SLNA: Lời nguyện ước của Mạnh 'Kalou'

Đức Nguyễn
08:24 ngày 01-02-2020
Gặp Phạm Xuân Mạnh những ngày đầu năm trên sân Vinh, hậu vệ của SLNA cười “tươi như hoa”. Năm mới chàng trai sinh năm 1996 này bắt đầu bằng những nụ cười và người ta hy vọng, anh sẽ có một năm tỏa sáng rực rỡ trên sân cỏ.
SLNA: Lời nguyện ước của Mạnh 'Kalou'

Ngày đầu năm “xông đất” sân Vinh, chúng tôi gặp Mạnh “Kalou” (tên thân mật của Xuân Mạnh) bên ngoài đường pitch. Trong khi các đồng đội tập luyện bên trong, thì Xuân Mạnh làm một chân “sai vặt” là sắp maker, hay phi xe máy về đội lấy áo bíp.

Theo chia sẻ của Xuân Mạnh, chấn thương của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể tập với cường độ cao. “Chân em chưa được khỏe lắm, phải nghỉ thêm vài buổi nữa mới xỏ giày vào “đá ma” với đồng đội được. Nói chung cũng ổn hơn nhiều nhưng vẫn phải cẩn thận, không dám vội dù mùa giải đã cận kề”, Xuân Mạnh chia sẻ.

Năm 2019 khép lại với Mạnh “Kalou” không có nhiều nụ cười. Sau ASIAD 2018, hậu vệ của SLNA gặp một chấn thương nặng nhưng anh phải tiếp tục cày ải và mọi thứ đã trở nên tồi tệ trong trận đấu giữa SLNA và Thanh Hóa tại vòng bán kết Cúp QG 2018.

Ban đầu Xuân Mạnh được chẩn đoán là chấn thương xương mác. Tức, với dạng chấn thương này chỉ cần vật lý trị liệu tốt là Xuân Mạnh có thể trở lại sân cỏ. Chưa kịp bình phục, cầu thủ sinh năm 1996 này đã phải “vác” trên đôi chân một chấn thương khác: đứt dây chằng cổ chân.

Tháng 11 năm 2018, Mạnh phải sang Singapore thực hiện ca phẫu thuật và đấy chính là lý do anh lỗi hẹn với AFF Suzuki Cup 2018 và Asian Cup 2019. Những ngày tháng kiên trì, đánh vật với chấn thương, chàng trai người huyện Yên Thành (Nghệ An) đã trở lại ở vòng 9 V.League 2019.

Khi niềm vui chưa khép lại, Mạnh lại dính một chấn thương mới trong trận đấu với Nam Định ở vòng 18, V.League 2019. Ý chí và sự nỗ lực trở lại của Mạnh đã được đền đáp bằng một suất trong đội hình của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Dù được góp mặt trong danh sách cuối cùng nhưng hậu vệ này lại không được sử dụng. Xuân Mạnh bị gạch tên trước trận đấu với ĐT Malaysia trên sân Mỹ Đình. Sau này, chính Mạnh tiết lộ, anh phải rời đội tuyển không phải do chuyên môn kém mà do gặp phải một chấn thương trong một buổi tập.

“Năm 2019 với em đen đủi quá. Chấn thương này chưa kịp khỏi thì chấn thương khác đã ập tới, nhiều khi bản thân em cũng thấy nản. Nhưng nghĩ, cái nghề, cái nghiệp chọn mình nên cố gắng, nỗ lực trở lại. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn trong năm mới”, Xuân Mạnh bày tỏ.

Trong vài năm qua, những tài năng của SLNA lần lượt ra đi. Sự trở lại của Xuân Mạnh hay Văn Đức có ý nghĩa không chỉ về mặt chuyên môn lẫn tinh thần.

Bản thân những “người hùng Thường Châu” cũng hiểu được sứ mệnh, vai trò của mình ở đội bóng xứ Nghệ. HLV Ngô Quang Trường cũng khẳng định, dù SLNA mất nhiều cầu thủ chất lượng nhưng họ vẫn có sự kế thừa.

Bản thân, nhà cầm quân này tin rằng, Văn Đức hay Xuân Mạnh đủ sức làm nên sự khác biệt nếu họ sớm lấy lại được phong độ.

“SLNA mấy mùa nay không còn sự phục vụ của những người giỏi nhất. Đó là điều đáng tiếc không chỉ với cá nhân tôi, CLB mà còn cả NHM. Nhưng quy luật bóng đá là thế. Đội bóng phải chấp nhận và chúng tôi đã sẵn sàng đối diện với nó. Bản thân tôi xác định, nếu được BHL tin tưởng sẽ chơi hết mình, chơi 100% vốn liếng mà mình có”, Xuân Mạnh khép lại câu chuyện.

“Xuân Mạnh sẽ sớm lấy lại phong độ”

“Cùng là những người gặp chấn thương nên tôi hiểu và chia sẻ với Mạnh. Cậu ấy là người rất nỗ lực và tôi cũng học hỏi Mạnh được nhiều điều. Tôi tin, Mạnh sẽ sớm trở lại và tìm lại được phong độ của mình”, tiền đạo Phan Văn Đức nói về người đồng đội tại SLNA.

XEM THÊM

Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh thừa nhận uống kém, ủng hộ luật "uống rượu bia, không lái xe"

Văn Toàn, tiền đạo 'lai' của thầy Park

Khi Văn Toàn bê nguyên chiếc xe F1 vào sân bóng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x