Quang Hải đá được ở J.League, nhưng tại sao không rời Hà Nội?

Thiên Minh
15:52 ngày 11-10-2020
Theo ông Lê Minh Dũng – Giám đốc điều hành của Phố Hiến thì đẳng cấp, chuyên môn của Quảng Hải đủ để đá chính tại J.League 1. Nhưng tại sao cầu thủ này chưa muốn xuất ngoại? 
Quang Hải đá được ở J.League, nhưng tại sao không rời Hà Nội?

Trong một bài phỏng vấn đầu tháng 10 trên trang tin thể thao soccer-king của Nhật Bản, ông Kei Koyama - Quan chức phòng Quan hệ quốc tế J.League có tiết lộ một chi tiết: "Quang Hải chưa thể sang Nhật Bản cho dù nhiều đội bóng ở đây sẵn sàng chiêu mộ cậu ấy".

Tiếp lời thông tin này, ông Lê Minh Dũng – Giám đốc điều hành của Phố Hiến viết trên facebook của mình: “Đẳng cấp, chuyên môn của Quang Hải xứng đáng được các đội bóng quốc tế tìm đến, chí ít và tự tin mình nghĩ Hải đủ khả năng đá chính tại J.League 1 […]”. 

Rõ ràng với những gì đã thể hiện suốt 3 năm qua, đáng lẽ ra Quang Hải là cái tên nên xuất ngoại. Những tin đồn về việc các đội bóng từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ quan tâm đến anh xuất hiện một cách thường xuyên. Thế nhưng sau những gì bùng nổ VCK U23 châu Á 2018 cách đây tới gần 3 năm, Quang Hải vẫn hiện diện ở Hà Nội FC.

Vì sao Quang Hải chưa xuất ngoại? “Mâu thuẫn là Hải không có bất kỳ lý do nào để đi ra nước ngoài cả, mình đoán thế”, ông Lê Minh Dũng đưa ra lập luận. “Chuyện đấy sẽ là điều đáng tiếc. Nhìn vào màn trình diễn nổi trội thì Văn Quyết là một cầu thủ số 1. Nhưng anh ấy đã lớn tuổi. Quang Hải còn trẻ và sự nghiệp còn hơn nửa quãng đường nữa”.

Quang Hải lọt top cầu thủ chân trái xuất sắc nhất AFC Cup


Một quan điểm khác thì cho rằng: “Quang Hải sẽ giống như Griezmann, Dele Ali hay Koke. Tức là một cầu thủ chỉ chơi hay ở 1 hệ thống”. Trong khi đó, quay trở lại suy nghĩ của ông Kei Koyama - Quan chức phòng Quan hệ quốc tế J.League thì vấn đề nằm ở tư duy chịu hay không chịu thay đổi. 

Ông nói: “Nhiều đội bóng ở Đông Nam Á vận hành dựa vào tài chính của các ông chủ. Họ đứng trước câu hỏi là 'Vì sao chúng tôi phải để cầu thủ thương hiệu của mình ra đi?'. Thái Lan đã thay đổi tư duy này và gửi những ngôi sao của họ sang Nhật để phát triển bóng đá của họ. Chúng tôi rất muốn đưa các cầu thủ Việt Nam qua Nhật Bản thi đấu. Trình độ các cầu thủ Việt Nam gần bằng Thái Lan. 

Tôi nghĩ điều quan trọng là các cầu thủ cần có tư duy phải thành công ở Nhật Bản như Chanatip suy nghĩ. Sự thành công của các cầu thủ Thái Lan cho thấy chúng tôi đã đúng và thực hiện chiến dịch này không một chút lỗi lầm. Tuy nhiên, thành công ở Thái Lan không phải là mục tiêu duy nhất. Không dễ để chuyển nhượng một cầu thủ, tuy nhiên nếu họ có vai trò quan trọng ở trong đội bóng thì sự quan tâm của CĐV đến J.League sẽ tăng lên", vị này trả lời soccer-king. 

"Là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi luôn hướng về phía trước, hoàn thiện bản thân để cống hiến cho CLB. Còn về việc ra nước ngoài thì tương lai chưa thể nói trước", Quang Hải nói hồi tháng 2/2020

"Quang Hải cũng đã có sự chuẩn bị và mong muốn một ngày nào đó được thi đấu ở nước ngoài. Có thể những thông tin ấy trái chiều, không chính xác nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến tâm lý cũng như phong độ thi đấu của em ấy đâu", HLV Chu Đình Nghiêm nói ngày 3/5/2019

Những đội bóng nước ngoài từng có tin đồn muốn chiêu mộ Quang Hải 

1. Consadole Sapporo (Nhật Bản)

2. Alaves (Tây Ban Nha) 

3. Một đội giấu tên ở Argentina 


 

XEM THÊM

Quang Hải: “Thắng TP.HCM bây giờ khó khăn hơn”

Quang Hải, ngôi sao châu Á và niềm tự hào Việt Nam!

Quang Hải & cái giá của sự nổi tiếng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x