10 câu nói ấn tượng của HLV Park Hang-seo trong ngày nhậm chức

Trí Công Trí Công
13:43 ngày 11-10-2017
HLV Park Hang-seo phủ nhận chuyện ngủ gật, là cánh tay phải của Guus Hiddink, không thích cầu thủ đưa bạn gái hoặc vợ vào phòng riêng khi đội tuyển tập trung.
10 câu nói ấn tượng của HLV Park Hang-seo trong ngày nhậm chức
 
1. Tôi muốn tạo nên một đội tuyển Việt Nam có tỷ lệ kiểm soát bóng cao, những đường chuyền ngắn, nhanh và chính xác trên sân. Di chuyển và chơi bóng ngắn là thứ bóng đá tôi mong muốn. Các cầu thủ phải chăm chỉ và cần mẫn trên sân bóng. Họ cần đảm bảo yêu cầu thể lực và tinh thần thật tốt.
 
2. Chúng ta phải nhớ rằng đây là một đội, một tập thể chứ không phải một người. Cá nhân mỗi người trong đó phải ý thức rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, thường xuyên luyện tập để chơi bóng một cách chủ động. Toàn đội sẽ đạt được mục tiêu đề ra trên nền tảng tất cả cùng nhau suy nghĩ.
 
3. Với bất cứ huấn luyện viên nào thì việc trở thành một huấn luyện viên trưởng cho một đội tuyển quốc gia cũng đều có cảm giác nguy hiểm. Nhưng bằng kinh nghiệm lâu năm, tôi không có bất cứ sợ hãi hay cảm thấy nguy hiểm gì khi nhận lời làm HLV trưởng Việt Nam.
 
4. Liên quan đến chuyện nhiều tờ báo Hàn Quốc gọi tôi là quý ngài ngủ gật (Sleeping One) thì có nhiều vấn đề liên quan đến nó. Tôi xin phép không trả lời nhưng xin nhấn mạnh là tôi không ngủ gật. Đây chỉ là câu chuyện của dư luận Hàn Quốc. Tôi rất tỉnh táo.

HLV Park Hang-seo tự tin chia sẻ về triết lý, quan điểm huấn luyện - Ảnh: Đức Cường 

5. Rất khó để nói chính xác mối quan hệ giữa tôi và HLV trưởng Guus Hiddink ở đội tuyển Hàn Quốc năm 2002. Nhưng có một câu chuyện thế này, khi đi chơi golf, ông ấy nói với tôi: “Cánh tay phải của tôi đây rồi”. Tôi tự tin mình là trợ lý đắc lực cho Hiddink thời điểm đó.
 
6. Thời gian hợp đồng giữa tôi và VFF là 2 năm. Chúng ta mới chỉ đặt bút ký trong vài phút thôi mà. Chưa thể nói điều gì cả. Tôi sẽ tự tin và cố gắng hết sức mình cùng các đội tuyển nam Việt Nam.
 
7. Đối mặt với tình huống nguy hiểm không phải là tìm cách ngăn chặn nó mà là tìm cách để chuyển biến nó thành cơ hội. Tôi đã hỏi Hiddink rằng làm thế nào để có thể làm được điều đó, do năng lực bản thân huấn luyện viên hay do tập luyện. Khi ấy, Hiddink chỉ cười thôi.
 
8. Hiện tại thứ hạng của đội tuyển Việt Nam là 130 thế giới. Tôi kỳ vọng đưa đội bóng này đến top 100.

Sự tự tin và thẳng thắn của HLV Park Hang-seo nhận được sự đánh giá cao của các khách mời đến dự lễ công bố - Ảnh: Đức Cường
 
9. Với các cầu thủ, việc gặp gỡ bạn gái hay vợ là chuyện riêng. Họ có thể gặp nhau ở quán cafe hay ngoài đường trong thời gian cá nhân của họ. Nhưng xin khẳng định là họ sẽ không được đưa bạn gái hay vợ vào phòng riêng (khi đội tuyển tập trung).
 
10. Việc đặt mục tiêu cao ở Đông Nam Á là đương nhiên. Tôi cũng sẽ nỗ lực để giúp Việt Nam có cơ hội trong các giải đấu của châu Á. Hy vọng với sự mới mẻ của đội tuyển, tôi sẽ mang lại niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x