
Trên thực tế, bên cạnh 8 danh hiệu Quả bóng vàng của Messi và 5 của Ronaldo, thì chiếc Cúp vàng thế giới 2022 của siêu sao người Argentina chính là tâm điểm của những cuộc tranh luận nảy lửa về GOAT (cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại) trong giới túc cầu. Leo đã dẫn dắt Albiceleste leo lên đỉnh cao vinh quang tại giải đấu trên đất Qatar sau chiến thắng kịch tính, hấp dẫn trước ĐT Pháp của Kylian Mbappe trong trận chung kết. Qua đó, anh củng cố vị thế của mình trong mắt hàng triệu fan với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử.
Tuy nhiên, CR7 lại không coi trọng chức vô địch của Argentina tại World Cup 2022 đến thế. “Argentina đã vô địch bao nhiêu World Cup trước Messi? Hai lần đúng không? Chuyện này là bình thường. Những quốc gia này đã quen với việc vô địch các giải đấu lớn rồi", Ronaldo nhấn mạnh.
Siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục nói rằng không có gì ngạc nhiên khi các quốc gia có lịch sử vĩ đại như Argentina và Brazil giành chức vô địch World Cup. Sau đó, Ronaldo lấy Bồ Đào Nha làm chuẩn mực, nhắc nhở công chúng rằng đất nước này chưa giành được danh hiệu nào trước anh và hiện có ba danh hiệu trong phòng truyền thống của họ, gồm một chức vô địch EURO và hai chức vô địch UEFA Nations League.

Do đó, mọi sự chú ý vẫn đổ dồn vào Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 tại Bắc Mỹ, để xem liệu cựu ngôi sao MU có thể giành được chiếc cúp mà anh theo đuổi suốt sự nghiệp hay không. Song, CR7 cũng cho rằng việc giành chức vô địch World Cup không phải là giấc mơ của anh và một giải đấu duy nhất không thể định nghĩa di sản của anh trên sân cỏ.
Ronaldo đã sở hữu gần như mọi danh hiệu của thế giới bóng đá. 5 Quả bóng Vàng, 5 chức vô địch Champions League và 1 chức vô địch EURO chỉ là một vài trong số những danh hiệu cá nhân và tập thể mà Ronaldo đã thu thập được trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình.
Tuy nhiên, danh hiệu vĩ đại nhất trong bóng đá vẫn chưa xuất hiện trong hồ sơ của lão tướng 40 tuổi này. Ronaldo chưa từng vô địch World Cup, và cơ hội cuối cùng của anh có lẽ sẽ đến vào mùa hè năm sau.
“Nếu bạn hỏi tôi, 'Cristiano, vô địch World Cup có phải là giấc mơ không?' Không, đó không phải là giấc mơ. Vô địch World Cup, không gì có thể thay đổi tên tuổi tôi trong lịch sử bóng đá, tôi nói nghiêm túc đấy. Một điều tôi chắc chắn là tôi sẽ tận hưởng khoảnh khắc này. Khoảnh khắc này là điều quan trọng nhất mà chúng tôi có”, Ronaldo chia sẻ.

Bên cạnh đó, Ronaldo cũng tự tin cho rằng, nếu chơi ở Premier League ở thời điểm hiện tại, anh sẽ ghi nhiều bàn thắng như tại Saudi Pro League, nơi anh giành danh hiệu Vua phá lưới ở 2 mùa gần nhất. “Năm này qua năm khác, tôi lại ghi được nhiều bàn thắng hơn. Ngay cả trong một năm tồi tệ mà Al Nassr không giành được danh hiệu nào, tôi vẫn ghi được 25 bàn thắng. Nếu tôi chơi ở Ngoại hạng Anh, giờ là trong một đội bóng hàng đầu, tôi cũng sẽ ghi được số bàn thắng tương tự! Nếu tôi chơi trong một đội bóng tốt, ở tuổi 40, tôi cũng sẽ ghi được như vậy", Ronaldo chia sẻ trong phần 2 của cuộc phỏng vấn với Piers Morgan.
Ngoài ra, Ronaldo cũng tiết lộ nguyên nhân vắng mặt ở tang lễ của Diogo Jota. Việc siêu sao người Bồ Đào Nha không có mặt ở đám tang của anh em nhà Jota, người đồng đội tại Selecao, từng gây bão trong dư luận. “Có hai lý do; mọi người chỉ trích tôi rất nhiều. Tôi không quan tâm đến điều đó. Khi lương tâm bạn trong sáng và thanh thản, bạn không cần phải lo lắng về những gì mọi người nói.

Nhưng có một điều tôi không làm? Đó là kể từ sau khi cha tôi qua đời, tôi không bao giờ tham dự một tang lễ nào nữa. Bạn biết đấy, khi bạn biết tôi và biết danh tiếng của tôi, thì bất cứ nơi nào tôi đến, đó đều là một rạp xiếc. Tôi không đến dự vì muốn mọi người dành sự tôn trọng tối đa với người đã khuất và gia đình cậu ấy. Tôi không muốn mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về phía tôi. Tôi không muốn điều này này”, Ronaldo chia sẻ.























-ngay-7-11-202.jpg)


