Barca - kẻ nô lệ của các bản hợp đồng

Bùi Huy
08:21 ngày 02-09-2020
Barcelona yếu kém về mọi mặt dưới thời chủ tịch Josep Bartomeu. Thậm chí, đội bóng xứ Catalunya còn bị ví như nô lệ của các bản hợp đồng. Bởi họ thường xuyên chịu thua thiệt khi ký với các cầu thủ, để rồi phải chịu nhiều hệ lụy.
Barca - kẻ nô lệ của các bản hợp đồng

Hợp đồng với Lionel Messi là ví dụ điển hình nhất, khiến họ gặp những rắc rối không đáng có. Rõ ràng, Barca đã đưa mình vào thế bí khi đồng ý điều khoản cho phép Messi đi tự do hồi cuối mùa 2019/20, dù thời hạn hợp đồng vẫn chưa hết. Hẳn lúc ký hợp đồng với Messi, Barca cho rằng không thể có một ngày nào đó Leo lại tự ý đòi rời Nou Camp như thời điểm này. 

Đúng là nếu Barca vẫn là Barca như trước, Messi sẽ không bao giờ muốn dứt áo ra đi. Nhưng bây giờ, đội bóng này đang giống như một mớ hỗn độn, bị làm hỏng bởi cách làm việc của chủ tịch Bartomeu, giờ thêm cả tân HLV Ronald Koeman với nhiều kế hoạch bị hoài nghi.

Barca cũng từng ký nhiều điều khoản kỳ cục với các ngôi sao mà sau này họ luôn gặp rắc rối với chúng. Ví như Barca từng ký điều khoản phí trung thành với Neymar. Để rồi, khi siêu sao người Brazil đào tẩu sang PSG hồi năm 2017, họ đã đánh tháo và từ chối trả khoản phí này cho siêu sao người Brazil, qua đó nảy sinh rất nhiều kiện cáo.

Đặc biệt, Barca trở thành nô lệ của các hợp đồng còn bởi họ trả lương quá cao cho cầu thủ. Hệ quả, Barca buộc phải giảm giá chuyển nhượng nếu muốn đẩy các ngôi sao này ra đi, như trường hợp của Rakitic vừa rồi, cũng như Vidal, Suarez và Umtiti. 

Việc ký hợp đồng kèm các điều khoản khá thoáng với Messi hay Neymar (trái) đã và đang khiến Barca gặp khó

Ngoài các trường hợp đề cập kể trên, Barca cũng đang mắc kẹt với Pique, Busquets lẫn Alba. Chưa chắc HLV Koeman đã muốn giữ bộ ba công thần này ở lại. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, họ đều còn hợp đồng khá dài và đang hưởng lương kếch xù. Cụ thể, Pique có thời hạn đến năm 2022 và hưởng lương 16 triệu euro/mùa sau thuế; Busquets tới 2023 và 15 triệu euro/năm, còn Alba là 2024 và 8,5 triệu euro/năm.

Nếu muốn thanh lý hợp đồng với bộ ba này, Barca sẽ phải bồi thường tới 110 triệu euro. Còn nếu muốn bán, chưa chắc Barca đã tìm được đối tác nào trả lương cao cho những người đã qua thời đỉnh cao mà lại luôn đòi lương cao như thế. Rõ ràng, trong mọi trường hợp, kẻ thiệt thòi luôn là Barca.

Barca đang là đội bóng có quỹ lương cao nhất thế giới, với 525 triệu euro mỗi năm, khoản chi phí này chiếm tới 61% tổng doanh thu cả CLB, khiến Barca chẳng còn lãi được bao nhiêu, thậm chí còn lỗ. Tất cả bởi họ đang là nô lệ của các bản hợp đồng!

Chiến dịch bất tín nhiệm Bartomeu bắt đầu
Nhóm những người phản đối Josep Bartomeu tại Barca đã bắt đầu chiến dịch kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với vị chủ tịch thất thế này. Theo quy định, chiến dịch cần phải thu thập đủ 16.520 chữ ký của các thành viên chính thức Barca mới có thể thành công. Nếu cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm được được tiến hành và Bartomeu không thể vượt qua, ông sẽ phải rời bỏ cương vị. Sau đó Barca sẽ tiến hành bầu cử chủ tịch trước thời hạn.

XEM THÊM

Đồng đội tiết lộ về tình trạng của Messi ở Barca

'Messi đang thực hiện sự phản bội vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá'

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x