Diego Costa chấn thương nặng: Xoay xở sao đây, Simeone?

Minh Nguyên
08:37 ngày 03-04-2014
Mùa này, Diego Costa là cầu thủ quan trọng nhất, là 50% sức mạnh của Atletico Madrid. Vì thế, chấn thương dây chằng tiền đạo này vừa dính trước Barcelona (nghỉ từ 7-10 ngày) sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ hội của Atletico ở cả La Liga cũng như Champions League.
Diego Costa chấn thương nặng: Xoay xở sao đây, Simeone?
KHÔNG THỂ THAY THẾ 
Diego Costa là một trong những tiền đạo hay nhất châu Âu mùa này. Phong độ ghi bàn ấn tượng đến bất ngờ của anh là nguyên nhân đưa Atletico vào tới tứ kết Champions League và đang dẫn đầu La Liga, trên cả hai đại gia Real MadridBarcelona.

CLB xứ Catalan chính là đối thủ lớn của Atletico ở cả 2 giải đấu kể trên. May mắn đã thuộc về Barca khi Costa bị chấn thương dây chằng nên phải rời sân chỉ sau 30 phút trận lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng qua. 

Costa đã bị đau sau một pha đi bóng giữa vòng vây các cầu thủ Barca. Costa thoát ra được nhưng động tác kỹ thuật khó khiến anh phải đá bóng ra ngoài rồi ra ký hiệu xin thay người khi vẫn còn đến 2/3 thời gian của trận đấu. Có người trách HLV Diego Simeone vì trước trận, đã xuất hiện thông tin Costa rất khó ra sân vì vẫn còn dư âm của chấn thương. Tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn phải vào sân, và điều tồi tệ đã xảy ra. 


Dù vậy, Simeone vẫn bảo vệ cho quyết định của mình: “Tôi đã tham khảo kỹ ý kiến của các bác sĩ và chuyên gia thể lực của Atletico trước khi đưa ra quyết định cuối cùng”. Costa cũng không trách thầy: “Mùa bóng đã bước vào giai đoạn then chốt, từng trận đấu đều có ý nghĩa quyết định. Thật điên rồ nếu nghĩ rằng một cầu thủ cần có 100% phong độ hoặc thể lực mới nên thi đấu. Tôi sẽ ra sân dù chỉ có 1% năng lượng, vì tôi tin đội bóng rất cần tôi”.

ATHETICO GỒNG MÌNH LẤP CHỖ TRỐNG 
Costa phá sức dẫn đến nguy cơ chấn thương bất kỳ lúc nào. Đó là điều khó tránh khỏi, bởi anh là một trong những cầu thủ thi đấu nhiều nhất của Atletico. Tổng cộng mùa này, tiền đạo 25 tuổi đã ra sân 44 lần, trong đó có đến 42 lần đá chính. Anh là tiền đạo số 1 của Atletico, với số bàn thắng vượt trội và còn nhiều ưu điểm đáng kể khác. 

Costa đã ghi 25 bàn ở La Liga, xếp nhì cuộc dua Vua phá lưới chỉ sau Cristiano Ronaldo. Ở Champions League, anh ghi đến 7 bàn thắng chỉ sau 6 lần ra sân, trong khi David Villa và Adrian Lopez chỉ ghi tổng cộng… 1 bàn cho Atletico. Số bàn thắng của Costa ở Champions League chiếm đến 1/3 tổng số bàn của toàn đội, và ngoài Costa thì không ai ghi hơn 4 bàn. Costa đang đạt phong độ ghi bàn cực tốt, trước trận gặp Barca ở Champions League, anh ghi bàn trong 5 trận liên tiếp vơí tổng cộng 6 bàn thắng. 

Costa là mẫu trung phong vô cùng toàn diện: thể lực sung mãn, chơi độc lập tốt, thích hợp với mọi sơ đồ, dứt điểm hiệu quả cả bằng đầu và chân. Costa (32 bàn) hiệu quả hơn hẳn người mà anh có nhiệm vụ thay thế là Radamel Falcao. Cầu thủ người Colombia này rời Atletico đến AS Monaco, chơi ở một giải đẳng cấp thấp hơn khá nhiều so với La Liga song Falcao chỉ mới ghi tổng cộng 11 bàn trên mọi mặt trận trước khi dính chấn thương. 

Chắc chắn Atletico sẽ suy yếu rõ khi vắng Costa ở trận lượt về với Barca . Pha hỏng ăn của Villa khi có cơ hội trong khu 16m50 của Barca trong trận đấu tại Nou Camp cho thấy Atletico nuối tiếc sự vắng mặt của Costa như thế nào. Họ chưa chuẩn bị phương án vắng Costa vì anh quá hay và hầu như không chấn thương, nhưng bây giờ thầy trò Simeone sẽ phải nỗ lực gấp nhiều lần cho đến khi Costa trở lại. Hy vọng, khi đó Atletico vẫn còn cơ hội ở Champions League và La Liga. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • "Tata không biết dùng Neymar" "Tata không biết dùng Neymar"

    Đó là khẳng định của HLV Felipe Scolari. Chiến lược gia của ĐT Brazil lên tiếng chỉ trích cách dùng Neymar của HLV Tata martino.

