Nghề môi giới cầu thủ ngày càng lớn mạnh: Ai mới là ông chủ thực sự của bóng đá?

Minh Tâm
14:56 ngày 09-04-2020
Nếu ví bóng đá như một bàn cờ, thì những ông chủ chắc chắn là vua còn các chủ tịch hoặc GĐĐH đội bóng là hậu. Nhưng tiếng nói quyền lực nhất có thể lại thuộc về những người đại diện. Như những quân xe, giới “cò” cầu thủ ngang dọc khắp nơi, chi phối và tạo ảnh hưởng cực lớn lên các giải đấu.
Nghề môi giới cầu thủ ngày càng lớn mạnh: Ai mới là ông chủ thực sự của bóng đá?

Tiền “khủng” vào túi “cò”

Theo báo cáo mới nhất từ hệ thống giám sát chuyển nhượng cầu thủ của LĐBĐ thế giới (FIFA), số tiền các bên phải trả cho môi giới, người đại diện trong năm tài chính 2019 lên tới 580 triệu euro. Con số này cao gấp 4 lần số tiền các đội mất vào tay “cò” ở năm tài khóa 2015, và tăng tới 19,3% so với năm 2018.

Những thống kê giật mình của FIFA cho thấy, chỉ trong thời gian ngắn, thu nhập của “bên thứ ba” đã tăng lên chóng mặt, chiếm tỷ trọng lớn trong giao dịch bóng đá quốc tế.  Và mức tăng trưởng rất cao kể trên cho thấy, nghề “cò” cầu thủ đang ngày càng lớn mạnh, đem lại cuộc sống sung túc cho nhiều người. Theo báo El Pais, hiện có khoảng 600 nhà đại diện hoặc môi giới cầu thủ hoạt động tại làng cầu Tây Ban Nha. Trong khi đó, ở Anh, con số này lên đến 2.278 người, bởi so với bóng đá xứ đấu bò thì sân cỏ xứ sương mù ăn nên làm ra hơn, các đội bóng có khả năng mua sắm tốt hơn.

Trong số “cò” đông đảo đổ về kiếm ăn ở Anh, có những cái tên thuộc dạng “khủng” mà khoản tiền họ nhận được còn vượt qua cả cánh ngôi sao sân cỏ. Chẳng hạn, chỉ riêng việc đạo diễn 3 vụ chuyển nhượng Paul Pogba (Juventus), Henrikh Mkhitaryan (Dortmund) và Zlatan Ibrahimovic (Milan) tới Man United trong năm 2016, nhà môi giới khét tiếng Mino Raiola đã bỏ túi hơn 60 triệu euro tiền hoa hồng. Con số này còn cao hơn nhiều lương cả năm mà siêu sao Cristiano Ronaldo nhận từ Real Madrid. 

“Cò” ngày càng “tiến hóa”
Thành công của Raiola, và những nhà môi giới lừng danh khác như Pini Zahavi hay Jorge Mendes, là động lực để nghề “cò” phát triển mạnh hơn và “tiến hóa” hơn. Ngày nay, nghề này còn có cả những công ty hoạt động theo phong cách kinh doanh thể thao Mỹ, cung cấp mọi dịch vụ mà thân chủ cần.

“Siêu cò” Raiola đút túi cả chục triệu euro sau khi đạo diễn vụ chuyển nhượng Ibrahimovic tới Man United

Oscar Ribot, cựu giám đốc quan hệ công chúng của Real Madrid, hiện đang làm giám đốc điều hành một công ty như thế. Tọa lạc trên tầng 24 của cao ốc Torre Europa tại Madrid, công ty HMG của Ribot bao thầu tất cả những gì cầu thủ và gia đình anh ta cần, từ quản lý hình ảnh, hỗ trợ pháp lý và thuế má, chăm sóc y tế và thậm chí, nếu cần sẽ cung cấp luôn dịch vụ “Osin”. Công ty này hiện đang có một lượng thân chủ đáng kể, với cái tên nổi bật nhất là tiền vệ Casemiro của Real Madrid. HMG cũng có quan hệ thân thiết với đội chủ sân Bernabeu nhờ chủ tịch công ty này, Yago Aberloa, chính là anh trai của cựu hậu vệ Alvaro Arbeloa - người khoác áo Real Madrid trong giai đoạn 2009-2016.

Theo Ribot, nghề này kiếm ra tiền nhưng cũng vì thế, nó có áp lực và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Không chỉ giành giật những ngôi sao thành danh, họ phải có cả một hệ thống chân rết săn tìm các tài năng trẻ. Bây giờ, nhiều em 12-13 tuổi đã có người đại diện. Để cạnh tranh với nhau, giới “cò” dùng rất nhiêu chiêu trò, từ mua quà tặng, giới thiệu việc làm và thậm chí ứng tiền để bố mẹ các tài năng trẻ chọn họ làm đại diện cho con mình. Một khi đã vào tròng, đối phương rất khó thoát khỏi vòng kiềm tỏa của “cò” do luôn có những điều khoản phạt rất nặng nếu họ vi phạm thỏa thuận.

Chi phối các nền bóng đá

Giới “cò” sống ngày một khỏe hơn nhờ bóng đá. Và vì thế, như một tất yếu, họ chi phối ngược lại mạnh mẽ hơn vào mảnh đất màu mỡ đang nuôi sống mình, với mục đích cuối cùng là có thêm nhiều hơn nữa lợi nhuận từ bóng đá.

Dưới sự giật dây hoặc tư vấn của các tay “cò”, nhiều cầu thủ ngôi sao đã thành thạo ngón nghề làm mình làm mẩy để yêu sách với đội bóng chủ quản. Một lần nữa, Mino Raiola và một thân chủ của ông ta, tiền vệ Paul Pogba có thể được xem như ví dụ sinh động nhất về những chiêu trò này. Từ đơn giản là bắn tin cho báo giới về việc các đội bóng lớn đang quan tâm đến mình, cho tới việc tạo ra những bất đồng, xung đột trong lòng đội bóng hoặc đá trận hay trận dở…., chẳng có trò nào mà Pogba chưa từng thử qua. 

Những động thái ấy khiến M.U, đội bóng chủ quản của Pogba, nhiều phen điêu đứng. Xuống thang đáp ứng mãi cũng nản, Quỷ đỏ đang tính bán ngôi sao người Pháp. Nhưng động thái ấy cũng là việc nằm trong tính toán của “cò”. Có chuyển nhượng, Raiola lại có tiền. Còn M.U, dù ở ngôi vua trên bàn cờ, vẫn hoàn toàn bị động trong cuộc chơi do “quân xe” Raiola tạo ra. Mà những người như Raiola ngày càng nhiều hơn và mánh khóe hơn. Chi phối và thậm chí kiểm soát gần như hoàn toàn các cầu thủ, họ mới là những ông chủ thực sự của bóng đá thế giới, là những người quyết định ai sẽ chơi tốt trên sân cỏ châu Âu hàng tuần.

114,8. Tay “cò” kiếm tiền nhiều nhất năm 2019 là Jonathan Barnett với 114,8 triệu euro. Barnett sở hữu Stellar Group, công ty đang đại diện cho khoảng 200 cầu thủ, trong đó có những ngôi sao như Gareth Bale (Real) hay Saul Niguez (Atletico).

Jonathan Barnett

Không phải cứ “cò” là xấu


Tất nhiên, kinh doanh thì phải có đủ chiêu trò để kiếm tiền. Nhưng “cò” cũng có đạo đức của “cò”. Rene Ramos, anh trai của hậu vệ Sergio Ramos, chủ công ty đại diện cầu thủ RR-Soccer Management Agency tâm sự: “Những người có tâm trong nghề này đều cảm thấy phần trách nhiệm rất lớn. Bởi cha mẹ những cầu thủ trẻ gửi gắm con họ cho chúng tôi đều với mong muốn con mình chẳng những thành công mà còn phải nên người. Chúng tôi phải giúp họ được như ý”. 

XEM THÊM

Mendes và Raiola muốn vị thế mới cho 'cò'

 

Người đại diện trong bóng đá: Đấy chỉ là chuyện cung cầu

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Mendes và Raiola muốn vị thế mới cho 'cò' Mendes và Raiola muốn vị thế mới cho 'cò'

    Nhằm kiểm soát ảnh hưởng của giới “cò”, FIFA đang tính siết lại quy định về hoa hồng chuyển nhượng và nhiều chế tài dành cho người đại diện cầu thủ. Nhưng các tay “cò” lọc lõi cũng không vừa. Họ quyết đấu tranh với FIFA để đòi quyền lợi và vị thế cao hơn.

  • Người đại diện trong bóng đá: Đấy chỉ là chuyện cung cầu Người đại diện trong bóng đá: Đấy chỉ là chuyện cung cầu

    Huyền thoại Garrincha, mà nhiều người cho là vĩ đại hơn Vua bóng đá Pele, chết trong nghèo khổ. Ông sống phóng túng, nhưng ông không điên đến mức đem tiền ra đốt. Chẳng qua, bản thân ông được nhận lại rất ít, từ những núi tiền mà tài năng của ông đem về cho đội bóng và các thành phần liên quan khác. Giá như ngày xưa, Garrincha có người đại diện!

  • Cầu thủ số 12: Siêu dự bị, kẻ chữa cháy hay cầu thủ trên khán đài? Cầu thủ số 12: Siêu dự bị, kẻ chữa cháy hay cầu thủ trên khán đài?

    Áo đấu số 12 là chiếc áo bắt đầu “nằm ngoài truyền thống”. Nó ám chỉ một vị trí ở ngoài 11 vị trí cơ bản của một đội bóng do đó rất khó để tìm được lịch sử và truyền thống thực sự của áo đấu số 12 này.  

  • Adriano, hoàng đế có 'lực sút 99' Adriano, hoàng đế có 'lực sút 99'

    Chỉ chuyên tâm thi đấu khoảng 5 năm, nhưng Adriano đã trở thành huyền thoại của Serie A và bóng đá Brazil. Các fan yêu mến chân sút có biệt danh “Hoàng đế” không chỉ trên sân bóng, mà còn trong trò chơi điện tử Play Station.

  • Tin giờ chót 8/4: M.U muốn có James Rodriguez nếu vồ hụt Sancho Tin giờ chót 8/4: M.U muốn có James Rodriguez nếu vồ hụt Sancho

    Bayern để tý tới Sorloth; Chelsea muốn có Ndombele; M.U muốn có James Rodriguez... là những tin tức nóng nhất tối 8/4.

  • Neymar thua xa Messi, Adama Traore về khoản rê bóng Neymar thua xa Messi, Adama Traore về khoản rê bóng

    Trong cuộc đua đi tìm Vua rê bóng ở châu Âu, Neymar là một đối thủ đáng gờm nhưng anh vẫn không là gì so với Lionel Messi hay Adama Traore. Tuy nhiên, ngôi sao hiệu quả nhất là một cái tên gây bất ngờ.

  • Liverpool thống trị đội hình cầu thủ châu Phi đắt giá nhất hiện nay Liverpool thống trị đội hình cầu thủ châu Phi đắt giá nhất hiện nay

    Các cầu thủ châu Phi ngày càng cho thấy giá trị của mình khi nhiều người được định giá lên tới hơn 100 triệu bảng. Và Liverpool đang là đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao châu Phi đắt giá nhất.

  • Kỷ nguyên người Hungary  trong làng bóng đá Tây Ban Nha Kỷ nguyên người Hungary trong làng bóng đá Tây Ban Nha

    Hungary đã sản sinh ra một thế hệ cầu thủ vàng ở thập niên 50 thế kỷ trước. Nhưng những ngôi sao tốt nhất của họ đều tháo chạy khỏi quê hương vì bất ổn chính trị và chọn Tây Ban Nha làm điểm dừng chân. Nhưng nhờ vậy mà họ đã tạo nên một kỷ nguyên vàng son của người Hungary tại xứ đấu bò.

  • Elton John suýt 'giết' Viduka Elton John suýt 'giết' Viduka

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên ESPN, cựu tiền đạo Mark Viduka đã chia sẻ một câu chuyện thú vị liên quan đến ca sĩ nổi tiếng Elton John.

  • Đã có giải đấu lớn đầu tiên ở châu Âu ấn định ngày mở cửa trở lại Đã có giải đấu lớn đầu tiên ở châu Âu ấn định ngày mở cửa trở lại

    Sau khi được chính phủ "bật đèn xanh", LĐBĐ Hà Lan (KNVB) mới đây đã quyết định sẽ cho giải VĐQG nước này (Eredivisie) mở cửa trở lại vào ngày 19/6 tới. Như vậy, Eredivisie đã trở thành giải đấu lớn đầu tiên ở châu Âu thắp lên hy vọng cho các cầu thủ trong lúc thế giới đang điên đảo vì đại dịch Covid-19.

  • Mark Viduka, từ tay săn bàn khét tiếng tới thợ pha cà phê Mark Viduka, từ tay săn bàn khét tiếng tới thợ pha cà phê

    Ở ngoại ô Zagreb có một quán cà phê nhỏ nằm heo hút trên ngọn đồi Sestina. Chồng đứng quầy pha cà phê còn vợ vừa chạy bàn vừa thu tiền. Đó là cuộc sống giản dị hiện tại của Mark Viduka, tiền đạo lừng danh ngày nào của Leeds và ĐT Australia.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x