Kể từ khi cuộc chiến Israel–Gaza bùng nổ vào tháng 10/2023, hơn 60.000 người đã thiệt mạng do chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza, theo Bộ Y tế do Hamas điều hành.
Tình hình tại Dải Gaza ngày càng trở nên thảm khốc, khi Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc cho biết có tới 500.000 người đang “bên bờ vực nạn đói”, khẩn thiết cần viện trợ nhân đạo.
Đầu tháng này, quyết định của Israel tấn công các thủ lĩnh Hamas tại Qatar đã gây phẫn nộ và chỉ trích dữ dội trên trường quốc tế. Sau vụ tấn công ngày 9/9, áp lực kêu gọi trục xuất Israel khỏi các giải đấu của UEFA đã gia tăng mạnh mẽ, theo trang Mako (Israel).
Nguồn tin này cho biết UEFA dự kiến sẽ thảo luận về khả năng cấm đội tuyển Israel tham dự các giải vòng loại châu Âu tại cuộc họp Ban chấp hành sắp tới. Vấn đề liên quan đến việc CLB Maccabi Tel Aviv tiếp tục thi đấu ở Europa League cũng sẽ được đưa ra xem xét.
“Sau cuộc tấn công của Israel vào Qatar, một trong những nhà tài trợ lớn nhất của UEFA, áp lực đã gia tăng trong những ngày gần đây nhằm trục xuất Israel khỏi các giải đấu của tổ chức”, Mako viết.
“Điều này có nghĩa là: loại đội tuyển quốc gia Israel khỏi các giải vòng loại châu Âu và chấm dứt sự tham gia của Maccabi Tel Aviv tại Europa League. Vấn đề này dự kiến sẽ được đưa ra trong cuộc họp Ban chấp hành UEFA ngay trong tuần tới. Các quan chức Israel đang cố gắng ngăn chặn động thái này”.
Mako cũng dẫn lời một quan chức của LĐBĐ Israel cảnh báo: “Chúng tôi chỉ còn cách tình cảnh của Nga một bước nữa mà thôi”.
Hiện tại, Nga vẫn bị cấm thi đấu ở các giải đấu do UEFA và FIFA tổ chức sau cuộc xung đột với Ukraine, nhưng Israel đến nay vẫn chưa bị loại trừ rộng rãi khỏi các tổ chức thể thao quốc tế như FIFA.
Theo The Times of Israel, đội tuyển Israel hiện đang thi đấu ở vòng loại World Cup 2026 do UEFA tổ chức. Đội bóng của HLV Ran Ben-Shimon hiện đứng thứ ba bảng và sẽ chạm trán Italia cùng Na Uy vào tháng tới.
FIFA và UEFA vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức, khiến tương lai của Israel trên đấu trường quốc tế vẫn còn bỏ ngỏ.