Câu chuyện bóng đá

U19 Việt Nam: Nghịch lý của Thái Sung

Đỗ Tuấn
14:27 ngày 13-01-2014
Đội U19 Việt Nam đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng tại giải vô địch Đông Nam Á 2013. Chứng kiến điều ấy, nhiều người chợt hỏi: “Nguyễn Thái Sung – cầu thủ trẻ ghi dấu ấn đậm nét ở đội tuyển U19 hồi năm ngoái – đang ở đâu?”.
U19 Việt Nam: Nghịch lý của Thái Sung
THÁI SUNG KHÔNG CÒN… SUNG
Gặp Thái Sung ở Đà Nẵng hồi đầu tháng 9 vừa qua, trông tài năng trẻ này gầy đi nhiều, gương mặt khá buồn và đượm nét suy tư, khác hẳn với Thái Sung cách đây 1 năm khi vừa về nước sau chuyến du học Qatar. Thế nhưng điều này không làm tôi quá bất ngờ, bởi trước khi gặp Sung, nhiều đồng nghiệp ở Đà Nẵng đã nói: “Sung có vẻ đang rất cô đơn…”.

Họ lý giải, Thái Sung là gương mặt trẻ duy nhất của bóng đá Việt Nam cho đến thời điểm này đoạt được suất học bổng gần 3 năm ở Học viện bóng đá Aspire thì trình độ chuyên môn là không phải bàn cãi. Sau 3 năm du học ở Qatar cùng những chuyên gia hàng đầu thế giới, chắc chắn lối chơi và tư duy chiến thuật của cầu thủ này có đẳng cấp cao hơn so với các đồng đội cùng trang lứa ở Việt Nam. Thậm chí, ngay cả HLV đang nắm đội U21 Đà Nẵng (nơi Thái Sung đang tập luyện) cũng chưa hẳn đã hiểu để có hướng huấn luyện tốt nhất cho cầu thủ trẻ của mình. Vậy nên, bảo Thái Sung cô đơn giữa đội bóng là vì thế.


Thái Sung - Ảnh: Đỗ Tuấn

Cá nhân Thái Sung thì bày tỏ: “Triết lý bóng đá mà tôi học những ngày ở Aspire, đấy là một cầu thủ phải kiểm soát bóng một cách tối đa. Nhưng triết lý này khi về Việt Nam lại có vẻ không phù hợp, điều đó khiến tôi buồn vì thấy mình lạc lõng…”.

TÌM MỘT CON ĐƯỜNG, TÌM MỘT LỐI ĐI
Thời gian qua, Thái Sung rất ít được thi đấu, và do chấn thương giãn dây chằng háng, nên những lần anh có mặt trong đội hình U21 SHB Đà Nẵng tại vòng đấu bảng giải U21 báo Thanh Niên 2013 rất hiếm hoi. Thậm chí, HLV trưởng Phan Công Thìn của đội không đánh giá cao Thái Sung khi nhận xét: “Sau chuyến du học ở Qatar, Sung có những tiến bộ nhất định, nhưng thời gian qua, tôi thấy trình độ chuyên môn của Thái Sung khá bình thường, thậm chí là không tốt, dù chúng tôi cũng đặt nhiều hy vọng vào cầu thủ này…”.

Trong danh sách đội SHB.ĐN ở mùa giải 2013, HLV Lê Huỳnh Đức cũng đã đăng ký Thái Sung cùng 2 cầu thủ U21. Tuy nhiên, Thái Sung chỉ tập luyện ở đội lớn gần 2 tháng và chưa được ra sân lần nào, bởi sự khốc liệt ở đấu trường V-League và Cúp QG khiến BHL không dám mạo hiểm với các gương mặt trẻ.

HLV Võ Phước, người đã theo sát Thái Sung từ những ngày mới bước vào lớp năng khiếu (U11) ở bóng đá Đà Nẵng, cho biết thêm: “Bóng đá Việt Nam thường chọn lối chơi dài, chuyên về phòng ngự - phản công, trong khi Thái Sung lại được đào tạo lối đá nhỏ, nhanh và dùng kỹ thuật. Vì thế, lối đá hiện đại ấy có lẽ không phù hợp với đấu pháp và tiêu chí của một số HLV. Theo tôi, đây là một cầu thủ có chuyên môn tốt, ý thức tập luyện càng không tồi và khát khao cống hiến rất cao, nên cần phải sử dụng để phát triển Sung một cách tốt nhất”.

Còn nhớ tại vòng chung kết chương trình “Giấc mơ sân cỏ 2013” ở sân Thống Nhất (TP.HCM) hồi tháng 8 vừa qua, các chuyên gia bóng đá của Học viện Aspire đã rất muốn gặp Thái Sung, bởi họ vẫn nhớ “cậu bé hạt tiêu” có lối chơi bóng cực kỳ thông minh trong những ngày học ở Qatar. Lần ấy, các chuyên gia của CLB Barcelona (cũng là những người tuyển chọn và đào tạo trẻ cho Học viện Aspire) đã hỏi cô Hoàng Thị Thu Hiền, người phụ trách chương trình Giấc mơ sân cỏ khu vực Đông Nam Á: “Thái Sung dạo này thế nào? Đấy là một cầu thủ rất tiềm năng, nếu các bạn không khai phá để biến anh ta thành một ngôi sao, đấy là điều rất đáng tiếc!”.

Nghe câu hỏi ấy của các chuyên gia từ đội bóng hàng đầu thế giới, tự dưng thấy buồn khi Thái Sung giờ vẫn đang phải tìm chỗ đứng trong một đội bóng trẻ. Vậy, đâu sẽ là đường đi cho một tài năng đang hoang mang về tương lai?

“Hãy cho Thái Sung thời gian!”
HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) nhận xét: “Thái Sung là một cầu thủ có tố chất và nhiều tiềm năng, tiếc là thể hình hơi nhỏ. Theo tôi, một cầu thủ khi phát tiết quá sớm, thường sẽ dễ bị chựng lại. Thái Sung có lẽ là trường hợp như vậy và đang trong giai đoạn ấy. Tuy nhiên, nếu vượt qua được giai đoạn này, Thái Sung sẽ bùng nổ. Hãy cho Thái Sung thời gian!”.

Lý lịch trích ngang

Nguyễn Thái Sung

Sinh ngày 22/9/1994, tại Đà Nẵng
Tập năng khiếu bóng đá Đà Nẵng từ năm 2005 (lúc 11 tuổi)
Đoạt vé dự VCK chương trình Giấc mơ sân cỏ thế giới năm 2009 (15 tuổi)
Theo học ở Học viện Aspire gần 3 năm (2010-2012).
Từng có mặt trong đội tuyển U16 QG (giữa năm 2009), U19 QG (cuối 2012)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x