HLV PHAN THANH HÙNG

'Tôi tiếc khi chúng ta không thể duy trì được lợi thế'

ĐỖ TUẤN (ghi)
08:53 ngày 17-01-2020
Tiếc nuối và cả nỗi buồn, có lẽ đó là cảm giác của tất cả những người yêu bóng đá Việt Nam sau trận thua 1-2 trước U23 CHDCND Triều Tiên vào tối qua. HLV Phan Thanh Hùng của CLB Than Quảng Ninh cũng chung cảm xúc như thế khi mở đầu cuộc trò chuyện cùng chúng tôi.
'Tôi tiếc khi chúng ta không thể duy trì được lợi thế'

Lịch truyền hình trực tiếp, kết quả VCK U23 châu Á 2020

“Thật sự tôi cảm thấy rất tiếc khi các cầu thủ của U23 Việt Nam đã không thể duy trì được lợi thế của chính mình, đấy là bàn thắng của Tiến Linh ở phút 16. Nói thế, bởi nếu giữ ưu thế dẫn bàn đến hết hiệp 1, thế trận và cơ hội của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ khác rất nhiều trong hiệp 2. Tuy nhiên, bóng đá là thế, luôn có những bất ngờ ngoài dự đoán”, HLV Phan Thanh Hùng bày tỏ.

Cảm nhận về trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 CHDCND Triều Tiên, vị HLV trưởng của Than Quảng Ninh đã chia sẻ: “Đây là một trận đấu rất khó với thầy trò HLV Park Hang Seo, bởi U23 Việt Nam chỉ có đúng một cửa là phải thắng và phải thắng từ 2 bàn trở lên mới có thể nuôi hy vọng đi tiếp. Đấy thực sự là một áp lực cực lớn với các cầu thủ trẻ của chúng ta, chưa kể đến việc chúng ta và U23 CHDCND Triều Tiên đều có lối chơi rất tương đồng là sơ đồ 5-3-2.

Với cách bố trí này, thực sự U23 Việt Nam là đội bóng nhỉnh hơn, chỉnh khai chiến thuật tốt hơn và có nhiều cơ hội hơn. Rõ ràng bàn thắng của Tiến Linh sau cú căng ngang của Tấn Tài ở phút 16 đã thể hiện rõ điều đó. Tiếc là chúng ta thiếu những gương mặt có thể tạo được sự đột biến. Bên cạnh đó, hàng công cũng không sắc sảo trước hàng phòng sự chơi rất chắc chắn của U23 Triều Tiên”.

 HLV Phan Thanh Hùng cho rằng nếu duy trì việc dẫn bàn đến hết hiệp 1, thế trận của U23 Việt Nam sẽ rất khác

Có được bàn thắng sớm, nhưng chính sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã vô tình giúp U23 Triều Tiên cân bằng tỷ số 1-1. Tuy nhiên, HLV Phan Thanh Hùng đã có góc nhìn khá nhẹ nhàng về vấn đề này: “Thời gian qua, đúng là Tiến Dũng đã phạm nhiều lỗi khá sơ đẳng, trận đấu tối qua cũng thế, nhưng trong bóng đá chẳng có ai dám bảo mình hay tuyệt đối và không hề mắc sai lầm, đặc biệt là ở vị trí thủ môn.

Sai lầm của Dũng dẫn đến bàn gỡ hòa của U23 Triều Tiên, qua đó góp phần triệt tiêu cơ hội của U23 Việt Nam. Điều đó khiến nhiều người tiếc nuối, tôi cũng vậy. Tuy nhiên, không thể trách Dũng vì bóng đá là cuộc chơi tập thể và chúng ta không nên trách móc cá nhân nào cả. Ngay cả đội bóng Than Quảng Ninh nếu chơi không tốt, lúc ấy tôi chính là người chịu trách nhiệm chứ không phải cầu thủ. Tôi nghĩ, sai lầm này thêm một lần nữa là bài học kinh nghiệm cho Dũng và cậu ấy cần nỗ lực và tập trung tốt hơn trong tương lai”.

Nhìn lại lối chơi của U23 Việt Nam từ VCK châu Á 2018 đến nay, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng: “Chiến thuật của hai đội U23 Việt Nam ở vòng chung kết năm nay và năm 2018 không thay đổi. Bước ra sân chơi châu lục, chúng ta gặp những đối thủ mạnh hơn về mọi mặt nên đá phòng ngự - phản công là đương nhiên. Có điều là lực lượng của U23 Việt Nam ở giải đấu lần này không chất lượng bằng cách đây 2 năm, nên đã không phát huy được hết ý đồ của ban huấn luyện. Chưa kể chúng ta cũng bị các đối thủ đề phòng và điều nghiên kỹ hơn, nên cũng khó có thể tạo bất ngờ và đột biến như trước”.

Hướng đến tương lai
U23 Việt Nam đã dừng bước ở vòng bảng tại giải đấu năm 2020, nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn lạc quan. Ông bày tỏ: “Thực tế, chúng ta đã có một giải đấu không đến nỗi tồi ở VCK năm nay. Việc phải dừng bước sớm chắc chắn sẽ khiến chúng ta tiếc nuối, nhưng giờ đây điều quan trọng nhất là cần hướng đến tương lai và chuẩn bị một lực lượng trẻ tốt hơn cho các giải đấu sắp tới”.

XEM THÊM

U23 Việt Nam có bị mất oan một quả phạt đền? 

U23 Trung Quốc sở hữu thống kê đáng xấu hổ tại VCK U23 châu Á 2020

Tiến Linh tái hiện gần như y hệt bàn thắng vào lưới U22 Trung Quốc

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x