Rối loạn thông tin Lee Nguyễn về thi đấu ở V.League

ĐỖ TUẤN
09:12 ngày 21-02-2020
Chủ tịch CLB TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Thắng than thở: “Việc CLB TP.HCM muốn Lee Nguyễn về thi đấu là có thật. Tuy nhiên, tất cả vẫn trong vòng thương thảo và chưa có gì rõ ràng. Chẳng hiểu sao thông tin cứ loạn cả lên khiến người trong cuộc như chúng tôi cảm thấy rối”.
Rối loạn thông tin Lee Nguyễn về thi đấu ở V.League

Những ngày qua rộ lên thông tin CLB TP.HCM muốn chiêu mộ cầu thủ Mỹ gốc Việt, Lee Nguyễn về thi đấu ở mùa giải 2020, sau khi hai chân sút ngoại của đội là Matias và Viktor bị chấn thương phải nghỉ dài hạn. Việc một đội bóng muốn mua một cầu thủ nào đó là rất bình thường. Nhưng điều bất thường ở đây là phong độ của Lee Nguyễn thời gian qua không cao, đơn giản bởi anh đã gần 35 tuổi. Cùng lúc xuất hiện thông tin CLB TP.HCM chấp nhận chi 1 triệu USD cho 2 năm thi đấu của Lee Nguyễn và chỉ còn chờ anh gật đầu.

Cần nói thêm, cách đây hơn 10 năm khi đang ở đỉnh cao phong độ, Lee Nguyễn từng khoác áo hai đội bóng đình đám nhất V.League lúc bấy giờ là HAGL và B.Bình Dương. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, cầu thủ Việt kiều này đã nói lời chia tay vì nhiều lý do, trong đó có nguyên nhân không hợp chuyên môn. Vậy nên, thông tin Lee Nguyễn trở về thi đấu ở V.League vào tuổi xế chiều với mức lương cùng phí chuyển nhượng cao ngất khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi.

Chủ tịch CLB TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Thắng trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi vào chiều qua (20/2) đã than: “Việc CLB TP.HCM muốn Lee Nguyễn về thi đấu là có thật. Tuy nhiên, tất cả vẫn trong vòng thương thảo và chưa có gì rõ ràng vì nhiều điều khoản chưa thống nhất được. Nhưng chẳng hiểu sao thông tin cứ loạn cả lên làm ngay cả người trong cuộc như chúng tôi cũng cảm thấy rối”.

Lee Nguyễn (trái) từng thi đấu khá thành công ở HAGL - Ảnh: đức cường

Ông Hữu Thắng cho biết thêm: “CLB TP.HCM hiện vẫn thiếu một chân sút ngoại, nên nếu có được Lee Nguyễn thì quá tốt. Nhưng phải đợi mọi việc hoàn tất ổn thỏa, chúng tôi mới có thể thông báo chính thức”.

Từ chuyện Lee Nguyễn, lại quay trở về vấn đề nhân sự của CLB TP.HCM. Ngay trước thềm mùa giải 2020, HLV Chung Hae Seong đã khá đau đầu khi các cầu thủ bất ngờ dính chấn thương hàng loạt. Ngoài các nội binh như Quang Nam và Văn Thuận đang phải tập hồi phục tại Trung tâm PVF, hai chân sút ngoại Viktor và Matias cũng sớm nói lời chia tay V.League vì chấn thương nặng khiến CLB TP.HCM phải gấp rút bổ sung người vào giờ chót.

Theo đó, CLB TP.HCM đã chiêu mộ được trung vệ Pape Diakite và tiền đạo Amido Blade. Mới đây, đội lại vừa ký hợp đồng với cầu thủ Seo Yong-duk người Hàn Quốc. Được biết, anh này đã 30 tuổi và có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ trái. Cần nói thêm, Seo Yong-duk có thể thi đấu ở V.League, Cúp QG và AFC Cup ở suất ngoại binh thứ ba trong trường hợp HLV Chung Hae Seong chưa bổ sung kịp Lee Nguyễn hoặc một tiền đạo ngoại nào đó. Nhưng muốn thi đấu ở AFC Cup trong vai trò ngoại binh thứ 4 gốc châu Á thì Seo Yong-duk phải đợi đến tháng 5, khi giai đoạn 2 của mặt trận này bắt đầu mới có thể đăng ký bổ sung.

AFC không hoãn trận đấu của CLB TP.HCM
Lo ngại dịch virus corona đang diễn biến phức tạp ở Singapore nên vừa qua CLB TP.HCM đã kiến nghị lên AFC xin hoãn trận đấu với CLB Huagang United diễn ra lúc 18h30 ngày 25/2 tới trong khuôn khổ bảng F AFC Cup 2020. Tuy nhiên, AFC đã không đồng ý, vì thế thầy trò HLV Chung Hae Seong (ảnh) sẽ phải di chuyển sang Singapore vào ngày 22/2 để chuẩn bị cho cuộc so kè với đội chủ nhà. Những ngày qua, CLB TP.HCM đã đóng quân tập luyện tại Bà Rịa.

XEM THÊM

Lee Nguyễn đắt giá gấp... 3 lần Công Phượng tại CLB TP. HCM

Tiêu điểm: Lee Nguyễn - Kỷ lục chuyển nhượng hay cú lừa điên rồ

Đội bóng nào ở V.League cũng ngán Lee Nguyễn vì điều này

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x