Thầy Park thêm đất diễn cho tiền vệ trung tâm

Trí Công
13:50 ngày 09-04-2020
Một trong ba sơ đồ mới mà HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự xây dựng cho đội tuyển Việt Nam chính là 3-5-2. Với hệ thống chiến thuật này, ông thầy 60 tuổi có thể tận dụng thêm một cầu thủ ở trung tâm hàng tiền vệ.
Thầy Park thêm đất diễn cho tiền vệ trung tâm

Thay đổi từ tình hình thực tế

Trong cuộc trao đổi thông tin với báo chí mới đây, HLV Park Hang Seo đưa ra hai nhận định đáng chú ý về bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. “Việt Nam đang sở hữu nhiều tiền vệ tốt, nên chúng tôi rất muốn tận dụng nguồn sức mạnh đến từ vị trí này”, ông Park đưa ra ý kiến đầu tiên. Bên cạnh đó, vị HLV này cũng có thêm một nhận định khác.

“Năm ngoái, ở vị trí trung phong, tôi chỉ có thể sàng lọc và lựa chọn Nguyễn Anh Đức, Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh. Bây giờ, Anh Đức đã giã từ ĐTQG. Ban huấn luyện đã làm tất cả những gì có thể để tìm người thay thế, nhưng thực sự khó khăn, không có nhiều tài năng như Đức Chinh hay Tiến Linh”, ông cho biết. 

Nhìn từ hai nhận định kể trên, không khó hiểu khi HLV Park Hang Seo muốn thay đổi sơ đồ cho đội tuyển Việt Nam. Lúc này, ông không có trong tay nhiều sự lựa chọn nơi hàng tiền đạo. Nhưng ngược lại, nhà cầm quân người Hàn Quốc lại thoải mái chọn lựa những phương án khác nhau ở vị trí tiền vệ trung tâm - nơi vốn dĩ các CLB ở V.League vẫn ưu tiên dùng nội binh khi thi đấu.

Tiền vệ trụ có đất diễn 

Những bức hình trong cuộc họp chuyên môn của HLV Park Hang Seo với các cộng sự mới đây cho thấy rằng, sơ đồ 3-1-4-1-1 (biến thể của 3-5-2) đang là một trong số những phương án được chọn lựa để xây dựng. Nói chi tiết về hàng tiền vệ, nếu như trước đây, đội tuyển Việt Nam chỉ sử dụng sơ đồ 3-4-3, tức là chỉ có 2 tiền vệ trung tâm được chọn lựa thì với đội hình mới kể trên, ông Park có thể chọn thêm 1 tiền vệ nữa đóng vai trò mỏ neo, cầu nối giữa hàng hậu vệ và tuyến tiền vệ. 

Thực tế sau một giai đoạn dài xoay tua, chọn lọc, nhà cầm quân người Hàn Quốc tìm được cặp tiền vệ trung tâm khá ăn ý là Tuấn Anh và Hùng Dũng, nhất là ở vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, chỉ 2 cầu thủ ở khu trung tuyến thôi là tương đối mỏng, nhất là khi Việt Nam phải gặp các đối thủ có xu hướng chơi pressing tầm cao, dựa vào số đông hàng tiền vệ để tăng quyền kiểm soát không gian ở khu giữa sân như Thái Lan hay UAE. 

Ở những trận đấu này, bản thân thầy Park cũng thường xuyên phải cắt cử Quang Hải chơi lùi xuống như một tiền vệ thứ 3 nhằm hỗ trợ cho cặp tiền vệ trung tâm, giảm đi sức ép đến từ đối thủ. Đó cũng là lý do vì sao mà ông Park muốn có thêm một tiền vệ phòng ngự trong sơ đồ sắp tới sẽ triển khai cho đội tuyển Việt Nam. 