  • 3 CLB cùng cảnh ngộ bị cấm chuyển nhượng như Barca 3 CLB cùng cảnh ngộ bị cấm chuyển nhượng như Barca

    Trước Barca, từng có ít nhất 3 đội bóng bị FIFA cấm tham gia thị trường chuyển nhượng. Nguyên nhân đều do các CLB này vi phạm quy chế chuyển nhượng.

  • 5 vấn đề hệ trọng Barca phải đối mặt sau án phạt từ FIFA 5 vấn đề hệ trọng Barca phải đối mặt sau án phạt từ FIFA

    Giới mộ điệu choáng váng khi chiều nay (2/4), FIFA ban bố án phạt Barca, một trong những CLB lớn nhất châu Âu, cấm tham gia chuyển nhượng trong 14 tháng.

  • Simeone: Sự pha trộn giữa Guardiola và Mourinho Simeone: Sự pha trộn giữa Guardiola và Mourinho

    Bậc thầy chiến thuật đạo diễn cho những trận đấu nổi bật của Atletico Madrid mùa này có rất nhiều điểm giống với 2 HLV đang được coi là những người giỏi nhất của thế giới bóng đá: Jose Mourinho và Pep Guardiola.

  • NÓNG! Barca bị cấm chuyển nhượng 14 tháng NÓNG! Barca bị cấm chuyển nhượng 14 tháng

    LĐBĐ Thế giới (FIFA) đã ra lệnh cấm tham gia thị trường chuyển nhượng 14 tháng đối với nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha, Barca, do vi phạm quy định về đăng ký cầu thủ quốc tế dưới 18 tuổi.

  • Martino: “Lỗi là do tôi nếu Barca bị loại" Martino: “Lỗi là do tôi nếu Barca bị loại"

    Dù hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ Barca ở trận đấu đêm qua, song HLV Martino vẫn không khỏi lo lắng cho trận lượt về với Atletico Madrid vào tuần sau.

  • Bị Atletico cầm hòa, Barca còn mất Pique 4 tuần Bị Atletico cầm hòa, Barca còn mất Pique 4 tuần

    Sau trận hòa đáng thất vọng ngay trên sân nhà trước Atletico Madrid ở tứ kết lượt đi Champions League, Barcelona còn chịu một tổn thất đáng kể nữa khi trung vệ Gerard Pique dính chấn thương và buộc phải rời xa sân cỏ trong một tháng.

  • Barca: Muốn tống cổ Alves, còn lo ngại Neymar Barca: Muốn tống cổ Alves, còn lo ngại Neymar

    Nhiều khả năng, Daniel Alves sẽ phải rời Barca trong Hè này. Lãnh đạo đội bóng xứ Catalan đã chán ngấy anh, bất kể Alves đang được người bạn thân Neymar ở Nou Camp bảo vệ.

  • Ancelotti: Bale không phải là hậu vệ trái Ancelotti: Bale không phải là hậu vệ trái

    Trước trận quyết chiến với Dortmund tại tứ kết lượt đi Champions League, HLV Carlo Ancelotti đã khẳng định Bale sẽ không đá hậu vệ trái bất chấp Marcelo dính chấn thương.

  • Ronaldo: Chờ trận thứ 100 & phá kỷ lục của Messi Ronaldo: Chờ trận thứ 100 & phá kỷ lục của Messi

    Nếu có tên trong trận đấu với Dortmund rạng sáng ngày 3/4 tới, Cristiano Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ thứ 20 lọt vào ngôi đền 100 của Champions League. Đó cũng là trận đấu mà nếu ghi bàn, CR7 sẽ san bằng kỷ lục ghi nhiều bàn nhất/mùa Champions League của Lionel Messi và Jose Altafini.

  • Quan điểm: Diego Costa thường bị... "hóc xương" trước Barca Quan điểm: Diego Costa thường bị... "hóc xương" trước Barca

    Với rất nhiều đội bóng, Diego Costa của Atletico là một nỗi sợ hãi kinh hoàng. Nhưng với Barcelona, tiền đạo này thường bị "tắt điện" bởi hàng thủ áo đỏ-xanh. Trong 9 lần đối đầu với “gã khổng lồ xứ Catalunya”, chưa một lần nào Costa ghi bàn và trong trận thứ 10 gặp Barca vào đêm nay, anh muốn nhổ cái gai đang mắc trong họng của mình.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x