Mendes và Raiola muốn vị thế mới cho 'cò'

Đức Châu
14:56 ngày 09-04-2020
Nhằm kiểm soát ảnh hưởng của giới “cò”, FIFA đang tính siết lại quy định về hoa hồng chuyển nhượng và nhiều chế tài dành cho người đại diện cầu thủ. Nhưng các tay “cò” lọc lõi cũng không vừa. Họ quyết đấu tranh với FIFA để đòi quyền lợi và vị thế cao hơn.
Mendes và Raiola muốn vị thế mới cho 'cò'

Tháng trước, “đoàn đại biểu” gồm 120 nhà môi giới cầu thủ hàng đầu thế giới do Mino Raiola và Jorge Mendes cầm đầu đã có cuộc thảo luận với FIFA nhằm xây dựng lại các quy định và chế tài, điều chỉnh quyền hạn của người đại diện. Sở dĩ có cuộc gặp này vì FIFA cũng đang muốn siết lại việc quản lý “cò” cầu thủ.

Cơ quan điều hành bóng đá thế giới dự tính áp mức hoa hồng tối đa cho các vụ chuyển nhượng chỉ là 10% và chỉ cho phép những công ty đại diện cầu thủ hưởng không quá 3% lương của thân chủ. Ngoài ra, FIFA cũng quyết chấn chỉnh những chiêu trò đại diện nhiều phía của giới “cò”, mà ví dụ sống động nhất là việc Raiola vừa đại diện cho M.U cũng vừa đại diện cho Paul Pogba trong vụ chuyển nhượng cầu thủ này vào năm 2016.

Với giới “cò”, những tính toán của FIFA đương nhiên khiến họ không hài lòng. Mendes và Raiola khẳng định họ sẵn sàng bước vào “cuộc chiến” để đòi lại công bằng vì cho rằng FIFA đang độc đoán trong các quyết định liên quan tới hoạt động môi giới cầu thủ. Hai “siêu cò” kể trên thậm chí còn muốn tranh thủ việc đấu tranh lần này để viết lại cấu trúc quyền lực trong các hoạt động hậu trường sân cỏ nhằm đưa vị thế của người đại diện ngang hàng các tổ chức bóng đá hàng đầu của thế giới. 

Jorge Mendes và thân chủ nổi tiếng nhất của mình, Cristiano Ronaldo

Tất nhiên là như mọi cuộc đàm phán về chuyện làm ăn ở tầm vĩ mô, cuộc gặp giữa các bên tại Zurich (Thụy Sỹ) hồi tháng trước chưa thể ngã ngũ khi còn quá nhiều khác biệt về quan điểm. Phía FIFA cho rằng, mức hoa hồng tối đa mà họ dự tính áp đặt thậm chí còn đang quá “xông xênh” vì nó cao hơn nhiều so với mức 4% mà BTC giải bóng rổ chuyên nghiệp Mỹ (NBA) quy định cho “cò” bóng rổ.

Thậm chí, giải bóng bầu dục Mỹ còn chặt chẽ hơn, khi áp trần 3% phí môi giới mà thôi. Và các giải ấy vẫn đang vận hành rất ổn, cả về chuyện chuyển nhượng. Ngược lại, Mendes, Raiola và giới “cò” bóng đá thì tin rằng, với tầm ảnh hưởng và đóng góp rất lớn vào cuộc sống của các cầu thủ, họ cần được tạo điều kiện hơn và cần có vị thế ngang hàng với những hiệp hội lớn trong hệ thống bóng đá thế giới.

Vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và vì không dễ tìm tiếng nói chung, các cuộc thương thảo giữa đôi bên đang tạm dừng. Nhưng sớm hay muộn, cũng sẽ phải có một quyết sách có thể chấp nhận được phần nào từ cả hai phía. Bởi quả thực, vai trò của giới “cò” đang ngày một lớn và họ thực sự có tác động mạnh mẽ đến sân cỏ thế giới, đặc biệt là các giải đấu hàng đầu. Kiểm soát nhưng vẫn tạo dư địa phát triển cho “cò”, đấy là bài toán khó nhưng bắt buộc phải giải với FIFA.

Bộ tứ quyền lực
Theo báo El Pais, Mendes và Raiola nằm trong số 4 nhà môi giới quyền lực nhất hiện nay, cùng với Jonathan Barnett và Volker Struth. Những “siêu cò” này đều sở hữu công ty đại diện cầu thủ thuộc dạng khủng, với những thân chủ siêu sao như Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, Marco Reus, Bernardo Silva, Ederson hay Gareth Bale… Chỉ riêng năm 2019, số tiền 4 nhà môi giới này kiếm được đã lên đến 322,8 triệu euro.

XEM THÊM

Nghề môi giới cầu thủ ngày càng lớn mạnh: Ai mới là ông chủ thực sự của bóng đá?

Người đại diện trong bóng đá: Đấy chỉ là chuyện cung cầu

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x