Tất nhiên, điều đó cũng mở ra cơ hội cho nhiều tiền vệ trung tâm chưa có dịp khẳng định mình trong mắt thầy Park. Tính đến hiện tại, Xuân Trường, Đức Huy, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Huy Hùng vẫn là những lựa chọn thường xuyên của nhà cầm quân Hàn Quốc. Nhưng với một sơ đồ có sự cởi mở cho các tiền vệ trung tâm như thế này, những Khắc Ngọc, Hải Huy, Văn Thuận rồi Hoàng Thịnh… hẳn nhiên sẽ có thêm hy vọng để được ra sân ở vòng loại World Cup hay AFF Suzuki Cup diễn ra vào cuối năm nay. 

Bước ngoặt sau trận hòa Thái Lan 
3-5-2 có thể là sơ đồ mới với đội tuyển Việt Nam, nhưng nó đã được ông Park vận hành trong một số trận đấu tại SEA Games 2019 cũng như VCK U23 châu Á 2020 sau đó. Khi ấy, Đức Chiến trong vai trò tiền vệ trụ thường đá cùng với Quang Hải, Hoàng Đức hoặc Thanh Sơn, Hùng Dũng… ở trung tâm hàng tiền vệ. 3-5-2 được ông Park chọn lựa thay cho 3-4-3 hoặc 5-4-1 xuất phát từ thời điểm lối chơi của Việt Nam bị Thái Lan bắt bài trong trận hòa 0-0 ở vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. Khi ấy, ông Park hiểu rằng mình cần phải có sự đổi thay cho giai đoạn mới.

Thay đổi để làm mới mình
Không “đứng yên” trong mùa dịch dù các giải bóng đá trong nước và quốc tế đều bị đình trệ, HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự vẫn làm việc hàng ngày. Theo phát biểu của thầy Park, ông tận dụng khoảng trống khá dài này để xem xét, đánh giá lại bức tranh tổng thể về lối chơi, chiến thuật và sơ đồ mà ông đã áp dụng trong thời gian qua với các ĐT Việt Nam. Mục đích là để làm mới, hoàn thiện hơn, khắc phục, điều chỉnh những sai số nhằm sẵn sàng cho chặng đường phía trước.

Có thể thấy, một trong những lý do giúp thầy Park thành công là tính bất ngờ trong cách “bày binh bố trận”. Chính quan điểm “mỗi trận đấu có một sự khác biệt” ấy đã khiến cho các đối thủ lúng túng, khó bắt được bài để rồi phải ít nhất, chấp nhận sự lép vế trên sân hoặc bất lực không thể hoàn thành mục tiêu thắng trận.

Tuy nhiên, con đường đi nào rồi cũng có lối mòn nên nếu không có sự thay đổi, đối thủ sẽ lần được dấu vết. Vì thế, thay đổi để làm mới chính mình là công việc mà ông Park đang chuẩn bị trong thời điểm này để sẵn sàng áp dụng khi các sân chơi cho ĐTQG trở lại.

Cuối năm nay, ĐT Việt Nam sẽ tham gia 2 mặt trận rất quan trọng là vòng loại World Cup 2022 và AFF Suzuki Cup 2020. Năng lực của các cầu thủ có tiếng nói quyết định nhưng sự thành công hay thất bại của ĐT Việt Nam trong 2 chiến dịch ấy còn phụ thuộc vào khả năng ứng biến trên sa bàn của HLV Park Hang Seo. 

XEM THÊM

Ai cạnh tranh vô địch AFF Cup với Việt Nam khi Thái Lan bỏ giải?

Bùi Tiến Dũng bị thu hẹp cơ hội dự AFF Cup 2020 vì quyết sách của thầy Park

HLV Park Hang Seo muốn vô địch AFF Cup lần 2 cùng ĐT Việt Nam

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận

    Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.

  • 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này

    Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.

  • Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea? Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea?

    Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.

  • Đối thủ khen MU hết lời, Ten Hag muốn vô địch FA Cup Ten Hag muốn vô địch FA Cup

    HLV Mark Robins của Coventry đã hết lời ca ngợi MU trước trận bán kết FA Cup 2023/24 diễn ra vào ngày mai (21/4).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x