Một màn thể hiện đầy ấn tượng trước Cerezo Osaka. Đông Triều đang tự mình mở rộng cánh cửa ở lại danh sách 23 người cuối cùng tới Doha (Qatar) dự VCK U23 châu Á sắp tới.
Từ phương án dự phòng...
Trong bản danh sách sơ bộ 30 người được triệu tập để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, HLV Toshiya Miura đã bất ngờ điền tên Đông Triều. Càng bất ngờ hơn khi vị trí ông đăng ký anh là... tiền vệ trung tâm. Đây không hẳn là vị trí quá xa lạ với Triều "bum" bởi ở học viện HA.GL Arsenal JMG, anh từng không ít lần chơi ở vị trí này. Tuy nhiên, việc HLV Miura đăng ký Đông Triều nơi trung tâm hàng tiền vệ cho thấy ông cũng không kỳ vọng nhiều vào cầu thủ gốc Quảng.
Ở vị trí trung vệ, Triều khó lòng so về thể hình với những Hoàng Lâm, Duy Khánh, còn về kỹ năng phòng ngự anh cũng có phần thua thiệt so với Tiến Dũng. Còn trong vai trò một tiền vệ trung tâm, Duy Mạnh là cái tên không thể thiếu (nếu không chấn thương). Tuấn Anh đương nhiên là cái tên đầu tiên HLV Miura nghĩ tới để đá cặp với Mạnh, đó là còn chưa kể tới những Hữu Dũng, Trọng Đại, Xuân Trường và thậm chí là cả Đức Huy.
Quá nhiều sự cạnh tranh cho một suất đi Qatar. Nhiều người cũng đã nghĩ rằng, việc HLV Miura triệu tập Đông Triều chỉ để... trấn an NHM HA.GL cũng như bầu Đức.
... rồi vụt sáng nhờ sự thích nghi
Đúng vào giai đoạn chuẩn bị này, U23 Việt Nam bất ngờ đón nhận hàng loạt ca chấn thương. Huy Toàn, Ngọc Thắng và mới nhất là Trọng Đại đều đã rời tuyển. Duy Mạnh, Tuấn Anh đều chưa hẹn ngày trở lại. Trong tay HLV Miura lúc này chỉ còn Xuân Trường, Hữu Dũng và Đông Triều được đăng ký ở vị trí tiền vệ trung tâm bởi Đức Huy đã được "khoán" cho cánh trái. Và khi thời cơ tới, Đông Triều đã thể hiện không thể tốt hơn.
Đông Triều (áo đỏ) chơi tả xung hữu đột trước các cầu thủ Cerezo Osaka - Ảnh: Phan Tùng
Ở 2 trận gặp JFL Selection, Đông Triều đã được sử dụng ở các vị trí tiền vệ trung tâm và hậu vệ trái. Anh đều chơi tròn vai ở 2 trận đấu đó nhưng phải tới trận giao hữu với Cerezo Osaka hôm qua (17/12), Triều "bum" mới cho thấy hết khả năng của mình. Nhập trận ở vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh Hữu Dũng, Đông Triều giúp tuyến giữa đội nhà vững vàng trước những pha tấn công của Cerezo Osaka. Bên cạnh đó, "tiền vệ" này cũng có những pha mở bóng chính xác sang 2 cánh, đúng theo chiến thuật của HLV Miura.
Sang hiệp 2, khi Đức Huy được rút ra nghỉ, Triều lại đá tiền vệ trái. Không chỉ hỗ trợ phòng ngự tốt cho Mạnh Hùng, cầu thủ của HA.GL còn lên công đều đặn với kỹ thuật cơ bản vững vàng. Sự ăn ý của anh với các đồng đội, đặc biệt là Công Phượng và Xuân Trường giúp U23 Việt Nam phối hợp khá nhịp nhàng bên cánh trái. Cuối trận, một lần nữa Triều lại đổi vị trí xuống hậu vệ phải thay Huỳnh Tấn Tài.
Cơ hội ở lại
Sau 2 năm trời bị các chấn thương hành hạ, Đông Triều đang tái khởi động sự nghiệp một cách không thể tuyệt vời hơn. Cách đây ít tháng, Triều đã cùng các đồng đội bảo vệ thành công ngôi vô địch giải U21 Quốc tế 2015. Còn ở tuyển U23 Việt Nam hiện giờ, khó có thể tìm ra cái tên nào đa năng hơn cầu thủ gốc Quảng. Mà đa năng lại là một trong những tiêu chí được HLV Miura đặc biệt quan trọng trong việc chọn người cho các đội tuyển.
Dù chưa thể khẳng định rằng, Triều sẽ có vé tới Qatar vào tháng 1 nhưng ít nhất, anh đã gây ấn tượng mạnh mẽ với ông thầy khó tính người Nhật Bản. Cánh cửa cơ hội của Triều đã mở rộng hơn, chính vì nỗ lực của anh.
Phạm Mạnh Hùng là một trong những cầu thủ có thể đã được “đặt chỗ” đến VCK U23 châu Á 2016. Trung vệ của SLNA là một trong những ứng cử viên cho chiếc băng đội trưởng U23 Việt Nam.
Đánh giá rất cao tố chất kỹ thuật của Lương Xuân Trường, HLV Miura đang tính toán nhằm hoàn thiện cậu học trò đang nắm giữ một phương án tấn công quan trọng của đội U23 Việt Nam.
Thai Premier League chỉ bắt đầu chuyên nghiệp thực sự từ mùa 2006, tức là đến nay chưa được 10 năm. Thế nhưng, hiện tại thì giải đấu cao nhất của bóng đá Thái Lan đang có sức hút rất lớn và được coi là hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á. Để có một Thai Premier League như ngày nay, BTC đã lấy động lực từ... V-League!
Không phải tự nhiên mà HLV Miura trao chiếc băng đội trưởng cho Công Phượng, dù trên sân vẫn có 2 người anh lớn là Mạnh Hùng và Thanh Hiền. Hơn ai hết, nhà cầm quân người Nhật hiểu tầm quan trọng của Phượng.
Trước trận đấu chiều tối qua, ông Miura và các học trò đối diện với một bài toán khó mang tên “lòng tin”. Sự tin tưởng về khả năng thành công của U23 Việt Nam dần mai một sau những trận đấu tập không thành công và rất nhiều điều cắc cớ khác.
Không chỉ là một tỷ số hoà có nhiều bàn thắng trước Cerezo Osaka, HLV Miura còn hài lòng khi hàng loạt phép thử, những yêu cầu của BHL đã được các học trò ở đội U23 Việt Nam thực hiện hiệu quả.
Ở buổi họp báo sau trận hòa 2-2 với Cerezo Osaka, HLV Toshiya Miura cho biết ông không hài lòng với hiệu suất ghi bàn lúc này của các chân sút U23 Việt Nam.
Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASIAD 2023, đoàn thể thao Brunei đã làm cả khu vực Đông Nam Á choáng váng khi vượt lên đứng đầu do giành được 1 HCB ở môn wushu.
Arda Guler rất có chí cầu tiến. Ngay sau khi bình phục sau ca phẫu thuật, tân binh 18 tuổi của Real Madrid đã “bám dính” lấy đàn anh Toni Kroos để học hỏi trong buổi tập trước thềm trận Derby Madrid.
Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG đã phản bác ý kiến của Lionel Messi về việc anh không được CLB chúc mừng sau chiến tích vô địch World Cup 2022 cùng ĐT Argentina.
Benzema ra đi, Vinicius chấn thương nhưng Rodrygo vẫn chưa thể phất cờ. Chân sút trẻ người Brazil thậm chí đã không ghi bàn kể từ ngày 12/8, dù là cầu thủ rê bóng và dứt điểm nhiều nhất đội.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn