủ như Deschamps có thể tìm thấy nhan nhản ở mọi góc phố. Hôm nay, Deschamps lại khoác áo từ bi, đóng vai các nhà đạo đức. Nhưng rồi cuối cùng hắn ta cũng sẽ chui vào những nơi tệ nạn nhất thế giới”, Cantona nói về Deschamps vào tháng 9/1996. 103 - Deschamps có 103 lần khoác áo ĐT Pháp, xếp thứ 7 trong số những cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho Les Bleus. Trong khi đó, Eric Cantona có 45 trận cùng ĐT Pháp. |
XEM THÊM:
XEM THÊM
Cavani đạt mốc ghi bàn ấn tượng, Van Persie khuyên M.U mua gấp
Neymar, Mbappe 'tím mặt' vì bị fan PSG căng biểu ngữ công kích
Renato Sanches tiếp tục hồi sinh, Lille thắng đậm: 'Đã đến thời của tôi'
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn