Theo dõi thông tin

Biến cố ở giải vô địch Hà Lan: 133 trận có nguy cơ... đá lại

01 giờ trước
Nỗi lo bao trùm giải vô địch Hà Lan khi 133 trận đấu có nguy cơ phải đá lại vì sự hiện diện của các cầu thủ mang hai quốc tịch.

    PSV đã có chức vô địch sớm ở mùa giải 2025/26

    Do một vấn đề pháp lý liên quan đến các cầu thủ mang hai quốc tịch ở một số CLB, giải đấu cao nhất Hà Lan có thể phải đá lại tổng cộng 133 trận đấu. Điều này dẫn đến nguy cơ mùa giải 2025/26 không thể kết thúc như dự kiến.

    Câu chuyện này hoàn toàn điên rồ, nó bắt đầu từ một podcast và có thể gây ra một cuộc khủng hoảng chưa từng có tại bóng đá Hà Lan. Mọi chuyện khởi nguồn từ podcast “De Derde Helft” (tạm dịch là "hiệp đấu thứ ba"), một chương trình nổi tiếng mà nhiều cầu thủ và HLV cũng theo dõi.

    Trong buổi phát sóng này, một ngày sau thảm hại 0-6 của NAC Breda trước Go Ahead Eagles (trận đấu diễn ra hôm 15/3), một bình luận viên đã đưa ra nhận định gây sốc: "NAC Breda vẫn có thể thắng trận đấu này". Lý do? Đó là việc hậu vệ Dean James được điền tên vào đội hình xuất phát của Go Ahead Eagles trong trận gặp NAC Breda.

    Hậu vệ trái Dean James của Go Ahead Eagles từng khoác áo ĐT Indonesia

    Sinh ra tại Hà Lan, Dean James đã chọn thi đấu cho đội tuyển Indonesia vào tháng 3/2025. Tại giải Eredivisie, một số cầu thủ sinh ra ở Hà Lan cũng thi đấu cho các đội tuyển khác chẳng hạn như Suriname, Curacao hoặc Indonesia, các thuộc địa cũ của Hà Lan hoặc các quốc gia có số lượng người di cư đáng kể ở Hà Lan.

    Vấn đề là gì? "Nếu một cầu thủ từ bỏ quốc tịch Hà Lan, về cơ bản anh ta sẽ thuộc một quốc gia khác. Trên thực tế, anh ta trở thành người nước ngoài. Và do đó, anh ta phải có giấy phép để có thể hành nghề tại đây”, Marjan Olfers, giáo sư luật thể thao tuyên bố trên ESPN . 

    Điều đó dẫn đến hệ quả: có tới 25 cầu thủ thiếu giấy phép lao động cần thiết để thi đấu cho CLB của họ. Dean James là một trong số đó, do đó cầu thủ 26 tuổi không được phép tham gia trận đấu quan trọng với NAC Breda, nhất là trong bối cảnh Indonesia không công nhận quốc tịch kép.

    Các cầu thủ có quốc tịch kép tạm thời không ra sân

    Tại Hà Lan, cầu thủ phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định để có được giấy phép lao động, phổ biến nhất là mức lương hàng năm tối thiểu 608.000 euro đối với người trên 21 tuổi. Một số cầu thủ đã không đáp ứng được yêu cầu này. Kết quả là, bốn ngày sau khi podcast được phát sóng, NAC Breda đã nộp đơn kiện lên liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB).

    Và hiệu ứng domino có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Trong khi Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven và Feyenoord, ba gã khổng lồ của bóng đá Hà Lan, rất am hiểu về các vấn đề pháp lý, thì điều này lại không được xem trọng ở các đội bóng nhỏ. Một số CLB, huấn luyện viên và cầu thủ không hề hay biết về khía cạnh pháp lý này, mặc dù chủ đề này đã được đề cập trong một bài báo được Voetbal International đăng tải vào ngày 20/3/2025.

    Những tình huống phi lý đã nảy sinh từ vụ "Paspoortgate" này. Sau khi trở lại từ kỳ nghỉ quốc tế vào cuối tháng 3, một số đội bóng đã tạm thời cho các cầu thủ mang hai quốc tịch của họ nghỉ thi đấu trong bối cảnh tình trạng pháp lý của họ cần được làm rõ.

    “Không một cơ quan có thẩm quyền nào lên tiếng về vấn đề này trong hai năm qua. Cả KNVB lẫn Eredivisie đều không gửi cho chúng tôi một lá thư nào. Tôi vô cùng tức giận. Tất cả chúng tôi đều hành động với thiện chí”, ông Wilco van Schaik, tổng giám đốc của NEC Nijmegen, đội bóng cũng bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, bức xúc cho biết.

    Theo diễn biến mới nhất, KNVB và Ban giám sát Eredivisie (ECV) đã bác đơn kiện của NAC Breda. Trong hầu hết các trường hợp, như trường hợp của Tjaronn Chery, tuyển thủ quốc tế người Suriname và đội trưởng của NEC Nijmegen, các cầu thủ đã nhận được dấu xác nhận từ cơ quan nhập cư và quốc tịch cho phép họ thi đấu trở lại. 

    Tiền vệ Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) sinh ra ở Hà Lan nhưng chọn khoác áo ĐT Suriname

    Tuy nhiên, NAC Breda đã kháng cáo và vụ việc bắt đầu được xét xử vào hôm thứ Ba (28/4) tại một tòa án ở Utrecht. KNVB đang vô cùng lo ngại về vấn đề này.

    “Nhiều CLB khác đã phản đối, và nếu thẩm phán đưa ra phán quyết có lợi cho NAC, tình hình có thể trở nên hỗn loạn. Các CLB khác cũng sẽ khởi kiện và tiến hành các thủ tục pháp lý. Khi đó, giải vô địch có thể không được hoàn thành”, Marianne van Leeuwen, giám đốc bóng đá chuyên nghiệp tại KNVB, chia sẻ với ESPN

    Trong phiên điều trần, luật sư của KNVB, Michiel van Dijk, cho biết 133 trận đấu thuộc Eredivisie sẽ bị ảnh hưởng bởi những tranh chấp này. Thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết vào thứ Hai tuần sau (4/3). Và nếu phán quyết có lợi cho NAC Breda, điều đó sẽ gây chấn động mạnh cho giải vô địch Hà Lan.

    Giải vô địch Hà Lan mùa này hiện đã thi đấu được 31 vòng đấu. Trước 3 vòng cuối cùng, PSV đã có chức vô địch sớm với 77 điểm, bỏ cách 19 điểm so với đội thứ nhì Feyenoord. 

    Việt Hà • 01 giờ trước
    Tags: Hà Lan PSV Ajax

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay