Neville là một trong những người lên án mạnh mẽ nhất việc Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham và hai câu lạc bộ thành Manchester vì đã ký thỏa thuận thành lập Super League.
Trước sức ép của giới truyền thông, CĐV, chính trị gia cùng UEFA, FIFA... cuối cùng cả 6 đội bóng này đã phải lên tiếng xin lỗi và rút lui khỏi Super League.
Dù nhóm Big Six đã rời Super League nhưng Neville không muốn họ thoải mái thích làm gì thì làm. Theo như Neville phân tích, mỗi CLB này nên bị phạt thích đáng cho hành vi thiếu cân nhắc của mình.
Nói về chuyện này, cựu thủ quân MU nhấn mạnh: "Tôi hy vọng chủ tịch Florentino Perez sẽ phạt mỗi CLB rút lui khỏi Super League khoản tiền 100 triệu bảng mỗi đội. Vâng, tôi rất mong điều đó xảy ra. Tôi hy vọng họ sẽ đấu đá lẫn nhau".
Chia sẻ về quyết định rời Super League của Man City - CLB Anh đầu tiên thông báo về việc làm nay, Neville phân tích đầy bức xúc: "Tôi chẳng thể tin được. Điều tôi quan tâm nhất vào sáng ngày hôm qua khi thức dậy là lời tuyên bố của Joel Glazer về việc gia nhập Super League. Tôi đã nghĩ rất khó để họ lùi bước nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Họ vẫn chưa lùi bước nhưng thực tế là Man City đã thông báo đang làm các thủ tục rút lui và Chelsea là đội cuối cùng làm việc này. Mọi chuyện đã kết thúc. Họ có các nhóm PR để làm cho điều này trở nên đáng yêu nhất có thể trong 24 giờ qua, tìm ra thời điểm thích hợp để sắp xếp, rút lui".
Bên cạnh đó, Neville hy vọng được thấy các ông chủ người Mỹ của MU có những hành động tiếp theo để cải tổ lại ban lãnh đạo sau khi Phó chủ tịch Ed Woodward tuyên bố từ chức: "Không chỉ Woodward mà rất nhiều lãnh đạo cấp cao, giám đốc các bộ phận của MU cần phải rời khỏi CLB này ngay lập tức. Họ không xứng đáng nhận thêm sự tin tưởng.
Ed Woodward biết rằng quãng thời gian làm bóng đá của ông ấy đã kết thúc. Việc ông ấy từ chức nhằm để thoát khỏi những chỉ trích có thể phải nhận trong thời gian tới. Tuy nhiên, Ed Woodward mới chỉ là phần ngọn của cái cây. Giờ thì chúng ta cần phải giải quyết tận gốc rễ.
Nhà Glazer không xứng đáng ở lại MU thêm nữa. Họ chỉ biết bòn rút CLB vì lợi ích của chính họ chứ chưa bao giờ đặt đội bóng lên trên. Chúng ta phải cùng nhau làm việc để đảm bảo rằng luật sở hữu ở quốc gia này trong bóng đá cần phải thay đổi. Dù đó là sự can thiệp của chính phủ hay các cơ quan quản lý độc lập thì chúng ta cần thấy rằng sự kiện như vừa rồi là báo động cho sự thay đổi".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn