Lựa chọn lịch sử của Park Hang Seo

Khắc Sơn Khắc Sơn
14:53 ngày 07-01-2020
“Nguyện vọng của anh ngày xưa là được ra nước ngoài làm việc. Bây giờ có tuổi rồi thì xem như là cơ hội cuối. Anh cứ đi đi”, đó là lời của bà Choi Song A, vợ HLV Park Hang Seo 2 năm trước đây khi thuyết phục chồng đến Việt Nam.
Lựa chọn lịch sử của Park Hang Seo

Lịch truyền hình trực tiếp, kết quả VCK U23 châu Á 2020

Chính người phụ nữ này đã góp phần giúp chồng của mình có được quyết định đúng nhất cuộc đời và giúp ông có một sự nghiệp hiển hách.

Khi Park Hang Seo đến Việt Nam, ông đứng trước hai lựa chọn: Một là thành công, hai là không có gì để mất, thất bại thì quy ẩn giang hồ, kết thúc một hành trình. Và giờ thì tất cả đã biết, Park Hang Seo là người hùng của bóng đá Việt Nam.

Với người Hàn Quốc, ông là niềm tự hào, là cảm hứng và biểu tượng của thành công. Một nhà cầm quân bị thất sủng, đến Việt Nam với mức lương dễ chịu thì nay là một nhân vật vô cùng quan trọng. Thế mới biết, lựa chọn đúng quan trọng như thế nào.

Thời điểm Park Hang Seo đến Việt Nam, cuộc khủng hoảng ở cấp độ đội tuyển lên đến đỉnh điểm. Bất cứ quyết định nào về chuyên môn cũng bị hoài nghi và là cái cớ để “chấn hưng”, chỉ trích, tấn công lẫn nhau. Thậm chí, có cựu cầu thủ còn đặt câu hỏi với VFF là “ai sẽ chịu trách nhiệm nếu HLV Park Hang Seo thất bại? VFF thiếu những nhà chuyên môn hay sao mà lại vội vàng ký với một HLV không thành công ở Hàn Quốc?”.

Rất mừng là sau đó, những màn chỉ trích thưa dần vì ĐT Việt Nam dưới thời Park Hang Seo càng thi đấu càng thăng hoa. Những người hoài nghi, thích mượn ông Park như cái cớ để tấn công đối thủ thì nay đã coi ông như bậc kỳ tài. Thế nên, trong sự thành công của ông Park, bên cạnh lời cảm ơn dành cho người vợ sắc sảo, luôn ủng hộ chồng thì nhà cầm quân người Hàn Quốc không thể không trân trọng những tháng ngày sóng gió.

Chính những người đã dũng cảm, chấp nhận nếm mật nằm gai để kiên định cùng ông thực hiện hoài bão cuộc đời đã góp phần tạo ra chiến công ngày hôm nay. Thế nên, may mắn của HLV Park Hang Seo chính là việc ông đã chọn môi trường làm việc phù hợp. Và bên cạnh đó, càng may mắn hơn khi ông được lựa chọn, ủng hộ một cách tuyệt đối.

XEM THÊM

U23 UAE dự kiến gặp một đội Thái Lan trước khi đối đầu U23 Việt Nam

U23 Việt Nam chốt danh sách dự VCK U23 châu Á: Danh Trung và Trọng Đại bị loại

Báo Thái Lan ghen tỵ với sự chuẩn bị của U23 Việt Nam

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x