Khi bóng đá trở lại sau quãng thời gian nghỉ dài vì đại dịch Covid-19, các đội bóng phải đối mặt với nỗi lo lớn, đó là việc nhiều cầu thủ dính chấn thương, thậm chí là những ca nghiêm trọng.
Lý do là vì sau giai đoạn dài rời xa sân cỏ, các cầu thủ không có trận giao hữu, làm nóng nào để lấy lại nhịp độ, cường độ hoạt động, mà lao vào thi đấu ngay nên dễ dẫn tới chấn thương không đáng có.
Những trường hợp mua sắm kiểu khẩn cấp như vụ Barcelona chiêu mộ Martin Braithwaite cách đây chưa lâu sẽ không được phép. Ngoài ra, các đội bóng cũng không được phép mua cầu thủ từ những giải đấu đã kết thúc, ví dụ như Ligue 1, vì họ không thể đăng ký vào CLB mới của mình.
Thậm chí, các thương vụ cho mượn dài hạn không thể kết thúc. Trường hợp của Philippe Coutinho ở Bayern Munich là một ví dụ. Tiền vệ người Brazil sẽ không thể trở về để thi đấu cho Barca, ngay cả khi nhà ĐKVĐ La Liga có nhiều cầu thủ chấn thương nặng.
Lúc này, giải pháp khả thi hơn cả với CLB là tận dụng các cầu thủ ở học viện trẻ, trao cho họ cơ hội ra sân thể hiện mình. Bên cạnh đó, các đội bóng cũng có thể tìm đến "cầu cứu" những cầu thủ tự do. Điều này đồng nghĩa trong thời gian tới, các cầu thủ thất nghiệp có thể sẽ "đắt hàng".
Daniel Sturridge là một ví dụ điển hình. Tiền đạo người Anh bị cấm thi đấu đến ngày 17/6 do vi phạm quy định cá độ, và sau ngày này, anh có thể thoải mái tìm đội bóng mới để cống hiến.
John Obi Mikel, Seydou Doumbia hay Ivan Strinic hiện đều là các quân bài chất lượng đang "lêu lổng", cần một chốn dung thân phù hợp.
XEM THÊM
Barca đã phung phí 1 tỷ euro mua sắm như thế nào?
Đánh giá cuộc đua giữa Barca và Real ở La Liga qua từng yếu tố
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn